Gọi tên 4 xu hướng thời trang thập niên 2010 "làm mưa làm gió" trong làng mốt hiện nay - Tạp chí Đẹp

Gọi tên 4 xu hướng thời trang thập niên 2010 “làm mưa làm gió” trong làng mốt hiện nay

Xu Hướng

Không chỉ có xu hướng thời trang mang hơi thở hoài niệm thập niên 80 – 90 nở rộ khắp các nền tảng mạng xã hội, mà làng thời trang hiện nay còn đón chào sự trở lại của dấu ấn thời trang thập niên 2010.

xu huong thoi trang thap nien 2010 - 1

Chỉ 2 năm sau khi bước sang một thập kỷ mới, một lần nữa, những món đồ thời trang “cộp mác” những năm 2010 bắt đầu manh nha lên ngôi trở lại. Các món đồ chủ đạo của thời kỳ này xoay quanh mũ bucket, đồ peplum, quần leggings, quần lưng cao, áo in logo hoặc slogan (theo phong cách logomania)… Và kể từ mùa mốt Thu Đông 2021 này, thậm chí kéo dài đến hết năm 2022, đây tiếp tục là những “hot item” được giới mộ điệu ráo riết săn lùng.

Điệu đà trong các thiết kế trang phục peplum

Thực vậy, sự xuất hiện của dàn mỹ nhân hàng đầu như Anya Taylor-Joy, Zendaya… trong các thiết kế peplum trên thảm đỏ gần đây đã góp phần đưa xu hướng thời trang thập niên 2010 trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cùng với đó là rất nhiều thiết kế peplum được các nhà mốt lừng lẫy thế giới lăng xê tại Tuần lễ Thời trang Xuân Hè 2022. Chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng cảm nhận được sức nóng của peplum đang dần lan tỏa khắp địa hạt thời trang và mạng xã hội. Xu hướng này hứa hẹn sẽ tiếp tục thống trị mùa mốt 2022 với nhiều biến tấu mới mẻ.

xu huong thoi trang thap nien 2010 - 5
BST Dior và Givenchy Xuân Hè 2022
Mũ bucket: “Bảo bối” không thể thiếu của phái đẹp

Một trong những món phụ kiện nổi bật nhất thập niên 2010 và rất được ưa chuộng hiện nay có thể kể đến mũ bucket. Nếu trước đây kiểu dáng mũ này thường xuất hiện trong những bản phối streetwear hay normcore thì giờ đây, các nàng có thể thỏa sức mix-&-match với hầu hết phong cách thời trang khác nhau, thậm chí là trang phục mang hơi hướng trang trọng. Có thể thấy, điểm nhấn chính của các show diễn trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Xuân Hè 2022 vừa qua là xu hướng thời trang phi giới tính. Thông qua đó, các phụ kiện trung tính, trong đó có mũ bucket, hiển nhiên trở thành “bảo bối” không thể thiếu để nâng tầm phong cách mùa mốt 2022 tới.

xu huong thoi trang thap nien 2010 - 4
BST Off-White Thu Đông 2021, BST Dsquared2 Chớm Thu 2022 và BST Dolce & Gabbana Thu Đông 2021
Quần leggings: “Cơn sốt” của mùa mốt năm 2022

Nhắc đến những “con át chủ bài” làm khuynh đảo lãnh địa thời trang phái đẹp trong thập niên 2010 không thể không nhắc đến quần leggings. Khi quy tắc ăn mặc dần trở nên cởi mở thì kiểu quần mang đậm dấu ấn casual như leggings hoàn toàn có thể thay thế jeans, chân váy hay thậm chí là quần tây may đo để biến tấu phong cách từ trẻ trung, năng động cho đến thanh lịch, sang trọng. Như vậy, không chỉ có sporty mà leggings còn là mảnh ghép vô cùng hoàn hảo để tạo nên set đồ normcore, preppy hay smart-casual vừa đỏm dáng vừa sành điệu.

xu huong thoi trang thap nien 2010 - 2
BST Balmain Xuân Hè 2022, BST Gucci Love Parade và BST Tom Ford Xuân Hè 2022
Quần cạp cao: “Bình cũ rượu mới”

Nếu như phong cách Y2K quy về khái niệm quần cạp trễ thì xu hướng thời trang thập niên 2010 nói nhiều hơn về quần cạp cao. Tuy nhiên, để “thay máu” cho chiếc quần đã quá đỗi quen thuộc với giới mộ điệu, các nhà thiết kế đã làm mới chúng với phom dáng ngoại cỡ hoặc những đường cắt xẻ táo bạo để làm sao khoe tôn được vóc dáng của người mặc nhất.

xu huong thoi trang thap nien 2010 - 3
BST Saint Laurent, Fendi và Hermès Xuân Hè 2022

Đó là 4 xu hướng thời trang mang đậm dấu ấn của thập niên 2010 hiện được các fashionista, mỹ nhân hàng đầu thế giới yêu thích. Không chỉ trong mùa mốt Thu Đông 2021, mà những xu hướng này được dự đoán sẽ còn thống lĩnh thời trang phái đẹp suốt năm 2022, thậm chí vài năm nữa.

Tác giả: Tô Hoàng Bảo

02/12/2021, 17:00