Hoa hậu Khánh Vân thể hiện vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam truyền thống trong trang phục Kén Em - Tạp chí Đẹp

Hoa hậu Khánh Vân thể hiện vẻ đẹp người phụ nữ Việt Nam truyền thống trong trang phục Kén Em

Thời Trang

Sáng 14/05, Hoa hậu Khánh Vân đã bước vào phần thi trình diễn National Costume cùng bộ trang phục dân tộc Kén Em của NTK Khoa Lỗ. Cô vô cùng hào hứng và sẵn sàng cho phần thi này. 

National Costume là phần thi được nhiều khán giả trông chờ, bên cạnh đêm Bán kết, Chung kết. Bởi đây là dịp để các người đẹp từ khắp nơi trên thế giới quảng bá văn hoá quốc gia thông qua những bộ trang phục dân tộc ý nghĩa và đầy màu sắc. Đại diện Việt Nam – Hoa hậu Khánh Vân sẽ trình diễn trang phục dân tộc mang tên Kén Em của NTK Khoa Lỗ. 

Với ý nghĩa tôn vinh nghề dệt tơ tằm của Việt Nam, Kén Em được tác giả nghiên cứu sử dụng chất liệu nhẹ, bay, kết hợp kỹ thuật thắt nút macramé. Tone màu trắng chủ đạo trên nền form dáng áo dài giúp Khánh Vân không chỉ có những bước đi uyển chuyển, còn khéo thể hiện sự duyên dáng, thanh lịch của người phụ nữ Việt Nam truyền thống. 

Sau khi thảo luận, bàn bạc và thống nhất, NTK Khoa Lỗ, Hoa hậu Khánh Vân và ê kíp quyết định thay đổi một chút ở phần khung Kén, giúp Khánh Vân dễ dàng di chuyển hơn và đỡ bớt sức nặng lên đôi vai. Bộ trang phục dân tộc Kén Em cũng đã được Hoa hậu Khánh Vân trình diễn lần đầu trong buổi Send Off diễn ra ngày 27/04 – trước khi lên đường sang Mỹ. 

Ở phần thi National Costume, Việt Nam nhiều lần tạo được ấn tượng với bạn bè quốc tế bằng nhiều bộ trang phục dân tộc độc đáo, sáng tạo như: Nàng Mây (Lệ Hằng – Miss Universe 2016), Hồn Việt (Nguyễn Thị Loan – Miss Universe 2017), Bánh Mì (H’Hen Niê – Miss Universe 2018), Cafe phin sữa đá (Hoàng Thuỳ – Miss Universe 2019). Vì thế, khán giả rất kỳ vọng vào sự thể hiện của Hoa hậu Khánh Vân cùng bộ trang phục Kén Em, đặc biệt sau nhiều năm mang những thiết kế phá cách, Việt Nam trở lại với form dáng áo dài cùng sự biến tấu gắn liền ý nghĩa tôn vinh làng nghề truyền thống.

Ảnh: Milor Trần, Sang Đào

Thực hiện: Tuấn Anh

14/05/2021, 09:43