HLV Thái Lan tự tin ‘nắm thóp’ đội tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup - Tạp chí Đẹp

HLV Thái Lan tự tin ‘nắm thóp’ đội tuyển Việt Nam ở bán kết AFF Cup

Đẹp Men +

Huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan, ông Alexandre Polking khẳng định sử dụng đội hình với đẳng cấp cao nhất để đối mặt Việt Nam ở bán kết AFF Cup 2020.

Huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan còn tỏ ra am hiểu về đội hình thi đấu của Việt Nam trước trận bán kết AFF Cup. (Ảnh: FAT)

Trả lời truyền thông khu vực Đông Nam Á, huấn luyện viên Alexandre Polking khẳng định tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ tạo nên trận đấu với đẳng cấp cao nhất tại AFF Cup 2020.

Huấn luyện viên Thái Lan mở đầu: “Đây thực sự là trận đấu lớn của bóng đá khu vực Đông Nam Á. Tuyển Việt Nam và Thái Lan nhiều lần đối đầu nhau trong lịch sử AFF Cup. Việt Nam đang là nhà đương kim vô địch còn Thái Lan cũng từng mạnh nhất Đông Nam Á. Chúng tôi nỗ lực để có sự chuẩn bị tốt nhất, chọn ra 11 cầu thủ phù hợp nhất để sẵn sàng cho trận đấu sắp tới.”

Huấn luyện viên Alexandre Polking từng có thời gian làm việc ở Việt Nam trong vai trò dẫn dắt Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thi đấu tại V-League. Nhờ vậy, nhà cầm quân người Brazil cho biết đã “nắm thóp” đội tuyển Việt Nam.

Ông Alexandre Polking nói: “Điều quan trọng nhất tôi biết được khi làm việc ở Việt Nam là có rất nhiều cầu thủ, huấn luyện giỏi tại đây. Khi rời Việt Nam, tôi biết đội tuyển Việt Nam đã có quãng thời gian tập luyện kéo dài cả tháng để thử nghiệm mọi cầu thủ đội hình. Nhìn chung, Việt Nam đã có những quãng thời gian chuẩn bị rất tốt cho AFF Cup.”

“Tuyển Thái Lan không được như vậy nhưng chúng tôi không lo ngại. Các cầu thủ Thái Lan có chất lượng tốt và hiểu nhau. Tôi rất tự tin vào một kết quả tốt trước Việt Nam,” ông Polking nhấn mạnh.

Hình ảnh đội tuyển Thái Lan trong buổi tập mới nhất nhằm chuẩn bị cho trận gặp Việt Nam. (Ảnh: FAT)

Huấn luyện viên đội tuyển Thái Lan còn tỏ ra am hiểu về đội hình thi đấu của Việt Nam trước trận bán kết quan trọng.

Ông Alexandre Polking phân tích: “Đội tuyển Việt Nam đã kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng vẫn phòng ngự rất tốt như trước. Đội bóng này có 4 hậu vệ để sử dụng cho 3 vị trí trung vệ phòng ngự trên sân; 1 tiền vệ đá trụ và 4 cái tên xoay vòng cho tuyến trên. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng sở hữu 3 hậu vệ cánh chất lượng và 6 phương án trên hàng tấn công. Chúng tôi đã phân tích kỹ về Việt Nam và sẽ có những phương án tốt nhất ở trận tới.”

“Tuyển Thái Lan sẽ không thay đổi sơ đồ chiến thuật và cách chơi khi đối đầu với Việt Nam. Tôi biết họ phòng ngự tốt nhưng không có lý do nào để chúng tôi thay đổi cách chơi kiểm soát của mình,” huấn luyện viên Thái Lan tự tin.

Trong khi đó, đi cùng với huấn luyện viên trưởng, thủ môn Siwarak Tedsungnoen của tuyển Thái Lan cũng tự tin khẳng định mục tiêu thắng Việt Nam trước truyền thông khu vực.

Tuyển Thái Lan khát khao vô địch AFF Cup 2020 với đội hình mạnh nhất. (Ảnh: AFF)

Cầu thủ này nói: “Chúng tôi vui vì đã vào đến vòng bán kết, dù phải đối đầu với đội mạnh nhất Đông Nam Á. Nhưng vào đến đây rồi, tôi nghĩ bất kỳ đội bóng nào cũng nỗ lực để giành được chức vô địch thôi. Tôi nghĩ gặp Việt Nam ở bán kết hay chung kết cũng vậy thôi.”

Trận đấu giữa Việt Nam với Thái Lan ở bán kết lượt đi AFF Cup 2020 sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 phút ngày mai (23/11).

Phía đối diện, huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã tự tin phát biểu: “Chúng ta đều biết rằng Thái Lan là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch AFF Cup lần này khi họ có thực lực mạnh và đội hình chất lượng. Tuy nhiên, tôi cũng chưa thấy điều gì quá nổi bật đội tuyển này dù luôn dành sự tôn trọng cho họ”.

Tác giả: Hiển Nguyễn (VietnamPlus)

22/12/2021, 15:00