Google nói gì về tình dục? - Tạp chí Đẹp

Google nói gì về tình dục?

Sống

Anh Seth Stephens-Davidowitz, tiến sĩ kinh tế và từng là một chuyên gia khoa học dữ liệu tại Google đã công bố trên New York Times một khảo sát về tình dục dựa trên thống kê dữ liệu tìm kiếm của người dùng trên Google. 

(Ảnh: dmconfidential)

Thông qua đó, anh tiết lộ rất nhiều thông tin thú vị và gây bất ngờ, trong đó có 10 sự thật dưới đây:

1. Đàn ông thường xuyên “tâm sự” với Google về “cậu nhỏ” của họ.

Thống kê cho thấy, phái mạnh hỏi Google về cách làm “cậu bé” to lớn hơn rất, rất nhiều lần so với chuyện làm sao để chỉnh dây đàn, làm món trứng chiên hay thay lốp. Họ lo lắng về việc dùng steroid (chất giúp phát triển cơ bắp) sẽ làm “cậu bé” bị thu nhỏ. Và đứng đầu trong các chất vấn với Google là liệu “cậu bé” có bị lão hóa, như cách mà thời gian sẽ tác động đến cơ thể hay đầu óc không. 
 
2. Vậy điều gì về “cậu bé” mà họ quan tâm nhất? – Dĩ nhiên, đó là kích thước

Có cả một bộ sưu tập câu hỏi về chủ đề này! New York Times nhấn mạnh: Với đề tài “của quý”, trong số 10 câu hỏi được hỏi nhiều nhất thì có 9 câu liên quan đến kích cỡ.

(Ảnh: techvert)

3. Nhưng “nhỏ bé” không phải là chuyện mà các quý cô quan tâm

Sự thật là, thi thoảng phụ nữ cũng “google” về kích cỡ của chàng. Chỉ thi thoảng, với tỉ lệ 1/170 – cứ 170 câu hỏi do phái nam đặt ra liên quan đến cậu bé thì mới có 1 câu hỏi từ phía quý cô. Và trong số các tìm kiếm hiếm hoi đó, kích thước cũng là một chủ đề được quan tâm. Nhưng trái với tưởng tượng của các chàng, “nhỏ bé” không phải là vấn đề. 40% các phàn nàn mà phụ nữ chia sẻ với Google là về đối tác “quá cỡ” và họ cảm thấy thiếu an toàn, và sợ bị đau vì điều này.

4. Các cô gái than thở với Google về chuyện bạn trai không “yêu” họ nhiều như mong đợi

Khảo sát chỉ ra các cô gái đặt câu hỏi “Vì sao anh ấy không ‘yêu’ mình” nhiều gấp đôi so với những lo lắng tương tự về phía các chàng. Với câu hỏi “Vì sao anh/cô ấy không trò chuyện với mình” – mối lo lắng là tương đương nhau ở cả hai phía. Và các cô gái thì bận tâm nhiều hơn khoảng 1,6 lần so với các chàng trai về chuyện “Vì sao anh/cô ấy không nhắn tin trả lời?”

5. Sự thật là, nhiều cặp vợ chồng tìm kiếm thông tin về một mối quan hệ không có tình dục

6. Ngoài kích cỡ, thì thời gian là điều khiến phái nam bận tâm

Thực tế thì “làm sao để lâu hơn” là vấn đề duy nhất còn lại, ngoài chuyện “làm sao để to hơn”. 

7. Nhưng lại một lần nữa, đây không phải là điều khiến các cô gái phiền lòng

Một lần nữa, Google cho thấy phái mạnh và phái đẹp có góc nhìn rất khác nhau. Bởi câu hỏi “Làm sao để anh ấy ‘đạt cao trào’ nhanh hơn” của quý cô cũng nhiều tương đương với câu hỏi “Làm sao để chàng không sớm về đích”. Và trên thực tế, điều khiến phụ nữ lo lắng về cực khoái của nửa kia không phải là nó diễn ra lúc nào, mà là vì sao nó lại không chịu đến.

8. Phụ nữ rất quan tâm đến “cô bé” của họ

Tỷ lệ tìm kiếm của phụ nữ về vùng kín cũng tương đương các tìm kiếm về “cậu bé” của quý ông.  Những mối bận tâm về vùng chữ V của phụ nữ thường liên quan đến sức khỏe, khoảng 70%. 30% các câu hỏi còn lại xoay quanh chuyện wax, thu gọn và mùi hương. Đa số các câu hỏi liên quan đến chuyện làm sao để “cô bé” thơm tho hơn.

(Ảnh: kenlauher)

9. Mùi – cũng chính là bận tâm của phái mạnh

Các chàng trai có cùng mối bận tâm với phụ nữ trong trường hợp này. Họ thường tìm kiếm cách thức để nói với bạn nữ của mình về mùi mà không làm cô ấy tổn thương. Các chàng cũng thường tâm sự với Google về mối hoài nghi bị phản bội khi cảm thấy các mùi hương “lạ lẫm” (như mùi bao cao su hoặc mùi của gã khác) xuất hiện trên người nàng.

10. Google còn tiết lộ về sở thích phim người lớn nữa!

Google tiết lộ rằng năm 2014 là “Năm của vòng 3” khi phần lớn các tìm kiếm đều quy về từ khóa này. Và còn gì khác? 12% tìm kiếm của quý ông là dành cho “ngực to” – gấp 20 lần so với sở thích “ngực phẳng”.

Vậy rốt cuộc, những kết quả khảo sát này có ý nghĩa gì với chúng ta? 

Anh Seth Stephens-Davidowitz kết luận: “Những khảo sát mà tôi thực hiện thường làm tôi cảm thấy thế giới kém tốt đẹp đi, với những vấn đề như phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, lạm dụng trẻ em… 

Nhưng cuộc khảo sát về tình dục này thực sự làm tôi thấy vui vẻ hơn. Nó khiến tôi cảm thấy bớt cô đơn. Một vài khảo sát trước đây thường giúp tôi tìm ra những tật xấu được che giấu của con người, còn khảo sát này lại tiết lộ về sự thiếu tự tin mà mỗi chúng ta đều có. Đàn ông và phụ nữ có thể thông cảm cho nhau về những bất an và nhầm lẫn của mình. 

Khảo sát này cũng cho chúng ta lý do chính đáng để thôi lo lắng về đời sống tình dục của bản thân. Bởi rõ ràng là, một nửa của bạn có cảm nhận khác với những bất an vô cớ của bạn. Khi ở một mình, chỉ với chiếc máy tính và không có động cơ để nói dối, phần lớn mọi người đều cho thấy họ quá bận tâm để đánh giá chính mình thay vì phán xét người khác.”

Đoàn Tâm

Biên dịch từ brobible

logo

Thực hiện: depweb

30/01/2015, 10:47