HLV Mai Đức Chung: 'Cầu thủ nữ Việt Nam đã không thở nổi vì COVID-19' - Tạp chí Đẹp

HLV Mai Đức Chung: ‘Cầu thủ nữ Việt Nam đã không thở nổi vì COVID-19’

Đẹp Men +

Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã lần đầu chia sẻ chi tiết về những khó khăn của đội tuyển nữ Việt Nam trong quá trình thi đấu Asian Cup nữ tại Ấn Độ và giành tấm vé dự World Cup nữ 2023.

Đội tuyển nữ Việt Nam vừa được đề nghị trao Huân chương Lao động hạng Nhất. (Ảnh: VFF)

“Thuyền trưởng” của đội tuyển nữ Việt Nam không diễn tả nổi cảm xúc sau khi lần đầu trong lịch sử giành vé tham dự World Cup nữ. Ông hạnh phúc khi được chứng kiến học trò ăn mừng thành công với gương mặt rạng rỡ.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung gọi thành công này là kỳ tích vì đội tuyển nữ Việt Nam vượt lên bao vất vả và khó khăn không tưởng.

Hành trình vượt khó không tưởng

– Đã vài ngày trôi qua kể từ sau khi đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự World Cup, cảm xúc của ông hiện tại như thế nào?

Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Chúng tôi đá 6 trận chỉ trong 16 ngày. Đây là một kỳ tích nhưng không phải chỉ vì thành tích dự World Cup. Hiếm thấy đội bóng nào bị ảnh hưởng bởi COVID-19 nhưng lại đạt thành công như vậy. Tôi phải nói rằng tinh thần vượt khó, tinh thần đoàn kết đã giúp tuyển nữ Việt Nam vượt lên tất cả. Các cô gái đã quyết tâm thi đấu dù thể lực chưa đảm bảo.

Chuyến tập huấn tại Tây Ban Nha trước giải đấu chính thức vừa qua rất quan trọng. Chúng tôi có những “quân xanh” giá trị, qua đó cầu thủ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm thi đấu… Tuy nhiên, các thành viên của đội thiếu may mắn, bị nhiễm COVID-19 ở chuyến đi này. Đây là điều không ai mong muốn.

– Trước những khó khăn chồng chất và tưởng chừng khiến đội tuyển nữ Việt Nam phải bỏ giải, ông và ban huấn luyện đã động viên, khích lệ học trò như thế nào?

Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Tất nhiên, mỗi huấn luyện viên có cách truyền đạt, nghệ thuật khích lệ riêng. Và tôi cũng vậy. Trong đội, có những cầu thủ quá mệt mỏi, nghỉ hơn 10 ngày nên cảm giác bóng không tốt. Khi đó, tôi động viên học trò cố gắng. Tôi nói với mọi người rằng “Nếu đã quyết tâm, hãy cùng nhau quyết tâm. Các bạn cứ thoải mái thi đấu, tôi sẽ chịu trách nhiệm!”

Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu quả cảm dù không đủ thể lực vì vừa khỏi COVID-19. (Ảnh: Getty Images)

– Vậy nhờ đâu đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu thành công như vậy?

Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Hai yếu tố vô cùng quan trọng là giữ vững tinh thần và sự đoàn kết, bên cạnh đó là sự ủng hộ từ Đảng, Nhà nước, Chính Phủ. Các đơn vị truyền thông cũng luôn luôn quan tâm đội tuyển nữ, đưa tin và hỏi han tình hình cũng như lo lắng cho tình trạng sức khỏe của đội tuyuển trước ảnh hưởng từ dịch COVID-19. Đây là những lời động viên rất thiết thực đối với đội tuyển nữ Việt Nam.

Dẫu vậy, nếu bản thân mỗi thành viên không tự vượt khó thì chúng tôi không thể có được thành tích như vậy. Có những lúc toàn đội đã rất nản, tưởng chừng không thể thi đấu, nhưng rồi tất cả đã vượt qua…

Mọi người thử nghĩ xem, lần đầu tuyển nữ sang Ấn Độ dự giải chỉ có 11 thành viên gồm huấn luyện viên trưởng, lãnh đạo đội, 4 cán bộ và 6 cầu thủ. Trong khi đó, các đội khác tham dự với số lượng thành viên hùng hậu khiến chúng tôi không khỏi lo lắng. Ngay cả khi sang tới Ấn Độ, lần lượt ba cầu thủ trong tổng số sáu người gặp vấn đề về sức khỏe.

