Bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu và ngành hàng xa xỉ gặp nhiều biến động, kinh doanh nửa đầu năm 2026 của Hermès đầy tích cực nhờ mô hình thủ công đặc trưng và chiến lược phát triển dài hạn.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu hợp nhất của Hermès đạt 8,16 tỷ euro, tăng 6% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính riêng quý II, doanh thu đạt 4,09 tỷ euro (tăng 7%), phản ánh sự phục hồi rõ rệt. Lợi nhuận hoạt động thường xuyên đạt 3,35 tỷ euro, duy trì biên lợi nhuận ở mức ấn tượng 41%. Dòng tiền tự do điều chỉnh cũng tăng 18%, chạm mốc 2,18 tỷ euro.

Xét theo khu vực, châu Mỹ dẫn đầu đà tăng trưởng với 15%, tiếp theo là Nhật Bản (11%) và châu Âu (9%). Thị trường châu Á duy trì mức tăng 2%, trong khi khu vực Trung Đông ghi nhận tín hiệu khởi sắc trở lại trong quý II. Đáng chú ý, thương hiệu tiếp tục củng cố mạng lưới bán lẻ khi mở cửa hàng mới tại Bắc Kinh và không gian trải nghiệm quy mô lớn tại thủ đô Hà Nội, bên cạnh việc cải tạo hàng loạt không gian mua sắm lớn tại London, Berlin, Osaka hay Hồng Kông.

Về các nhóm ngành hàng, Đồ da & Yên ngựa tiếp tục là trụ cột chính khi tăng trưởng 10%. Nhóm Lụa & Dệt may cũng đạt mức tăng 10%, trong khi Thời trang may sẵn & Phụ kiện tăng 2% nhờ sự đón nhận tích cực từ Bộ sưu tập Thu Đông 2026. Ngược lại, ngành hàng Nước hoa & Làm đẹp giảm nhẹ 4% dù vẫn liên tục ra mắt các dòng sản phẩm mới.


Song song với hoạt động kinh doanh, thương hiệu đã tuyển dụng thêm hơn 600 nhân sự mới, đồng thời trao khoản thưởng 3.000 euro cho toàn thể nhân viên trên toàn cầu. Giữ vững mục tiêu tăng trưởng trung hạn, nhà mốt Pháp tiếp tục khẳng định bản lĩnh đỉnh cao nhờ di sản thủ công và nền tảng phát triển bền vững.