Hua Hin Art Village: Sáng tạo tác phẩm nghệ thuật của riêng mình, tại sao không? - Tạp chí Đẹp

Hua Hin Art Village: Sáng tạo tác phẩm nghệ thuật của riêng mình, tại sao không?

Tin Tức

 Nếu có một vài giờ rảnh rỗi, bạn có thể ngồi xe khách khoảng 3 giờ đồng hồ từ Thủ đô Băng Cốc đến Prachuap Khiri Khan (thuộc vùng trung tâm Thái Lan), ghé thăm Baan Sillapin Artist Village để tham quan không gian nghệ thuật độc đáo và thậm chí có thể tự tay làm ra những sản phẩm sáng tạo của riêng mình.

Được thành lập năm 1998 bởi họa sĩ màu nước Tawee Kesa Ngam, Baan Sillapin Artist Village (thường được gọi với cái tên dễ nhớ hơn: Hua Hin Art Village), hiện là nơi sống và làm việc của 19 nhà điêu khắc, họa sỹ, nghệ sỹ ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau từ khắp mọi vùng miền của xứ sở Chùa Vàng.

2
Hua Hin Art Village thu hút du khách bởi sự thân thiện với kiến trúc kiểu nhà gỗ; các xưởng vẽ, phòng tranh, phòng triển lãm liên kết với nhau trong một không gian mở, không có sự gò bó và cách biệt.

Hội họa là lĩnh vực chính tại Baan Sillapin, tuy nhiên các loại hình nghệ thuật như điêu khắc, nghệ thuật sắp đặt, thiết kế, dàn dựng nghệ thuật đều được các nghệ sĩ giới thiệu.

“Chúng tôi đã và luôn muốn tạo ra một nơi dành riêng cho những nghệ sĩ ở Thái Lan. Sáng tạo là không giới hạn, bạn có thể thỏa thích thể hiện suy nghĩ, ý tưởng của mình qua những bức tranh và sản phẩm nghệ thuật mang dấu ấn cá nhân” – Tawee Kesa Ngam chia sẻ. Một số nghệ sĩ thậm chí đã chuyển đến ở hẳn tại đây để tập trung cho nghệ thuật.

4
Họa sỹ kiêm người sáng lập Baan Sillapin: Tawee Kasa Ngam một trong những tên tuổi lớn trong lĩnh vực nghệ thuật đương đại tại Thái Lan.
12
Mỗi nghệ sĩ tại Baan Sillapin đều có cách thức kết nối với xã hội hiện đại độc đáo, trong ảnh là góc của nghệ sĩ có tên Wetchayan.
4-1
Nghệ sỹ điêu khắc sống và làm việc trong “làng”. Các sản phẩm mô tả các loài vật đều được tạo ra từ gỗ và sọ dừa.
3
Tawee Kesa Ngam và vợ – cũng là một họa sĩ, bên cạnh là bức tranh vẽ chiếc xe tuk – tuk (phương tiện di chuyển phổ biến tại Thái Lan), Tawee hoàn thành tác phẩm này trong vòng 10 phút kết hợp với màn trình diễn múa trống nghệ thuật cùng các nghệ sỹ trong “làng”.

Nếu muốn thử sức sáng tạo, du khách hoàn toàn có thể tham gia các lớp học nơi đây. Một trong những hoạt động ưa thích là thiết kế túi giấy bằng màu acryllic. Bạn chưa từng học vẽ hay sử dụng màu vẽ? Không hề gì, các nghệ sỹ đều có thể hướng dẫn bạn với cách thức vô cùng đơn giản và dễ thực hiện.

“Ở đây không có giáo viên hay học viên, chỉ đơn giản là nơi để bạn có thể học hỏi và thử làm nên sản phẩm của riêng mình. Chúng tôi sẽ giúp bạn thực hiện điều đó” – Nang – Họa sĩ, cũng là người hướng dẫn trong xưởng cho biết.

Chỉ cần là người yêu thích nghệ thuật, bạn có thể đến với “ngôi làng” nhỏ bé này bất cứ lúc nào từ 10h sáng đến 5h chiều các ngày từ Thứ Ba đến Chủ Nhật (Baan Sillapin đóng cửa vào mỗi Thứ Hai hàng tuần), ở đó bạn luôn được chào đón bởi những người nghệ sĩ thân thiện và nồng nhiệt.

Một số hình ảnh thú vị tại làng nghệ thuật Baan Sillapin, tỉnh Prachuap Khiri Khan mà phóng viên Đẹp mong muốn giới thiệu đến bạn đọc:

5
Các du khách say sưa vẽ tranh trong xưởng vẽ của họa sĩ Nang.
6
Xưởng vẽ sẽ cung cấp màu aryllic và túi giấy, việc của bạn chỉ là tập trung sáng tạo cho sản phẩm mang phong cách của riêng mình.
7
Các bức tranh sau khi hoàn thành sẽ được phơi trực tiếp trong khoảng sân nhỏ của xưởng vẽ trong một ngày. Du khách chỉ cần cung cấp địa chỉ khách sạn/ nơi ở, sản phẩm sẽ được chuyển đến tận nơi.
8
Tham gia các hoạt động này, du khách chỉ cần trả một khoản phí nhỏ (100 bath với trẻ em và 150 bath với người lớn, tương đương từ 75000 – 100000 đồng).
9
Bảng thông tin mang phong cách rất riêng của các nghệ sĩ ở Baan Sillapin Artist Village.
10
Bạn có thể tìm thấy vô số các góc nhỏ xinh để thoải mái… chụp hình check – in mà không hề tốn phí.
11
Dấu ấn của nghệ thuật ở khắp mọi nơi, kể cả những không gian riêng tư nhất như… toilet.
14
Mọi góc đều dành cho sự sáng tạo. Trong ảnh là mái vòm của quán cà phê nhỏ được thiết kế để phục vụ du khách đến thăm Baan Sillapin Artist Village.

 

“Prachuap Khiri Khan” trong tiếng Thái có nghĩa là thành phố đứng giữa những ngọn núi, là một tỉnh thuộc vùng trung tâm Thái Lan, có biên giới phía Tây tiếp giáp Myanmar với tổng diện tích khoảng 6,367,620 km2, trong đó Hua Hin là thành phố trung tâm của tỉnh, cũng là điểm du lịch thu hút với các địa danh nổi tiếng như chợ nổi  (Hua Hin Floating Market); chợ đêm (Hua Hin Night Market); Công viên nước Black Moutain Water Park, Hua Hin Railway Station (Nhà ga với kiến trúc đặc biệt mang phong cách hoàng gia được xây dựng từ thời trị vì của nhà vua Rama V); Sirinath Rajini Centre (Khu bảo tồn và phát triển rừng đước nguyên sinh) …

Thực hiện: depweb

18/08/2016, 09:35