Hàng rong chặt chém du khách sẽ bị xử lý nghiêm - Tạp chí Đẹp

Hàng rong chặt chém du khách sẽ bị xử lý nghiêm

Tin Tức

Mặc dù thành phố có quy định cấm bán hàng rong trên 62 tuyến phố từ năm 2008, đến nay tình trạng bán hàng rong trên phố cấm không hề thuyên giảm. Trong khi đó, các tuyến phố không cấm những người bán hàng rong lại có dịp lộng hành. Nhiều người còn chèo kéo, chặt chém, lừa bịt du khách kiếm tiền bất chính làm xấu hình ảnh của văn hóa của người Hà Nội, ảnh hướng xấu đến môi trường du lịch của Thủ đô trong mắt bạn bè quốc tế.


Du khách bị người bán hàng rong đeo bán  trên đường

Để ngăn chặn tình trạng người bán hàng rong chặt chém du khách làm xấu hình ảnh du lịch Thủ đô, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị công an và những quận trong nội thành như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa cùng vào cuộc.

Cụ thể, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị công an thành phố, các quận có điểm du lịch như Hồ Gươm, Văn Miếu, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm đội ngũ bán hàng rong. Ngoài ra, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng đề nghị nâng mức xử phạt với các hành vi bán hàng rong đeo bám, lừa đảo du khách.

 

Theo Dân Trí

Thực hiện: depweb

11/08/2012, 16:52