Hoa hậu Việt Nam: Mỏi mắt tìm yếu tố "lạ" - Tạp chí Đẹp

Hoa hậu Việt Nam: Mỏi mắt tìm yếu tố “lạ”

Tin Tức

Mỏi mắt tìm yếu tố “lạ”

Nếu như ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2008, Lâm Thu Hằng gây sự chú ý đặc biệt khi sở hữu vóc dáng chắc khỏe, tính cách hồn nhiên hay Huỳnh Bích Phương ở Hoa hậu Việt Nam 2010 với tác phong, vẻ đẹp sang trọng hao hao Trương Tử Lâm (Hoa hậu Thế giới 2007) khiến cư dân mạng “đảo điên” thì ở Hoa hậu Việt Nam 2012 mỏi mắt không tìm được yếu tố “lạ” như vậy.

Theo đánh giá của giám khảo – Hoa hậu Bùi Bích Phương, mặt bằng thí sinh năm tương đối đồng đều, mỗi người có một thế mạnh riêng. Tuy nhiên, cũng không quá khó để thấy một vài gương mặt nổi trội hơn (ít nhất là trong mắt cánh báo chí). Trong đó, có những cô gái lần đầu tham dự một cuộc thi nhan sắc lớn và cả những người đẹp có nhiều kinh nghiệm trong việc thi thố.

Có vẻ như những ứng cử viên ít va chạm ở các cuộc thi lớn hay nói thẳng ra là chưa có thành tích đáng kể nào (ở một cuộc thi nhan sắc hoặc siêu mẫu mang tầm quốc gia hoặc thế giới) lại đang dành phần lợi thế nhỉnh hơn đôi chút dưới con mắt của cư dân mạng quan tâm và yêu cái đẹp cũng như cánh báo chí. Tuy nhiên, trong mắt ban giám khảo có thể họ lại chỉ nằm trong “Top triển vọng”.

Đỗ Hoàng Anh – ứng viên nặng ký HHVN 2012

Đỗ Hoàng Anh mới tròn 18 tuổi, gây chú ý bởi chiều cao nổi bật (1m76) và số đo 3 vòng cân đối. Tuy không phải là cô gái khéo léo trong giao tiếp ứng xử nhưng ở Hoàng Anh người ta thấy được sự hồn nhiên bản năng nhưng đáng yêu (giống như Thùy Dung có được hồi thi Hoa hậu Việt Nam). 6 năm học múa, Hoàng Anh có ưu điểm khá vượt trội ở phần thi tài năng.

Với Dương Tú Anh, theo học chuyên ngành báo chí nên tỏ ra khá tự tin trong giao tiếp. Cô mong muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng người đẹp không chỉ có nhan sắc mà còn có tri thức và tâm hồn đẹp. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người đang dành sự quan tâm đặc biệt thậm chí không ngại ngần dự đoán người đẹp họ Dương sẽ vào Top 3.

Kinh nghiệm, danh hiệu sẽ giúp các người đẹp “tỏa sáng”?

Gương mặt của Vương Thu Phương giải Vàng (Siêu mẫu Việt Nam 2011) ấn tượng với đôi mắt to, sáng. Vóc dáng khỏe mạnh giúp cô thực sự cuốn hút trong buổi thi Bikini. Trong suốt quá trình cuộc thi Vương Thu Phương tỏ ra là người có con mắt thẩm mỹ tốt trong cách chọn trang phục. Cô cũng rất biết cách thể hiện mình trước ống kính và thân thiện với các thí sinh khác.

Người đẹp đến từ Cần Thơ, Đặng Thu Thảo cũng được coi là ứng viên sáng giá. Cô đã sở hữu danh hiệu Hoa khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2012 và hiện tại đang là sinh viên trường ĐH Tây Đô, Cần Thơ. Với làn da trắng và gương mặt khả ái, tươi tắn, Thu Thảo đang là niềm hi vọng “nối gót” đàn chị Lưu Bảo Anh để ghi thêm vào bảng danh sách danh hiệu cho miền quê “gạo trắng nước trong”.

