Hà Chiêu – Ton sur ton cần sự đơn giản và tinh tế - Tạp chí Đẹp

Hà Chiêu – Ton sur ton cần sự đơn giản và tinh tế

Thời Trang

Họ và tên: Lê Thị Hà Chiêu

Ngày sinh: 14/1/1992

Nghề nghiệp: Diễn viên – Người mẫu

Sở thích: Diễn xuất, chụp hình, và trình diễn thời trang.

Phong cách thời trang: Cá tính và hiện đại.

– Là một diễn viên và người mẫu Hà Chiêu “đảm đương” như thế nào ở hai vai trò này?

– Hiện tại, Hà Chiêu đang theo đuổi hai công việc vừa là một diễn viên  và  là người mẫu catwalk. Tôi vẫn đi diễn thời trang mỗi khi nhận được lời mời trình diễn thời trang. Còn về nghề diễn thì từ khi là một sinh viên ở trường sân khấu điện ảnh Tp.HCM, tôi đã có cơ hội thử sức với nhiều vai diễn thú vị. Mặc dù công việc hiện tại rất bận rộn vừa đi học vừa đi quay, đi diễn nhưng Chiêu luôn cố gắng sắp xếp công việc của mình một cách ổn thỏa.

– Cụ thể đó là những vai diễn như thế nào? Và có khác xa với tính cách của Hà Chiêu không?

– Tôi được vào vai những mảnh đời khắc khổ, hiền lành, trong sáng và thậm chí cả mưu mô (cười). Tôi đã tham gia các phim ở các vai lớn nhỏ như Lúa trổ bông, Trận đấu định mệnh, Ngọn cỏ gió đùa, Đường chân trời,  Những mảnh đời giông bão, Nữ hoàng cà phê, Giấc mơ xanh,… Vừa đi học vừa đi diễn giúp cho tôi trau dồi thêm cho mình kinh nghiệm diễn xuất và được học hỏi thêm từ các anh chị nghệ sĩ đi trước. Hà Chiêu ở ngoài thì trẻ trung, vui vẻ và hòa đồng và rất mê thời trang.

– Nói vậy, ước mơ từ ngày bé của Hà Chiêu là?

– Trở thành một người mẫu, diễn viên nổi tiếng (cười). Tôi nghĩ rằng đối với bất cứ ai theo đuổi nghề này , ngoài việc được cống hiến và gắn bó lâu dài với nghề thì việc được khán giả công nhận là điều đáng trân trọng. Và đó cũng là động lực để mình có thêm niềm tin, năng lượng. Hà Chiêu nghĩ rằng một khi mình cống hiến hết mình, yêu “nghề” thì “nghề” thì “nghề” cũng sẽ yêu lại mình.(cười)

– Hà Chiêu mặc những trang phục như thế nào  để thật thỏa mái khi đi diễn và đóng phim?

– Đơn giản và mang nét riêng của mình.(cười)

 

Hà Chiêu chọn cho mình chiếc áo dệt kim đơn giản cùng áo khoác da cá tính và chiếc quần bó màu đen của nhãn hiệu Stefanel  bởi nét cá tính, hiện đại và tao nhã của trang phục.

– Như thế nào là “phong cách ăn mặc của Hà Chiêu”?

– Thật ra, thì cũng không có nguyên tắc và khuôn khổ nào cả. Tôi nghĩ rằng trang phục thì phải phù hợp và toát lên cá tính của người mặc. Vì thế, tôi luôn chọn cho mình những trang phục năng động và thỏa mái. Ví như đi để tập bài, tập kịch tôi mặc quần jeans áo thun. Khi đi diễn hoặc tiệc tối tôi chọn những chiếc áo đầm ôm body để tôn lên vóc dáng cơ thể vừa nữ tính và quyến rũ (cười).

– Công thức phối đồ yêu thích nhất của Hà Chiêu là?

– Kiểu Ton sur ton.

– “Ton sur ton” là cách phối màu dựa theo các màu tương đồng?

