Hơn 350 tạo tác trang sức và đồng hồ lưu trữ của Cartier tái xuất tại triển lãm lớn đầu tiên ở Anh sau gần 30 năm

Ngày 12/4 tới, V&A sẽ tổ chức triển lãm lớn đầu tiên của Vương quốc Anh sau gần 30 năm dành riêng cho đồ trang sức và đồng hồ Cartier, khám phá cách Maison trở thành thương hiệu vô song trong thế giới kim hoàn. 

trien lam cartier V&A - 1

Với hơn 350 tác phẩm, triển lãm ghi lại quá trình phát triển di sản nghệ thuật, thiết kế và nghề thủ công của Cartier kể từ đầu thế kỷ 20. Trong giai đoạn đó, ba người cháu trai của nhà sáng lập Louis-François đã bắt đầu tạo ra thương hiệu trang sức đầu tiên được công nhận trên toàn cầu, thành lập các chi nhánh tại Paris, London và New York. Với danh sách khách hàng đáng mơ ước là hoàng gia và quý tộc, Cartier được biết đến là “nhà kim hoàn của các vị vua” và “ông hoàng của các thợ kim hoàn” và sau đó mở rộng sức hút của mình nhờ sự tận tụy của những ngôi sao hàng đầu trong thế giới điện ảnh, âm nhạc và thời trang.

Triển lãm bao gồm những món đồ trang sức quý giá và những đồ vật nổi bật, đá quý mang tính lịch sử, đồng hồ đeo tay và đồng hồ treo tường từ bộ sưu tập V&A và Cartier, những bản vẽ chưa từng công bố trước đây từ kho lưu trữ, các tác phẩm được Đức vua cho mượn từ bộ sưu tập Hoàng gia, các bảo tàng lớn của Anh và quốc tế, và các bộ sưu tập sở hữu cá nhân khác.

Triển lãm được chỉ đạo bài trí bởi kiến ​​trúc sư kiêm nghệ sĩ người Anh Asif Khan MBE, tiếp nối truyền thống hợp tác mang tính bước ngoặt của các nghệ sĩ đã định hình nên bối cảnh của Cartier.

Những bảo vật quý giá sẽ xuất hiện trong triển lãm lần này bao gồm trâm cài kim cương Williamson được Nữ hoàng Elizabeth II đặt làm vào năm 1953, có viên kim cương Williamson màu hồng 23,6 carat quý hiếm; Vương miện Scroll được đặt làm vào năm 1902 và được đeo trong lễ đăng quang của Nữ hoàng Elizabeth II, và được Rihanna đeo trên trang bìa tạp chí W năm 2016; trâm cài hoa hồng (1938) được Công chúa Margaret đeo trong lễ đăng quang của chị gái bà; nhẫn đính hôn của Grace Kelly (1956) từ bộ sưu tập Cung điện Hoàng gia Monaco, mà bà đã đeo trong bộ phim cuối cùng của mình là “High Society” (1956); trâm cài bằng thạch anh tím và đá sapphire do Cartier London chế tác (khoảng năm 1933) và được Nelly, vợ của Jacques Cartier, đeo; chiếc vòng cổ hình rắn đặc biệt của ngôi sao điện ảnh Mexico María Félix (1968); Vương miện Manchester uy nghiêm được làm vào năm 1903 từ bộ sưu tập V&A; bộ sưu tập trang sức hình báo, một trong những biểu tượng bền bỉ và dễ nhận biết nhất của Nhà, bao gồm một chiếc vòng tay kim cương pavé đính đá mã não (1978); và một số đồng hồ Cartier thể hiện cách tiếp cận độc đáo và tiên phong của hãng đối với chế tác đồng hồ, bao gồm đồng hồ đeo tay Crash do Cartier London thiết kế (1967).


From the same category