Được tổ chức bởi Messe Frankfurt – một trong những nhà tổ chức hội chợ, triển lãm và sự kiện lớn nhất thế giới, Texprocess 2026 đánh dấu bước chuyển lớn của ngành dệt may khi tự động hóa, số hóa và trí tuệ nhân tạo trở thành ba trụ cột của mọi đổi mới. Từ Frankfurt đến TP. Hồ Chí Minh, loạt triển lãm quốc tế cho thấy một ngành công nghiệp đang tăng tốc tái cấu trúc, hướng đến hiệu suất, bền vững và khả năng cạnh tranh toàn cầu.

Với hơn 200 doanh nghiệp từ 24 quốc gia đăng ký tham dự, triển lãm năm nay tập trung mạnh mẽ vào ba trụ cột đang tái định hình ngành: tự động hóa, số hóa và trí tuệ nhân tạo. Đây là lời đáp trực tiếp cho những áp lực mà ngành đang phải đối mặt, từ chi phí sản xuất cao, nhu cầu biến động đến sự bất ổn của chuỗi cung ứng.

Các thương hiệu lớn như Barudan, Brother, Kornit Digital Europe, Macpi, Zünd hay Style 3D | Assyst tiếp tục góp mặt, đồng thời là 25 đơn vị lần đầu tham gia, trải dài từ phần mềm, công nghệ cắt cho đến giải pháp in ấn. “Việc các đối tác lâu năm cùng nhiều thương hiệu mới tiếp tục chọn Texprocess là một tín hiệu mạnh mẽ. Đây là nơi họ tìm thấy tầm nhìn toàn cầu và kết nối với các nhà ra quyết định trong ngành”, ông Olaf Schmidt, Phó Chủ tịch Textiles & Textile Technologies tại Messe Frankfurt chia sẻ.

Tại Texprocess, các giải pháp được giới thiệu tập trung vào nâng cao hiệu suất và tối ưu nguồn lực: hệ thống điều phối vật liệu thông minh, dây chuyền may hỗ trợ robot, kiểm soát chất lượng thời gian thực bằng AI, công nghệ in kỹ thuật số tốc độ cao. Những cải tiến này không chỉ giúp rút ngắn thời gian sản xuất, mà còn giảm rủi ro phụ thuộc vào chuỗi cung ứng toàn cầu – một trong những thách thức lớn của ngành hiện nay.
Ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đang nổi lên như “ngôi sao mới” của ngành triển lãm dệt may. VIATT – Vietnam International Trade Fair for Apparel, Textiles and Textile Technologies, được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh từ 26 – 28/2/2026 tiếp tục khẳng định vị thế ấy của Việt Nam.
Chỉ sau ba kỳ tổ chức, VIATT đã trở thành nền tảng kết nối toàn diện cho chuỗi cung ứng dệt may ASEAN, thu hút 460 doanh nghiệp từ 24 quốc gia và hơn 19.000 lượt khách đến từ hơn 70 thị trường. Quy mô và tốc độ tăng trưởng vượt bậc cho thấy Việt Nam đang dần chuyển dịch từ “công xưởng sản xuất” sang trung tâm sáng tạo và phát triển sản phẩm mới.

Điểm nổi bật của VIATT là hệ sinh thái đa dạng, bao trọn từ sợi, vải, phụ liệu, công nghệ dệt – không dệt, vật liệu nội thất đến các giải pháp bền vững và kỹ thuật số. Năm 2026, triển lãm mở rộng thêm mảng phụ kiện thời trang, tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp phụ trợ, thương hiệu thiết kế và các nhà sản xuất – đáp ứng nhu cầu nâng cao giá trị gia tăng trong ngành may mặc Việt Nam.
Sự song hành của Texprocess tại châu Âu và VIATT tại Đông Nam Á thể hiện rõ xu hướng toàn cầu hóa của ngành: công nghệ phát triển tại các trung tâm lớn như Frankfurt được đưa đến các thị trường sản xuất trọng điểm như Việt Nam, tạo thành dòng chảy xuyên suốt từ sáng tạo – sản xuất – thương mại.