Hành trình ánh sáng của Trang sức Cao cấp Cổ điển trong vũ trụ Van Cleef & Arpels

Ngay từ khi thành lập vào năm 1906, Van Cleef & Arpels đã kiên trì theo đuổi và bồi đắp di sản trang sức, nơi vàng trắng hoặc bạch kim hòa quyện cùng ánh sáng tinh khiết của kim cương. Sáu BST thuộc dòng Trang sức Cao cấp Cổ điển (Classic High Jewelry) chính là những minh chứng sống động cho hành trình sáng tạo bền bỉ đó.

Là kết quả của hàng trăm giờ thực hiện tỉ mỉ, các tác phẩm Trang sức Cao cấp Cổ điển được hoàn thiện bằng đôi bàn tay bậc thầy của những nghệ nhân tại xưởng chế tác. Những người thợ kim hoàn, thợ nạm đá, nghệ nhân mài và đánh bóng đã vận dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để tạo nên sự lấp lánh, uyển chuyển và thoải mái. Các cấu trúc được điêu khắc bằng vàng và chạm khắc tinh vi với những mảng trổ rỗng để ánh sáng có thể chiếu xuyên qua từng viên đá.

Một số cấu trúc có thể biến đổi, mọi chi tiết đều được xử lý cẩn trọng để đảm bảo quá trình chuyển đổi diễn ra mượt mà. Bề mặt được đánh bóng kỹ lưỡng trước khi các nghệ nhân gắn lên đó những viên đá quý. Giai đoạn nạm đá đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối: từng viên phải được cố định chắc chắn, trong khi khung kim loại được giữ kín đáo tối đa. Tạo ra sự cân bằng này chính là trọng tâm trong công việc của người thợ đính đá. Nhiều kỹ thuật khác nhau được vận dụng để mang đến vẻ rực rỡ cho các sáng tạo Trang sức Cao cấp Cổ điển, từ nạm chấu, nạm chữ V, nạm hạt, nạm kiểu festoon, nạm kín và nạm bán kín, tất cả cùng góp phần tạo nên tính thẩm mỹ cho tác phẩm.

Mô típ “fleurette” (bông hoa nhỏ) được tạo bởi bảy viên kim cương tròn kết thành một vầng sáng lấp lánh, nâng đỡ bởi chấu chữ V đã trở thành dấu ấn xuyên suốt và không ngừng được phát triển trong BST “Snowflake” từ thập niên 40 đến nay.
Tiếp nối mô típ “fleurette”, những viên kim cương tròn của BST “Flowerlace” kết thành một đóa hoa bất đối xứng, nơi các viên kim cương nạm hạt được nâng niu bởi kỹ thuật chạm trổ khung đỡ, như thể được phác thảo bằng một dải ruy băng mảnh.
Từ năm 2003, BST “Folie des Prés” tôn vinh vẻ duyên dáng của hoa dại qua những sáng tạo chế tác hoàn toàn từ kim cương hoặc kết hợp cùng sapphire màu và ruby, với các dáng cắt tròn, quả lê hay mắt cáo được sắp đặt trong bố cục bất đối xứng hài hòa và liên kết bằng những khớp nối kín đáo.
Trong khi đó, BST “À Cheval” tôn vinh vẻ đẹp tinh khiết và rực rỡ của kim cương thông qua một kỹ thuật nạm nạm đính đặc biệt với những hàng đá quý được ghép thủ công đan xen với nhau, tạo nên cấu trúc kim cương chồng lớp hay còn gọi là “à cheval”.
Nhằm khắc họa hình ảnh một báu vật lấp lánh giữa lòng sa mạc – những giọt nước của ốc đảo Palmyre (Palmyra), BST cùng tên sử dụng kim cương cùng sapphire xanh và hồng, kết hợp ánh sáng kim loại trong cấu trúc vàng được trổ rỗng, nơi mỗi viên đá được nạm trên gờ bezel và liên kết bằng những khớp nối kín đáo.
Các tác phẩm thuộc BST “Olympia” gợi hình một chuỗi xích bản lớn, với những mắt xích đính hai hàng kim cương và khóa cài ẩn giấu, lấy cảm hứng từ các thiết kế vòng tay mắt xích bản rộng đan xen vào những năm 1970, cùng cấu trúc được khoét rỗng và trổ theo kỹ thuật “nid d’abeilles” (tổ ong), giúp khung đỡ nhẹ hơn và đồng thời gia tăng độ lấp lánh cho đá quý.

Bước sang thế kỷ XXI, Maison một lần nữa tìm về thiên nhiên trong những cánh hoa dại kim dương được sắp đặt đối xứng của BST “Folie des Prés” vào năm 2003, để rồi năm 2007, BST “Flowerlace” tiếp nối câu chuyện của những cánh hoa sự diễn giải của kim cương, sau đó là sapphire và ruby trong những đường nét gợi nhắc nơ và dải ruy băng. Trải dài gần một thế kỷ, sáu bộ sưu tập không chỉ phản ánh những chuyển biến thẩm mỹ, mà còn kết tinh những đặc trưng cốt lõi của phong cách Van Cleef & Arpels: khả năng biến đổi linh hoạt của trang sức, kỹ thuật nạm đá, nghệ thuật phối hợp đá màu, cùng ngôn ngữ tạo hình đa dạng.


From the same category