Hilary Swank - Vượt qua lời nguyền Oscar? - Tạp chí Đẹp

Hilary Swank – Vượt qua lời nguyền Oscar?

MIX & MATCH

Sau khi đoạt giải Oscar, dường như giải thưởng danh giá này trở thành một “vật cản” cho sự nghiệp và ngay cả hạnh phúc của nhiều ngôi sao nổi tiếng, trong đó có Gwyneth Paltrow, Halle Berry, Julia Roberts, Nicole Kidman, Reese Witherspoon… Hilary Swank cũng không thoát được “lời nguyền” Oscar, bởi sau khi cô đoạt giải Oscar lần thứ 2 cũng là lúc cô ly hôn với chồng, Chad Lowe sau nhiều năm hạnh phúc…

Tuy nhiên, sự nghiệp của Hilary Swank thì không bị xuống dốc như nhiều ngôi sao đoạt Oscar khác, nếu không nói cô đang trên đà để trở thành một ngôi sao hạng A của cả lĩnh vực phim nghệ thuật lẫn phim giải trí.

Đầu năm 2007, Hilary Swank trở thành ngôi sao thứ 2325 trên Đại lộ danh vọng (Walk of Fame) của Hollywood. Ngay sau đó là bộ phim “Freedom Writers” ra mắt khá ấn tượng về doanh thu (so với một bộ phim kinh phí hạng trung) và nhận được nhiều lời khen ngợi của giới phê bình. Nhiều nhà phê bình còn tiếc, nếu bộ phim hoàn thành và tung ra dịp cuối năm 2006, biết đâu Hilary Swank có thêm một đề cử Oscar nữa.

Trong bộ phim đầy tính nhân văn này, Swank vào vai Erin Gruwell, một cô giáo trẻ nhận dạy một lớp học đặc biệt, gồm những học sinh đa chủng tộc, nổi loạn và phá phách… Nhưng Erin không bỏ cuộc, bằng sự khoan dung và phương pháp giáo dục đầy hiệu quả, cô đã xoá bỏ những mặc cảm cá nhân của những học sinh này, khiến họ xích lại gần hơn và dần dần giúp họ nhận ra những giá trị của bản thân mình.

 Bộ phim và vai diễn của Hilary Swank khiến nhiều người nhớ đến bộ phim đề tài giáo dục “Dangerous Mind” do Michelle Pfeiffer đóng nhiều năm về trước, nhưng được giới phê bình đánh giá cao hơn nhờ bộ phim dựa theo một câu chuyện có thật và khả năng diễn xuất tinh tế, chân thật của Swank.

Ngày 5.4 này, Hilary Swank lại xuất hiện trở lại với một vai diễn ấn tượng không kém, trong bộ phim hình sự kinh dị có tên “The Reaping”.

 Sau khi đoạt giải Oscar, nhiều nữ diễn viên thường chọn đóng những bộ phim kinh dị, nơi mà họ có dịp thể hiện khả năng “độc lập tác chiến” của nhân vật đồng thời dễ kéo khán giả đến rạp.

Tuy nhiên không phải ai cũng thành công như Nicole Kidman trong “The Others”, bằng chứng là Halle Berry gặp thất bại với phim “Gothika”, Charlize Theron với “Aeon Flux” hay mới đây Reese Witherspoon đã từ bỏ một dự án phim kinh dị mà tin hành lang cho biết cô đã từng nhận hợp đồng với cát xê kỉ lục: 29 triệu USD.

Vậy thì “The Reaping” liệu có giúp cho Hilary Swank trở thành “nữ hoàng gào thét” của phim kinh dị hay lại “xẹp lép” sau khi ra rạp? Câu hỏi còn là một ẩn số, tuy nhiên, khả năng thành công của phim này khá cao, bởi sự kì bí (10 căn bệnh truyền nhiễm trong kinh thánh) và những hiệu ứng đặc biệt mà bộ phim này mang lại.

Dịp cuối năm, Hilary Swank còn có một bộ phim nữa tung ra rạp. Đây là dự án thứ 3 của cô trong năm nay, một bộ phim bi lãng mạn có tên “P.S, I Love You” của đạo diễn Richard LaGravenese, người mới cộng tác với cô trong bộ phim “Freedom Writers” ra mắt hồi đầu năm.

