Hai nữ hành khách vận chuyển bảy kg ma túy qua đường hàng không - Tạp chí Đẹp

Hai nữ hành khách vận chuyển bảy kg ma túy qua đường hàng không

Tin Tức

Vận chuyển ma túy đã biến tướng qua nhiều hình thức giấu tang vật
Vận chuyển ma túy đã biến tướng qua nhiều hình thức giấu tang vật .

Vụ thứ nhất phát hiện ngày 4-8. Đối tượng tên P.A.G (SN 1961, quốc tịch Malaysia) đi trên chuyến bay mang số hiệu QR608 từ Doha về TPHCM có lộ trình nghi vấn khi điểm xuất phát của người này từ các quốc gia châu Phi sau đó về qua Qatar, rồi đến Việt Nam.

Sau 2 giờ làm thủ tục, đến 23h30, bà G. quay lại khu vực tập trung hành lý thất lạc để lấy valy. Lập tức, lực lượng nghiệp vụ của phía hải quan đã kiểm tra và phát hiện có chứa bên trong 2 túi nylon trắng được quấn giấy bạc và giấy than bên ngoài.

Bên trong 2 túi này có chất tinh thể dạng rắn, trong suốt, cân nặng tổng cộng khoảng 1,76 kilogram, được cất giấu trong thành của valy. Trưng cầu giám định tại Phân Viện khoa học hình sự tại TPHCM cho thấy mẫu thử của chất trên có chứa thành phần Methamphetamine.

Trước đó, vào lúc 15h15, ngày 20-7, lực lượng hải quan Chi cục sân bay Tân Sơn Nhất cũng phát hiện bà N.T.L (SN 1972, quốc tịch Việt Nam) đi trên chuyến bay số hiệu VN 650 từ Singapore về TPHCM.

Bà này đã mang tổng 5,34 ký ma túy tổng hợp chứa trong nhiều vật thể khác nhau đặt trong hành lý ký gửi. Trong đó, gần 1 ký ma túy giấu trong ruột tượng hình mặt voi; 2,87 ký ma túy đựng trong bao nylon màu trắng, bên ngoài quấn băng keo màu vàng, giấu giữa các lớp chỉ nhiều màu của 10 cuộn chỉ lớn; 1,53 ký ma túy giấu trong 25 cuộn chỉ nhiều màu loại nhỏ. Hai đối tượng trên cùng tang vật đã được bàn giao cho Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, công an TPHCM thụ lý điều tra.

Theo Tiền Phong

Thực hiện: depweb

08/08/2012, 22:56