Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori: Tôi đang đẹp hơn lúc đăng quang - Tạp chí Đẹp

Hoa hậu Hoàn vũ Riyo Mori: Tôi đang đẹp hơn lúc đăng quang

Làm Đẹp

Trái với tưởng tượng về một cuộc “săn hoa hậu” khó khăn, Riyo Mori xuất hiện đơn giản với chiếc váy xanh trẻ trung, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, nở nụ cười và chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện.

– Đã 8 năm kể từ lúc chị đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ, thời gian đã tác động lên chị như thế nào?

– Thời gian đã khiến tôi thay đổi về quan điểm và cả trải nghiệm làm đẹp. Vào năm 20 tuổi, tôi cảm thấy mình rất đẹp, rất quyến rũ. Tôi muốn có một nước da ngăm nâu, rám nắng, vì thế tôi đã thường xuyên “bắt ép” làn da của mình phải tiếp xúc với nhiều loại chất không tốt như thuốc tắm nắng, thuốc nhuộm da để trở nên khác biệt với những cô gái còn lại. Tôi thậm chí còn không thèm dùng kem chống nắng. Nhưng sau khoảng thời gian đó, tôi đã rất “khổ sở” khi nhận được hậu quả là một làn da khô ráp và yếu ớt.

Chỉ ít lâu sau khi đăng quang, tôi nhận ra mình cần phải thay đổi cách đối xử với làn da và nhan sắc của mình. Và từ đó đến nay tôi đã làm đúng những gì mà làn da của mình đáng được nhận. Bây giờ, tôi đã 29 tuổi và tôi vẫn giữ được nét thanh xuân từ làn da cho tới tinh thần. Sau 8 năm kể từ ngày đăng quang, có thể nói, tôi cảm thấy tự tin với ngoại hình của mình hơn cả trước kia. Ngày xưa, tôi đẹp nhờ sự tươi trẻ tự nhiên, còn bây giờ tôi đẹp vì biết chăm sóc bản thân mình.

– Tôi rất muốn biết cảm giác khi được là một trong những người phụ nữ đẹp nhất.

– Trở thành Hoa hậu Hoàn vũ là sự kiện quan trọng nhất cuộc đời mà tôi sẽ mãi ghi nhớ. Chiếc vương miện quý đã mở ra nhiều cơ hội. Trong thời gian tại vị, tôi được đi đến rất nhiều quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Tây Ban Nha, Canada, Indonesia, Trung Quốc, Pháp, Đức, Italy, và cả Việt Nam. Chính những trải nghiệm trong suốt hành trình này là những điều quý giá nhất mà một người phụ nữ như tôi may mắn đạt được. Tôi nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất khi – như bạn nói – “là một trong những người phụ nữ đẹp nhất.”

– Chị đăng quang năm 20 tuổi và hiện tại đang chuẩn bị bước sang tuổi 30. Có lời khuyên nào chị muốn nói với những người phụ nữ tuổi 20 và 30 hay không?

– Vào thời điểm ấy, tôi muốn làm một điều gì đó nhưng không thể nói chính xác đó là gì. Sau đó, bà ngoại tôi đã bảo rằng: “Hãy làm điều gì thật đặc biệt cho cuộc đời của con trước 20 tuổi, điều mà con cảm thấy mình giỏi nhất”. Vậy là tôi đi thi Hoa hậu Hoàn vũ. Chiến thắng tại cuộc thi này đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời tôi, cho đến tận bây giờ. Tôi có rất nhiều cơ hội để khám phá cuộc sống, để thử sức với nhiều thứ. Rồi tôi nhận ra, điều tôi muốn làm nhất là điều mà tôi đã làm từ năm 4 tuổi, chính là nhảy. Tôi trở về Nhật Bản, mở một trường dạy nhảy. Hiện giờ tôi là một vũ sư, và tôi yêu điều tôi đang làm mỗi ngày.

