Hùng Dũng nghỉ thi đấu 1 năm do gãy chân sau va chạm kinh hoàng - Tạp chí Đẹp

Hùng Dũng nghỉ thi đấu 1 năm do gãy chân sau va chạm kinh hoàng

Gentlemen by Đẹp

Dù thực hiện phẫu thuật chấn thương gãy chân thành công, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cũng nghỉ thi đấu 1 năm và chắc chắn bỏ lỡ vòng loại World Cup 2022.

Trong ảnh, tiền vệ Hùng Dũng tạm ổn định tâm lý và đang chờ phẫu thuật sau chấn thương ở trận đấu tối 23/3. (Ảnh: CLB Hà Nội)

Hùng Dũng được chẩn đoán gãy xương chày và xương mác chân phải sau pha va chạm kinh hoàng với Hoàng Thịnh ở trận đấu giữa Hà Nội FC với Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vào tối qua.

Sáng nay (24/3), tiền vệ này sẽ tiến hành phẫu thuật tại Bệnh viện Đa Khoa Vạn Hạnh với những bác sỹ tốt nhất. Dự kiến, sau khi ca phẫu thuật thành công, Hùng Dũng phải nghỉ thi đấu khoảng 1 năm rồi mới có thể trở lại sân cỏ.

Đây là tin sốc với Quả bóng vàng 2019 khi sẽ bỏ lỡ hàng loạt giải đấu lớn cùng Hà Nội FC và tuyển Việt Nam. Quan trọng hơn, chấn thương nghiêm trọng lần này gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự nghiệp của Dũng “chíp” sau này.

Hình ảnh Hùng Dũng tại bệnh viện sau chấn thương kinh hoàng.

Hiện Hùng Dũng chấn thương nặng là tâm điểm của bóng đá Việt Nam. Vắng tiền vệ tài năng này trong thời gian tới, Hà Nội FC và tuyển Việt Nam đứng trước khó khăn lớn cho mục tiêu chinh phục thành công.

Huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ rất vất vả để tìm kiếm người thay thế Hùng Dũng tại vòng loại World Cup 2022 vào tháng 6 tới. Tiền vệ Hà Nội FC là một trong những mắt xích quan trọng nhất trong đội hình tuyển Việt Nam hiện tại.

Trong khi đó, chấn thương của Hùng Dũng một lần nữa dấy lên “hồi chuông báo” về những pha bóng thô bạo trên sân cỏ Việt Nam. Trên sân Thống Nhất vừa qua, tình huống xoạc bóng của Hoàng Thịnh với Hùng Dũng được mang tính triệt hạ.

Hùng Dũng khóc nức nở, đau đớn rời sân bằng cáng. (Ảnh: Hải An/Vietnam+)

Thông tin chấn thương của Hùng Dũng sẽ tiếp tục được phóng viên Báo điện tử VietnamPlus cập nhật.

Trong tối qua, sau khi trận đấu Hà Nội FC với CLB TP.HCM kết thúc, tiền vệ Hoàng Thịnh có mặt sớm nhất tại bệnh viện để hỏi thăm người đồng nghiệp. Sau đó, toàn bộ thành viên câu lạc bộ Hà Nội FC cũng tới để động viên.

Đặc biệt, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng có mặt tại bệnh viện ngay trong đêm để thăm Hùng Dũng. Trước đó, ông thầy người Hàn Quốc đã đứng ngồi không yên ngay trên khán đài sân Thống Nhất khi tiền vệ này gặp chấn thương nặng.

Cũng trong đêm qua, Triệu Mộc Trinh – vợ Đỗ Hùng Dũng cũng lập tức bay từ Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh để ở bên chồng dù vừa mới ngã xe cách đây không lâu.

Tác giả: Hiển Nguyễn (VietnamPlus)

24/03/2021, 10:22