Hiểm họa phá núi xây biệt thự - Tạp chí Đẹp

Hiểm họa phá núi xây biệt thự

Tin Tức

San ủi núi Nhỏ làm biệt thự, khách sạn

San ủi núi Nhỏ làm biệt thự, khách sạn.

Tháng 12-2004, UBND tỉnh BR-VT đã ban hành Quy định quản lý xây dựng tại núi Lớn và núi Nhỏ (gồm 4 chương, 16 điều), trong đó, nói rõ việc xây dựng các công trình tại hai khu vực này phải được quản lý chặt chẽ theo quy hoạch được phê duyệt, trên nguyên tắc tôn tạo cảnh quan môi trường, hạn chế đến mức tối đa việc san gạt núi và chặt hạ cây xanh.

Sau đó cơ quan chức năng liên tục phát hiện hàng chục vụ vi phạm, san hàng ngàn mét vuông đất ở khu vực số 84 đường Phan Chu Trinh (thuộc núi Nhỏ), hẻm 178 đường Trần Phú (thuộc núi Lớn) và nhiều nơi khác. Các hộ dân và nhà thầu vừa phá núi, hạ cốt nền không xin phép (hoặc không đúng với giấy phép) vừa đào, bán hàng ngàn mét khối đất đá.

Việc tự ý đào phá núi làm thay đổi cảnh quan của khu vực núi du lịch, dẫn đến nguy cơ sạt lở núi (đã xảy ra vụ sạt lở núi Nhỏ đường Hạ Long gây chết người).

Thế nhưng mới đây quần chúng nhân dân phường 2 khu vực đường Phan Chu Trinh, núi Nhỏ TP Vũng Tàu bức xúc khi thấy hàng loạt máy xúc máy ủi hối hả phá núi làm nhà.

Người dân ở đây lo lắng bởi cây bị chặt hết, sườn núi lại khá dốc, nếu mưa lớn có thể bị chuồi đất bất cứ lúc nào, hậu quả sẽ khôn lường.

Tìm hiểu thì được biết dự án chặt cây san lấp núi Nhỏ với diện tích gần 2 ha là của Công ty CP Trùng Dương-Thái Sơn.

Ngày 26-11, ông Vũ Văn Hùng, Chủ tịch UBND kiêm Bí thư Đảng bộ phường 2, TP Vũng Tàu cho biết Công ty CP Trùng Dương – Thái Sơn đã có giấy phép san núi xây dựng biệt thự, khách sạn du lịch cao cấp.

Còn nhớ, năm 2010, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu, ông Lê Xuân Tươi phải thốt lên về tình trạng ngang nhiên phá núi Lớn, chặt cây làm đường trái phép rằng: “Không thể buông lỏng quản lý thêm nữa”.

Bí thư Thành ủy cho hay vụ việc chặt cây, phá rừng núi Lớn là nghiêm trọng và cho biết trong thời gian chờ điều chỉnh quy hoạch chi tiết núi Lớn, núi Nhỏ, không cấp bất kỳ giấy phép đầu tư nào liên quan đến hai núi này, không cho xây dựng, dù là trên đất đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trước việc Cty CP Trùng Dương – Thái Sơn phá núi xây biệt thự này, dư luận đang đặt câu hỏi: Vì sao bỗng nhiên cơ quan chức năng lại thay đổi quan điểm, phá vỡ cảnh quan thiên nhiên núi Nhỏ?

Theo Tiền Phong

Thực hiện: depweb

27/11/2012, 10:00