Tôi muốn nói rằng, các bạn gái, dù ở độ tuổi nào, hãy luôn làm điều gì đó thật đặc biệt, đừng chờ đợi cơ hội qua đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối. Cả việc chăm sóc ngoại hình và làn da của bạn cũng vậy. Hãy thực hiện nó ngay hôm nay, yêu bản thân mình hơn bất cứ lúc nào để tránh những vấn đề bạn sẽ gặp phải sau này.

– Tuổi tác có phải là vấn đề quan trọng đối với chị?

Dù ở độ tuổi nào, hãy luôn làm điều gì đó thật đặc biệt, đừng chờ đợi cơ hội qua đi rồi mới cảm thấy tiếc nuối. Cả việc chăm sóc ngoại hình và làn da của bạn cũng vậy.
– Theo tôi, chính sự tự tin từ ngoại hình lẫn tinh thần của một người phụ nữ sẽ giữ mãi vẻ trẻ trung cho cô ấy. Về ngoại hình, tôi có một người thầy, người bạn thân thiết ở bên cạnh để cho tôi những lời khuyên và biện pháp chống lão hóa dành riêng cho tôi. Về tinh thần, mỗi ngày đến với lớp học nhảy do tôi thành lập đều là một ngày hạnh phúc. Được dạy nhảy và truyền cảm hứng cho các học viên giúp tôi xóa tan những ưu phiền trong cuộc sống. Bạn có tin không, lớp học của tôi có học viên từ 2 tuổi cho đến 98 tuổi đấy.

– Chị có chế độ ăn uống đặc biệt nào để đảm bảo được nhan sắc và sức khỏe cho cả hai vai trò – một vũ công, và một hoa hậu?

– Rất nhiều phụ nữ nhịn ăn một cách cực đoan để có được vóc dáng thon thả. Tôi cho đây là một quan niệm sai lầm. Là một vũ công chuyên nghiệp, chế độ ăn uống của tôi trước hết phải luôn đảm bảo đầy đủ năng lượng và dưỡng chất cho các hoạt động thể chất. Tiếp theo, tôi sử dụng những thực phẩm giàu đạm và ít dầu mỡ để giữ cho cơ thể khỏe mạnh.


– Khi không đủ thời gian để vận động, chị có các bài tập nhanh, đơn giản nào?

– Là một vũ công, tôi thường chọn các động tác nhảy múa đơn giản hoặc uốn dẻo cơ thể. Các động tác này không tốn quá nhiều thời gian, lại giúp cơ thể tôi dẻo dai để sẵn sàng cho những công việc phía trước.

– Mỗi ngày chị chăm sóc da như thế nào?

– Hai sản phẩm chăm sóc da mà tôi yêu thích chính là sữa rửa mặt và kem dưỡng ẩm. Tôi sử dụng hai sản phẩm này như một thói quen mỗi ngày để giữ cho da luôn đầy đủ nước và khỏe mạnh từ trong ra ngoài.

Ảnh: Vũ Nguyên – CMG

MỘT VÀI ĐIỀU THÚ VỊ VỀ RIYO MORI

–  Vấn đề về da nghiêm trọng nhất từng gặp: Việc phải sử dụng nhiều loại mỹ phẩm trang điểm đã khiến da mặt tôi mẫn cảm và mất cân bằng.

– Các bước chăm sóc da phải có mỗi ngày: Rửa mặt, dưỡng ẩm, chống nắng.

– Thói quen chăm sóc da: Đến trung tâm Eri Clinic (Nhật Bản) trước và sau mỗi buổi chụp hình để kiểm tra và hồi phục da.

– Điều ít người biết: Riyo Mori sở hữu một thương hiệu thời trang thể thao.

– Về phụ nữ Việt Nam: Riyo Mori cho rằng phụ nữ Việt Nam rất đẹp, kể cả những cô gái bình thường, họ hay cười và rất hiền lành. Khi được hỏi về một người phụ nữ gây ấn tượng mạnh cho cô, Riyo Mori chọn Thùy Lâm (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008).

  

Bài: Hạ Chi

logo

Hãy chia sẻ bí quyết làm đẹp của bạn với độc giả Đẹp Online bằng cách gửi thông tin, hình ảnh và công thức làm đẹp của bạn tại đây. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Thực hiện: depweb

30/05/2015, 16:53