Bởi thế, tôi cũng rất khó để đưa ra giáo án và buộc phải tìm cách khắc phục để cầu thủ tập luyện và duy trì sức khỏe tốt nhất. Chúng tôi luôn cố gắng khắc phục mọi vấn đề và quyết tâm cao nhất để thi đấu.

– Nhiều cầu thủ nữ của đội tuyển đã phải vào sân thi đấu khi chưa hoàn toàn hồi phục thể lực kể từ sau khi khỏi COVID-19. Cảm nhận của ông khi ấy như thế nào?

Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Tôi thương học trò nhiều lắm. Có những bạn ra sân tập luyện mà không thở, không chạy được. Thậm chí, có người chuẩn bị chạy thì ngã. Tôi cũng từng là cầu thủ nên khi chứng kiến những cảnh này thì thấy rất thương, đặc biệt khi các cầu thủ lại là phái nữ.…

– Về mặt chuyên môn, ông và ban huấn luyện đã tính toán như nào để có thành công tại giải đấu lần này?

Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Chúng tôi đã phải có chiến thuật cho từng trận đấu. Ví dụ như khi gặp đội Trung Quốc ở tứ kết, ban huấn luyện biết là đây là đội bóng tốt ở châu Á, từng giành được ngôi vô địch. Vì thế tôi nghĩ rằng không cần tung hết sức mình để đá trận này mà đặt mục tiêu giảm bàn thua và tập trung tối đa vào trận play-off gặp Thái Lan và Đài Bắc Trung Hoa. Rõ ràng những tính toán này đã đúng.

Đội tuyển nữ Việt Nam vỡ òa, sung sướng sau khi giành thành tích lịch sử. (Ảnh: VFF)

Ở giải đấu lần này, chúng tôi có giáo án phù hợp để cầu thủ cải thiện dần thể lực. Ngoài ra, chiến lược của đội cũng đóng góp phần quan trọng. Những trận đấu với Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, chúng tôi phải tính toán để có lực lượng tốt nhất bởi chịu ảnh hưởng từ dịch COVID-19.

Ở những trận đấu thiếu thốn lực lượng, những cầu thủ trẻ đá chính sau đó được thay bằng cầu thủ lớn tuổi vừa kịp trở lại sau khi nhiễm COVID-19 để dần dần bắt nhịp trở lại.

Hướng đến SEA Games 31 và World Cup nữ 2023

– Hiện tại, ông đã có những kế hoạch gì cho đội tuyển nữ Việt Nam khi tham dự World Cup nữ lần đầu tiên chưa?

Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Sau trận đấu hôm 6/2 vừa qua, tôi gần như không ngủ cả đêm vì vui mừng với thành tích lịch sử. Nhưng tôi cũng suy nghĩ nhiều về các kế hoạch tương lai cho SEA Games trước mắt, AFF Cup nữ sau đó và cuối cùng là World Cup nữ 2023.

Ngay từ bây giờ, chúng tôi đã nghĩ đến một số cầu thủ trẻ có triển vọng để triệu tập lên đội tuyển nữ Việt Nam tập luyện, qua đó bổ sung nhân sự. Chúng tôi cũng dự kiến đề xuất với Liên đoàn bóng đá Việt Nam về việc cho các cầu thủ đi tập huấn và thi đấu nước ngoài nhằm học hỏi và cọ xát nhiều hơn.

Xa hơn nữa, chúng tôi cũng hướng đến các lớp kế cận cho tương lai. Tôi hy vọng các câu lạc bộ sẽ kết hợp với nguồn lực xã hội hóa để mở thêm các lớp đào tạo bóng đá nữ trẻ, từ đó tuyển chọn được nhiều vận động viên tài năng. Bên cạnh đó, nhà nước cũng đầu tư và mở thêm các trường học cho các em có năng khiếu, có cơ hội phát triển tốt hơn.

– Ông cân bằng như thế nào giữa nhiệm vụ trẻ hóa, thử nghiệm con người nhưng phải đảm bảo thành tích cho đội tuyển ở những giải quan trọng?

Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Mọi người đều biết trong một trận đấu, tôi không bao giờ chỉ xếp các cầu thủ lớn tuổi. Lúc nào tôi cũng phải bố trí đội hình có sự xen kẽ. Như tôi từng chia sẻ, ban huấn luyện bồi dưỡng cầu thủ trẻ để họ có kinh nghiệm, phù hợp lối đá và hiểu nhau hơn. Đó là ý đồ của tôi.

Có những trận đấu, tôi xếp cầu thủ trẻ ra sân ngay từ đầu nhưng ở những trận khác, tôi chỉ đưa cầu thủ trẻ vào sân từ ghế dự bị tùy tình huống cụ thể. Lúc đối phương đã xuống sức, tôi thay các vận động viên trẻ như Nguyễn Thị Thanh Nhã vào để tận dụng tốc độ, kỹ thuật, kỹ năng dứt điểm tốt để làm bàn đạp tấn công. Chúng tôi được đầu tư mạnh mẽ, đi tập huấn nước ngoài, có những lứa đào tạo ngay tại Việt Nam, qua đó bổ sung lực lượng quan trọng cho đội tuyển nữ như: Thương, Ngân, Vạn Sự.

Đội tuyển nữ Việt Nam hướng đế ba giải đấu lớn sau khi kết thúc Asian Cup nữ tại Ấn Độ. (Ảnh: VFF)

Chúng tôi phải có niềm tin. Như vậy, cầu thủ mới thi đấu hết sức mình. Tôi luôn dành sự chăm sóc đặc biệt cho cầu thủ trẻ để luôn muốn có cả cầu thủ lớn và trẻ tuổi kèm cặp lẫn nhau, tạo ra sự kế cận. Mong muốn bây giờ của tôi là làm sao các cầu thủ trẻ có đầy đủ kinh nghiệm, bản lĩnh trong các trận đấu sắp tới.

– Ông nghĩ sao về quan điểm cho rằng những chiến thắng vang dội như giải năm nay là cơ sở để bóng đá nữ thu hút thêm người hâm mộ nhà tài trợ sau quãng thời gian khó khăn?

Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Chúng tôi vẫn luôn nói với nhau rằng thành tích vang dội của đội tuyển nữ cùng đội tuyển nam vào ngày mùng Một và mùng Hai Tết như vừa qua là món quà để “Tết cha, mẹ” dành cho Tổ quốc Việt Nam. Tôi nói như vậy để mọi người thấy cả tuyển nữ cùng tuyển nam ngay từ đầu Xuân đã đều làm nức lòng người hâm mộ. Đây cũng là món quà dành cho người hâm mộ cả nước.

Chúng tôi đã học tập rất nhiều từ đội tuyển nam về tinh thần thi đấu. Đặc biệt, ngày mùng 2 Tết vừa qua, chúng tôi gặp đại kình địch Thái Lan và đã giành thắng lợi. Tôi không nói đội tuyển nữ hay hơn, nhưng các cô gái đã thể hiện tinh thần, quyết tâm của người phụ nữ Việt Nam.

Từ trước đến nay, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có người hâm mộ và nhà tài trợ, nhưng không phải lúc nào cũng đông đảo. Qua giải đấu này, tôi nghĩ nhiều người đến với đội tuyển nữ hơn. Nhưng tôi, ban huấn luyện và cầu thủ không dám nghĩ tới cái đó.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung mong muốn các cầu thủ nữ ngày một được đảm bảo về đời sống vật chất. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển nữ Việt Nam luôn có Tổng cục Thể dục Thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam hỗ trợ, quan tâm những điều kiện ăn ở sinh hoạt. Chính vì thế, toàn đội mới tiến bộ như ngày hôm nay.

Nếu đội tuyển nữ có thêm nhà tài trợ ủng hộ thì chúng tôi rất vui mừng, qua đó càng tăng thêm tinh thần cũng như đảm bảo về đời sống vật chất của toàn đội.

Nhân đây, thay mặt đội, tôi xin cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và tất cả cơ quan báo chí, nhà tài trợ đã quan tâm đội tuyển nữ Việt Nam trong thời gian vừa qua.

Hành trình giành vé dự World Cup của đội tuyển nữ Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Tác giả: Hiển Nguyễn (VietnamPlus)

09/02/2022, 15:09