Đặng Thu Thảo – người đẹp đến từ Cần Thơ

Phan Thị Mơ – người đẹp đến từ Tiền Giang cũng là một cái tên gây được sự chú ý trong cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay. Với chiều cao 1m72 và số đo 3 vòng khá đẹp 80-63-90, cùng với kinh nghiệm ở các cuộc thi nhan sắc khác, Phan Thị Mơ luôn nổi bật trong đám đông cũng như khả năng tỏa sáng trên sân khấu.

Không thể phủ nhận Vũ Ngọc Anh cũng là gương mặt nổi bật trong cuộc thi năm nay. Từng tham dự Hoa hậu Thế giới người Việt và lọt vào Top 5, Vũ Ngọc Anh sở hữu gương mặt xinh xắn, có đôi chút nũng nịu đáng yêu. Vì vậy việc cô sinh viên Học viện Ngân hàng có mặt trong Top 10 là điều dễ dàng tiên đoán.

Là một gương mặt sáng giá từ vòng chung khảo phía Bắc, Phan Hà Phương vẫn giữ được phong độ khi nhập cuộc với các thí sinh đến từ khắp vùng miền. Với kinh nghiệm trình diễn Hà Phương tỏ ra tự tin, chuyên nghiệp khi sải bước trên sân khấu. Đôi lúc có cảm giác cô gái này khá lạnh lùng, kiêu sa nhưng đó lại là “bản quyền” riêng khiến cô không trộn lẫn với những gương mặt khác.

Sẽ có sự “cách tân” trong những câu hỏi ứng xử?

Phần thi ứng xử bao giờ cũng được công chúng chờ đón nhất trong mỗi cuộc thi hoa hậu, nhan sắc. Thế nhưng, không phải người đẹp nào cũng giỏi ứng xử và ngược lại không phải người đẹp nào “khéo ăn khéo nói” cũng sở hữu ngoại hình “sắc nước hương trời”.

Các vị giám khảo chấm chung kết HHVN 2012

Thực tế trong lịch sử các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, có nhiều người đẹp không thể làm hài lòng công chúng bằng những câu trả lời đúng ý, gãy gọn. Vấn đề ở đây không phải bởi câu hỏi của giám khảo đưa ra quá khó hay “đánh đố” thí sinh mà ngày càng nhiều câu hỏi dạng “mở”. Nó đòi hỏi sự nhạy bén, bản lĩnh và khả năng ứng biến của người đẹp.

Bên lề Hoa hậu Việt Nam năm nay, có thông tin cho rằng BTC sẽ có sự “cách tân” trong những câu hỏi ứng xử, đảm bảo là không bị rơi vào tình trạng nhàm chán, chung chung. Thậm chí có ý kiến còn khẳng định sẽ không có những câu hỏi tương tự đã từng đặt ra y xì nhau hết năm này qua năm khác.

Bên cạnh đó cũng râm ran những vấn đề như: Nêu quan điểm về thế hệ 8x, 9x, những suy nghĩ liên quan đến quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, về mối quan tâm đối với các cuộc thi hoa hậu,… có thể sẽ được đặt ra đối với các thí sinh vào Top 5. Liệu điều này có xảy ra ở phần thi ứng xử? Hãy cùng chờ đợi!

Dự đoán Top 10: Đỗ Hoàng Anh, Dương Tú Anh, Xuân Trang, Vương Thu Phương, Thu Thảo, Nguyễn Thị Hà, Ninh Hoàng Ngân, Phan Hà Phương, Phan Thị Mơ, Vũ Ngọc Anh. Dự đoán Top 5: Đỗ Hoàng Anh, Dương Tú Anh, Phan Thị Mơ, Đặng Thu Thảo, Phan Hà Phương.

Theo Vietnamnet

Thực hiện: depweb

25/08/2012, 08:10