HLV Oman: ‘Tuyển Việt Nam đã tiến bộ hơn so với trận thua ở lượt đi' - Tạp chí Đẹp

HLV Oman: ‘Tuyển Việt Nam đã tiến bộ hơn so với trận thua ở lượt đi’

Đẹp Men +

Huấn luyện viên Branko Ivankovic của đội tuyển Oman đánh giá Việt Nam nguy hiểm hơn sau trận thắng 3-1 trước Trung Quốc ở lượt trận gần nhất tại vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Huấn luyện viên Branko Ivankovic của đội tuyển Oman. (Ảnh: AFC)

Trả lời trước trận đấu Oman đối đầu với Việt Nam trên sân Mỹ Đình, huấn luyện viên Branko Ivankovic cho hay: “Chúng tôi luôn hướng đến chiến thắng dù đối thủ mạnh như thế nào. Không có trận đấu nào dễ dàng cả. Dù không có áp lực thành tích song chúng tôi nỗ lực chiến đấu cho người hâm mộ. Đội tuyển Oman cố gắng cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA bằng kết quả với Việt Nam.”

Trận đấu giữa Oman với Việt Nam sẽ diễn ra lúc 19 giờ tối mai (24/3) trên sận vận động Mỹ Đình.

Ở lượt đi, tiền đạo Tiến Linh lập công giúp đoàn quân áo đỏ sao vàng mở tỷ số, dẫn trước Oman. Nhưng sau đó, thầy trò huấn luyện viên Branko Ivankovic ghi liền 3 bàn trong hiệp hai và thắng ngược với tỷ số chung cuộc 3-1.

Gặp lại nhau ở lượt về, huấn luyện viên Oman đánh giá cao Việt Nam và dự đoán sẽ không còn có trận đấu dễ dàng như ở lượt đi.

Ông Branko Ivankovic cho hay: “ Tuyển Việt Nam có trận thắng tuyệt vời trước Trung Quốc. Trước đó, Việt Nam cũng có màn trình diễn tốt trước Australia. Màn thể hiện của Việt Nam quan trọng hơn cả kết quả. Đội bóng này đã có sự tiến bộ nhất định.”

Đội tuyển Việt Nam thua 1-3 trước Oman ở lượt đi bởi thua thiệt về thể hình và sức mạnh. (Ảnh: AFC)

Tuy nhiên, đội tuyển Oman vẫn đặt quyết tâm giành chiến thắng trọn vẹn trước Việt Nam ở trận đấu sắp diễn ra.

“Chúng tôi cũng đã tiến bộ nhiều. Giống với Việt Nam, mục tiêu của Oman cũng là giành vé dự World Cup vào lần tới. Dù đối thủ là Nhật Bản hay Trung Quốc, chúng tôi cũng luôn có sự chuẩn bị tốt nhất,” ông Ivankovic nhấn mạnh.

Ở trận lượt về trên sân Mỹ Đình, cả Oman và Việt Nam đều sẽ không có lực lượng mạnh nhất. Đội khách hiện tại vắng ba trụ cột Issam Al-Subhi (từng ghi bàn vào lưới Việt Nam ở lượt đi), Al-Mundhir Al-Alawi và Marwan Taib vì chấn thương.

Ngược lại, đội tuyển Việt Nam cũng thiếu vắng hàng loạt trụ cột vì chấn thương và COVID-19. Mới nhất, tiền vệ Hoàng Đức và Đức Huy đã nhiễm bệnh.

Giống với ông Ivankovic, huấn luyện viên Park Hang-seo của đội tuyển Việt Nam cũng khẳng định mục tiêu quyết thắng ở trận đấu này để đáp lại tình cảm của khán giả nhà.

Tác giả: Hiển Nguyễn (VietnamPlus)

23/03/2022, 15:55