Ra mắt trong bối cảnh K-pop liên tục chứng kiến những nhóm nhạc mới được ra mắt, Hearts2Hearts được chọn cho hướng đi “chậm mà chắc” thay vì chạy theo cuộc đua thành tích ngắn hạn. Sự ổn định trong phong cách, âm nhạc chỉn chu và hình ảnh nhất quán giúp nhóm xây dựng bản sắc riêng giữa một thị trường đầy biến động.

Chính thức chào sân K-pop vào ngày 24 tháng 2 năm 2025, Hearts2Hearts trở thành nhóm nhạc nữ thứ hai của SM Entertainment ra mắt trong thập niên 2020, sau aespa. Đây cũng là nhóm nhạc nữ đông thành viên đầu tiên của SM kể từ màn ra mắt của huyền thoại SNSD vào năm 2007. Với sự kiện này, nhà phê bình văn hóa đại chúng Ha Jae Geun nhận định rằng Hearts2Hearts sẽ là bài kiểm tra quan trọng cho chiến lược sản xuất của công ty SM 3.0, được triển khai sau khi Lee Soo Man rời công ty.

Hearts2Hearts gồm 8 thành viên, ở độ tuổi từ 2006 đến 2010, mang đến ấn tượng về hình ảnh những thiếu nữ Gen Z tươi mới, xinh đẹp và tràn đầy nhiệt huyết. Từ “The Chase”, “Style”, “Pretty Please” đến gần đây nhất là “Focus”, concept của nhóm luôn giữ vững tinh thần năng động và đầy sức sống. Chính sự mới mẻ này tạo ra cảm giác tích cực và dễ chịu cho khán giả mỗi khi nhìn thấy hình ảnh cả nhóm. Sức trẻ và năng lượng của Hearts2Hearts khiến người xem liên tưởng đến hình ảnh SNSD thời mới ra mắt cách đây 18 năm với “Into The New World”.
Trên sàn đấu âm nhạc, chất lượng sản phẩm luôn là yếu tố quyết định để chinh phục công chúng. Hearts2Hearts đang thực hiện điều này một cách chỉn chu và kỹ lưỡng dưới định hướng của SM Entertainment. Mỗi ca khúc chủ đề đều mang tông vui tươi, giai điệu sôi động, nhưng thuộc các thể loại khác nhau. Nếu “The Chase” là bản synth-pop với sự tiến triển năng động được hỗ trợ bởi âm trầm tổng hợp, “Style” là ca khúc uptempo dance với nhịp điệu vui tươi cùng âm trầm sôi động, thì “Focus” lại thuộc thể loại house với điểm nhấn là các đoạn piano riff cổ điển. Những bài hát còn lại trong mini album đầu tay “Focus” trải dài từ nu-disco, new jack swing dance đến city pop, làm nổi bật khả năng đa dạng trong cách thể hiện và xử lý âm nhạc của nhóm tân binh chưa đầy nửa năm tuổi.

Về thành tích thương mại, Hearts2Hearts đang duy trì sự cân bằng giữa sự đón nhận của công chúng và việc xây dựng một fandom vững chắc. “The Chase” và “Style” đều đạt thứ hạng ấn tượng so với một tân binh, lần lượt đứng 21 và 17 trên bảng xếp hạng Circle Digital Chart (Hàn Quốc). Ở Billboard Global Excl. US, hai ca khúc này cũng ghi nhận thứ hạng 102 và 130. Single album đầu tay “The Chase” bán được 423.805 bản, được chứng nhận Bạch kim, đưa nhóm trở thành tân binh nữ có doanh số tuần đầu cao nhất với sản phẩm đĩa cứng đầu tay.
Mini album mới “Focus”, ra mắt ngày 20/10, bán được hơn 279.000 bản trong ngày đầu tiên và nhiều khả năng cũng sẽ được chứng nhận Bạch kim. Những con số này cho thấy Hearts2Hearts đang có một khởi đầu đầy hứa hẹn trong năm đầu tiên hoạt động, đồng thời nhận được nhiều phản hồi tích cực về phong cách và chất lượng âm nhạc mà nhóm mang đến cho công chúng.

Sau hơn 6 tháng có mặt trên thị trường K-pop, Hearts2Hearts nhận được nhiều lời khen cho phong cách, chất lượng âm nhạc và sự đồng đều trong vũ đạo khi trình diễn trên sân khấu. Tuy nhiên, với tư cách là một tân binh, nhóm vẫn còn một số điểm cần hoàn thiện, đặc biệt là khả năng vocal. Hạn chế này không phải xuất phát từ việc các thành viên thiếu kỹ năng hay giọng hát ở mức trung bình, mà nằm ở chỗ họ chưa tạo được ấn tượng mạnh về kỹ thuật như những đàn chị cùng công ty đã từng thể hiện trước đó.

Hai giọng ca chính của Hearts2Hearts là Carmen và Yuha vẫn hoàn thành tốt phần trình diễn trực tiếp và trọn vẹn phần hát trong các bài hát. Tuy nhiên, họ thường bị so sánh với những giọng ca chính tiền bối cùng công ty như Taeyeon (SNSD), Luna (f(x)), Wendy (Red Velvet) hay Ning Ning (aespa). Bên cạnh đó, nhóm vẫn chưa thể hiện được “đặc sản” trong cách xử lý bài hát của các nhóm nhạc nữ SM, đặc biệt là các đoạn hòa âm tinh tế. Việc này khiến kỹ năng của nhóm đôi khi bị khán giả nghi ngờ, dù tiềm năng và nỗ lực biểu diễn của họ rõ ràng vẫn hiện hữu trên sân khấu.

Dù chưa đạt đến mức kỹ thuật hay bản sắc cá nhân như các đàn chị cùng công ty, Hearts2Hearts vẫn thể hiện nền tảng thanh nhạc vững chắc và khả năng kiểm soát sân khấu đáng chú ý. Giọng hát của Carmen và Yuha đủ truyền cảm, ổn định trong các phần trình diễn trực tiếp. Đó là phẩm chất mà không phải nhóm tân binh nào cũng làm được. Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, việc chưa thể hiện trọn vẹn DNA SM Entertainment trong hòa âm là điều dễ hiểu, nhưng điều đó không làm giảm đi thực lực của nhóm. So với mặt bằng chung của thế hệ 5, Hearts2Hearts vẫn nằm trong nhóm có năng lực ca hát nổi bật, đồng thời thể hiện tiềm năng kế thừa truyền thống vocal chất lượng mà SM Entertainment duy trì suốt nhiều thế hệ.
Hơn nữa, Hearts2Hearts vẫn là một nhóm rất trẻ, với thành viên lớn tuổi nhất mới 19 và nhỏ nhất chỉ 15 tuổi. Việc giọng hát chưa hoàn thiện ở giai đoạn này là hoàn toàn tự nhiên. Tuổi trẻ cũng mang đến cho họ một lợi thế lớn: thời gian để rèn luyện và trưởng thành. Trong môi trường đào tạo kỹ lưỡng và định hướng rõ ràng từ SM, việc trau dồi kỹ năng thanh nhạc sẽ luôn được đặt lên hàng đầu. Nếu tiếp tục giữ được sự tiến bộ ổn định như hiện tại, Hearts2Hearts hoàn toàn có thể trở thành đại diện tiêu biểu tiếp theo của truyền thống vocal nhà SM trong tương lai gần.