Chuyện phim khá cổ điển, kể về một goá phụ trẻ (Swank đóng) phát hiện ra những bức thư tình của người chồng quá cố sau khi anh qua đời với mong mỏi giúp cô xoa dịu vết thương lòng và xây dựng cuộc sống mới.

Trong phim này, cô đóng cùng nam diễn viên đang lên Gerald Butler, người vừa mới thành công vang dội với bộ phim sử thi hoành tráng “300”.

3 bộ phim trong một năm, đều là vai chính trong những dự án khá lớn, thuộc dòng phim “gà mái”, chứng tỏ Hilary Swank là cái tên đảm bảo cho doanh thu phòng vé lẫn nghệ thuật.

Mới đây, khi xuất hiện đầy gợi cảm trên trang bìa của ấn bản Esquire dành cho nam giới, Hilary Swank kể lại bước khởi đầu gian khó của mình. Lúc mới đến Los Angeles cùng mẹ, cô mới 16 tuổi và 2 mẹ con chỉ có 175 USD trong túi. Họ phải sống ở xe kéo di động và làm lụng vất vả để kiếm sống.

Sự nghiệp diễn xuất của Hilary cũng gặp rất nhiều khó khăn và cô sẽ mãi mãi chỉ là một diễn viên hạng C nếu không có cuộc đổi đời với vai diễn đồng tính trong bộ phim “Boys Don’t Cry”.

Thời điểm đó (năm 1999), mỗi ngày cô chỉ nhận 75 đô la để đóng phim này, tổng cộng chỉ 3.000 USD để “hành xác” với vai Teena Brandon, một thiếu nữ lesbian dám sống thật với bản thân mình và bị giết chết dã man.

Nhưng những cực khổ và số tiền cát xê rẻ mạt đó đã làm thay đổi cuộc đời của Hilary Swank. Năm đó, cô đã chiến thắng tuyệt đối hàng loạt giải thưởng điện ảnh danh giá mà cao nhất là Oscar. Cô bé lọ lem đã trở thành con thiên nga ở Hollywood. People bình chọn cô là 1 trong 50 người đẹp nhất thế giới, các vai diễn sau đó cô nhận không dưới 3 triệu USD và thêm nhiều hợp đồng quảng cáo.

 Tuy nhiên, Hilary Swank vẫn không bật lên được ngôi sao hạng A bởi những bộ phim sau đó của cô chỉ ở mức trung bình. Cho đến giải thưởng Oscar thứ 2 với vai nữ boxer chết thảm trong bộ phim bi “Million Dollar Baby” của đạo diễn Clint Eastwood, cô bé lọ lem lại lột xác một lần nữa.

   

Thực ra ban đầu, vai diễn Maggie Fritzgerald được giao cho Sandra Bullock nhưng nữ diễn viên hạng A này từ chối vào phút chót và cơ hội rơi vào tay Hilary Swank. Cô lại chiến thắng tuyệt đối một lần nữa với vai diễn này.

30 tuổi đoạt 2 giải Oscar trong cả 2 lần được đề cử, một kì tích đối với một diễn viên đi lên từ hạng C, ngang bằng với những tên tuổi lớn trong lịch sử điện ảnh Hollywood như Bette Davis, Glenda Jackson, Jane Fonda, Sally Field và Jodie Foster.

Và lúc này, Hilary Swank mới thực sự gặp “lời nguyền Oscar”. Cuộc hôn nhân hạnh phúc với nam diễn viên Chad Lowe tan vỡ sau nhiều năm hạnh phúc. Họ gặp nhau và yêu nhau thời còn cơ hàn và ít ai nghĩ họ sẽ chia tay, nhưng bên cạnh cô vợ danh tiếng nổi như cồn, Chad Lowe trở thành anh chàng vô danh và chịu áp lực từ tên tuổi của vợ. Có lẽ đó là lí do mà họ chia tay.

Dù vậy, “lời nguyền” Oscar không tác động đến sự nghiệp của Hilary, bởi sau giải Oscar thứ 2, cô trở thành một tên tuổi đắt giá của các hợp đồng quảng cáo và đóng phim. Ba bộ phim ra mắt trong một năm với cát xê không dưới 8 triệu USD/phim là bằng chứng cho sức hút của cô.

Hilary Swank là một trong ít nữ diễn viên hiếm hoi đoạt 2 giải Oscar làm được điều này.

 

 

Thực hiện: depweb

07/05/2007, 11:34