– Theo Hà Chiêu thì Ton sur ton không phải là diện từ trên xuống dưới cùng một màu. Thử nghĩ, khi diện nguyên bộ đầm màu xanh dương, đeo chuỗi hạt, hoa tai và nhẫn, vòng tay cùng màu, thêm chiếc kẹp tóc và đôi giày màu xanh dương, bạn trông chẳng khác gì một “cây xanh dương di động” (cười). Với cách kết hợp này, bạn chỉ thu hút ánh nhìn khác lạ của những người xung quanh. Ton sur ton cần sự đơn giản và tinh tế, đôi khi đó chỉ là một điểm nhấn như chiếc thắt lưng và đôi giày cùng tông màu. Ví dụ, khi mặc chiếc đầm in hoa, bạn có thể chọn màu của thắt lưng, giày hoặc phụ kiện khác dựa theo một gam màu hiện hữu trên chiếc đầm.

 

Hà Chiêu chọn cho mình chiếc áo đầm của nhãn hiệu Stefanel đơn giản với tay dài có hai túi trước, họa tiết nhẹ nhàng. 

 

 Cô khéo léo chọn điểm nhấn là chiếc túi và nón rộng vành cùng tông màu xanh với họa tiết hoa trên áo để làm điểm nhấn. Ngoài ra, đôi giày cao gót màu nude cùng tông với màu nền của chiếc đầm đã tạo nên một tổng thể tinh tế.

– Tự tin là luôn ăn mặc theo thẩm mỹ của mình, Hà Chiêu nói không với những trang phục như thế nào?

– Lòe loẹt, cầu kì và không khoe được vóc dáng cơ thể.(cười)

– Hà Chiêu đã chọn và sử dụng trang phục của nhãn hàng Stefanel. Bạn cảm thấy thế nào?

– Tiện dụng và thoải mái, và rất phù hợp với phong cách của tôi, đó là sự tiện dụng, kiểu dáng đơn giản, sang trọng và cá tính, chi tiết ở mỗi mẫu thiết kế đều rất tinh tế và sắc sảo. Và đặc biệt chất liệu rất mềm mại, thoáng, dù là bạn đang mặc một chiếc áo đầm hay một chiếc áo len thì cảm giác rất nhẹ nhàng và dễ chịu.

– Chiếc áo nào như thế nào khiến cho Hà Chiêu “mê mẩn” trong thời gian gần đây?

– Đó là chiếc áo len màu trắng nằm BST Thu-Đông 2012 của nhãn hiệu Stefanel. Hà Chiêu rất thích chất liệu len mềm mại và cả thiết kế rất độc đáo của chiếc áo này.

 

Chiếc áo len trắng của nhãn hiệu thời trang nổi tiếng đến từ Ý- Stefanel.


Cô chọn cho mình cách phối hợp khá đơn giản là một chiếc quần ôm màu đen đi cùng với chiếc áo được thiết kế độc đáo này.

– Là một người trẻ và tham gia làm người mẫu trình diễn nhiều show thời trang, Hà Chiêu có nhận xét gì về thời trang hiện nay?

– Tôi cảm nhận thời trang đang phát triển từng ngày, thời trang mang tính xu hướng của làng thời trang thế giới. Ngày càng có nhiều nhà thiết kế giỏi và tài năng. Có rất nhiều show trình diễn thời trang đẳng cấp với sự đầu tư về nội dung và chất lượng diễn ra hàng năm.

Hà Chiêu đặc biệt thích những chiếc đầm ôm dạng bodycon vì vừa khoe được vóc dáng cơ thể mà lại giúp mình duyên dáng và nữ tính hơn. Chiếc đầm đen chéo dây ở lưng của nhãn hiệu Stefanel là một ví dụ.

– Việc giành được giải người mẫu triển vọng fidol đã ảnh hưởng như thế nào đối với Hà Chiêu?

– Sau cuộc thi tôi đã học hỏi được rất nhiều ở kĩ năng catwalk từ các bạn cùng tham gia và từ anh chị ban giám khảo. Hà Chiêu đã tự tin hơn và khắc phục những nhược điểm của mình. Khi lọt vào chung kết và bước vào ngôi nhà chung với các bạn thí sinh miền Bắc, được ở cùng nhau trong một tuần và xem nhau như chị em trong một gia đình đã mang lại cho tôi thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ và không bao giờ quên.

– Cảm ơn Hà Chiêu rất nhiều, chúc bạn thành công hơn trong sự nghiệp của mình!

Bài: Dinh Nguyên

Nhiếp ảnh: Maruko Lee

Trang điểm: Duy Nguyễn

Trang phục: Stefanel

Thực hiện: depweb

01/11/2012, 11:55