Hội đồng Thời trang Anh quốc hỗ trợ hơn 1,4 tỷ đồng giúp các NTK vượt qua mùa dịch - Tạp chí Đẹp

Hội đồng Thời trang Anh quốc hỗ trợ hơn 1,4 tỷ đồng giúp các NTK vượt qua mùa dịch

Thời Trang

Mới đây, Hội đồng Thời trang Anh quốc (British Fashion Council) đã công bố danh sách những nhà thiết kế thời trang đầu tiên sẽ nhận khoản hỗ trợ tài chính để giải quyết khủng hoảng do ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19.

Danh sách 37 nhà thiết kế được lựa chọn từ 200 đơn yêu cầu bao gồm những nhà mốt tiếng tăm như Roksanda Ilincic, Hussein Chalayan, David Koma và Christopher Raeburn… Bên cạnh đó cũng có nhiều nhà thiết kế trẻ tài năng nhiều triển vọng cũng được nhận khoản hỗ trợ tài chính như Richard Quinn, Matty Bovan, Charles Jeffrey Loverboy, Alighieri, 16Arlington, Halpern, Rejina Pyo, Eftychia và Stefan Cooke.⁣⁣

BST Thu Đông 2020 của Richard Quinn

Mỗi nhà thiết kế/thương hiệu sẽ nhận được khoản hỗ trợ có trị giá lên đến 50.000 bảng Anh (khoảng hơn 1,4 tỷ đồng) cùng với hỗ trợ tư vấn kinh doanh từ các đối tác của Hội đồng Thời trang Anh quốc như Farfetch, Eco-Age, YouTube, Instagram, Google và Value Retail.⁣⁣

Đại diện của Hội đồng Thời trang Anh quốc cho biết danh sách được lựa chọn dựa trên tình trạng cấp bách của các thương hiệu cần sự giúp đỡ để có thể vượt qua và phục hồi sau cuộc khủng hoảng này.

Theo ước tính của Hội đồng Thời trang Anh quốc, cần đến 100.000 bảng Anh (hơn 2,8 tỷ đồng) để có thể cầm cự được hoạt động kinh doanh sản xuất trong thời gian khủng hoảng cũng như giải quyết những hậu quả trong khoảng thời gian 12-18 tháng. Chính vì thế, Hội đồng đã đứng ra kêu gọi sự chung tay giúp sức từ nhiều lĩnh vực khác để gây dựng quỹ kinh phí cần thiết, cũng như kêu gọi chính phủ Anh thực hiện những gói kích thích kinh tế cho ngành thời trang.

Thực hiện: Tuấn Anh

14/05/2020, 08:20