Hàng hiệu - xài sao mới đúng điệu? - Tạp chí Đẹp

Hàng hiệu – xài sao mới đúng điệu?

MIX & MATCH

Đồng ý là xài hàng hiệu thì rất đáng đồng tiền bát gạo và nếu có điều kiện thì tội gì không xài. Thế nhưng, không phải ai cũng có điều kiện đó. Và để thỏa mãn cơn khát thì bạn nên để mắt tới những chọn lựa khác, an toàn hơn như xài hàng hiệu bình dân. Vừa thoải mái vừa có giá mềm hơn hàng hiệu cao cấp rất nhiều nhưng vẫn vừa túi tiền và đủ kiêu hãnh. Thay vì xách một chiếc túi LV dỏm với chi chít logo LV nhưng lại chẳng thế nào đầu tư cho mình một bộ đồ tươm tất, một chiếc xe ra hồn hay túi tiền khá khẩm hơn thì bạn hãy chọn giải pháp sành điệu là mua một chiếc túi canvas của Mango, xúng xính trong đôi giày Zara để tạo ra một phong cách “rất hiệu” cho riêng mình.

Biết xài hàng hiệu đúng với túi tiền của mình đồng nghĩa với việc tạo được phong cách bản thân bạn. Những chiếc giỏ xách đã quá nổi tiếng sẽ không giúp bạn tăng giá trị, mà ngược lại, nó khiến bạn chỉ bị “soi” nhiều hơn mà thôi!

 

Zara, Nine West, Mango, Charles & Keithe… là những brand hàng hiệu đang được giới trẻ hiện nay. Bên cạnh những điểm cộng về chất liệu, kiểu dáng phù hợp với những bạn trẻ năng động, sành điệu thì điểm thu hút nhất của các thương hiệu này là giá cả khá “bình dân quốc tế”. Sở hữu một sản phẩm có brand, có style mà đảm bảo được hầu bao của mình vẫn xênh xang thì đó quả là một phi vụ đầu tư có hiệu quả. Nhất là trong giai đoạn này, một số thương hiệu như Zara đã có hàng sản xuất tại Việt Nam, điều này có thể giúp cho những cô nàng mê sự điệu đàng và kiểu dáng của những đôi giày Zara có thể thỏa sức nghĩ đến việc “rinh” vài ba “em” về nhà mà không thấy “bỏng tay”. Thậm chí, bạn cũng có thể đầu tư vào tủ giày, tủ áo của mình những sản phẩm chất lượng bằng một giải pháp thông minh khác như tìm đến những cửa hàng chuyên bán đồ handmade để sắm sửa những đôi giày, túi xách “no name” nhưng tinh tế, đậm chất ngẫu hứng và biết đâu nó đúng gu của bạn một cách kỳ lạ. Lúc ấy, dù đó chỉ là hàng “no name” nhưng chắc chắn sẽ có rất nhiều người níu áo bạn lại để hỏi cho ra “name” của món đồ đó. Khi ấy, bạn có thể tự tin rằng mình cũng đang biết “xài hàng rất đúng điệu”.

Không ai nói việc thích xài hàng hiệu là sai trái hoặc tội lỗi nhưng xài hàng hiệu như thế nào à ở vị thế nào rất quan trọng. Nếu nhà bạn khá giả, bạn hoàn toàn có thể mua một đôi giày Adidas đi học thể dục, nhà bạn hơi hơi khá, bạn nên chọn giày, dép Biti’s – hàng Việt Nam chất lượng cao; và nếu nhà bạn thực sự khó khăn thì có thể chọn giày vải hàng Việt Nam, mẫu mã vừa đủ đẹp, giá mềm và quan trọng là nó không khiến bạn trở nên khập khiễng trong mắt người khác.

 

Một điều quan trọng khi mua hàng là bạn phải nghĩ đến xuất xứ của món hàng và đống tiền mà bạn bỏ ra có xứng đáng với những thứ cấu thành nên sản phẩm đó hay không. Nếu bạn đang chạy theo những đôi giày cover mẫu mã của các nhãn hiệu nổi tiếng và biết rất rõ nó là hàng “made in China”, thì tôi khuyên bạn nên học cách yêu đôi chân của mình hơn. Bởi vì với mức giá bèo bọt đó thì chất liệu của nó cũng rất chi là bọt bèo. Chưa kể, với tần suất 2 tháng phải tống tiễn một “em” lên đường vì sự xuống cấp nhanh chóng, những đôi giày này có thể làm bạn xấu xí trong mắt người khác. Vậy, thay vì chi tiền mua một đôi giày chỉ đẹp trong giây lát, thì việc dành dụm tiền để rinh một em hàng hiệu (bình dân) thực sự, bền đẹp với thời gian sẽ xứng đáng hơn nhiều.

Tôi yêu hàng hiệu – điều mà các cô gái có thể dễ dàng thốt lên – nhưng yêu thế nào, yêu đến đâu và tình yêu ấy có xứng đáng không – vẫn còn là một câu hỏi mà mỗi người sẽ tự trả lời. Dĩ nhiên, khi là một “tín đồ shopping chân chính”, bạn sẽ biết rằng, khi mua một chiếc túi xách cực đẹp thì không nghĩa với việc bạn phải chi thêm một khoản nữa cho đôi giày – cũng cực xinh – để “đúng điệu”. Và việc cái túi xách có “cãi nhau” với giày hay không sẽ thể hiện sử thông minh của bạn.

Theo Thế giới Gia đình

Thực hiện: depweb

04/09/2012, 16:44