Giúp bé thoát bóng “thỏ đế”

3 tuổi, mẹ cho Bông đi lớp để cho con học với bạn bè. Nhưng ngày đầu tiên, Bông đã không chịu buông chân mẹ. Hễ ai động tới là con òa lên khóc. Các cô giáo dỗ thế nào cũng không được. Hơn một tuần liền mẹ phải nghỉ làm để cùng Bông đi học nhưng tình hình cũng không cải thiện là mấy. Con không chịu chơi đùa cùng các bạn, ăn phải mẹ đút, ngủ phải mẹ nằm cùng.

Mãi tới gần một tháng, Bông mới bắt đầu quen trường nhưng mỗi sáng mẹ đưa đi học, Bông vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài. Tới lớp, con thường thu mình lại và ít khi tham gia các hoạt động với bạn bè. Lớp có 2 cô nhưng riêng Bông đã “chiếm” một cô vì luôn phải có người bên cạnh và dỗ dành con.

Trường hợp như Bông cũng không phải là hiếm. Rất nhiều bé tỏ ra sợ hãi khi tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nguyên nhân cũng nhiều, có thể, ngay từ nhỏ, bản tính của con đã nhút nhát, nhưng phần lớn, là do môi trường sống của bé. Nếu bé được gia đình bao bọc quá mức và ít khi ra ngoài vui chơi, bé sẽ thực sự bị “ngợp” nếu đặt vào một môi trường khác. Chính vì thế mà nhiều bé khi đi mẫu giáo hay vào lớp 1 thường rất khó hòa đồng cùng bạn bè, thầy cô .


Nhút nhát cũng có thể còn một nguyên nhân nữa là sự mặc cảm thua kém, sự tự ti của bé. Một khi cảm thấy mình không bằng các bạn, không biết trò này trò kia, bé cũng sẽ ngại chơi cùng.

Một phần quan trọng tạo nên sự nhút nhát trong tiềm thức bé là sự dọa dẫm của người lớn. Nếu mỗi khi muốn bé làm gì, người lớn đều dọa: “Chuột chít cắn đấy”, “ba bị bắt mất đấy”, “mẹ sợ con mèo lắm”… bé sẽ cảm thấy hoang mang và không dám gần các con vật cũng như hãi hùng với bóng tối…


Vậy làm thế nào để giúp bé thoát khỏi bóng “thỏ đế”?

1. Giúp bé cảm thấy an toàn

Khi đưa bé tới một môi trường lạ, ví như đi gửi trẻ hay qua nhà bạn chơi, đừng vội để bé ở đó một mình. Bạn hãy cùng bé một lúc cho tới khi bé cảm thấy quen với nơi mới. Bạn cũng trấn an bé bằng cách thủ thỉ với con rằng đây là trường học, con sẽ được học múa, học hát, cùng chơi đồ chơi với cô giáo và các bạn… để bé cảm thấy hứng khởi hơn.

2. Tạo sự tự tin

Hãy tôn trọng và để bé tự làm, tự quyết định một số việc như xúc ăn, lấy quần áo mặc, đi vệ sinh… Khi bé tự lập được trong nhiều việc, dần dần, có thể khuyến khích bé biểu diễn trước cả gia đình, rồi trước bạn bè… Hoặc rủ rê, khuyến khích bé chơi với các bạn hàng xóm. Dần dần, bé sẽ tự tin và mạnh dạn hơn. Đây cũng là cách để bạn bước đầu giúp bé phát triển các kỹ năng xã hội.

3. Dạy con sự dũng cảm

Trong những tình huống thử thách, bé sẽ thể hiện bản thân rõ nhất. Vì thế, hãy cho bé “xông pha” nhiều hơn, đi nhiều nơi, trò chuyện và làm quen nhiều người. Ví như, khi đi đường gặp một cụ già đang cần qua đường, hãy nói với bé: “Mẹ con mình cùng giúp cụ già qua đường nhé”. Hay gặp một em bé nhỏ hơn đang khóc, bạn động viên: “Con ra dỗ em đi” hay “Mang cho em đồ chơi để em nín nhé”. Đang tập cho bé đi xe đạp mà bé sợ, bạn có thể nói “Bạn Tôm đi xe đạp rất điệu nghệ. Mẹ biết là con trai mẹ cũng có thể làm được điều đó”…

Khi bé đã làm được, hãy khen ngợi bé. Khi thấy mình trở thành một “anh hùng”, bé sẽ trở lên mạnh dạn và tự tin.

Giúp con kết bạn là cách tuyệt vời để bé thoát “vỏ kén” của sự tự ti.


4. Không dọa dẫm

Nếu trước đó nhỡ dọa dẫm khiến bé sợ, hãy giúp bé vượt qua. Bạn hãy giải thích với con rằng không có ma, không có ông ba bị, con chuột không cắn người. Bạn có thể nói với bé: “Ôi hôm trước mẹ và bà đùa đấy, làm gì có ma đâu”, rồi tắt đèn và bảo bé “Con không tin mẹ con mình thử đi tìm xem có không nhé”. Khi bé cảm thấy đúng là không có gì đáng sợ, bé sẽ dần cảm thấy an toàn.

Dọa dẫm có thể có hiệu quả khiến bé nghe lời nhưng sẽ để lại những “di chứng” về nỗi sợ hãi. Vì thế, hãy tránh tối đa việc dọa bé.

5. Giúp bé kết bạn

Thường xuyên đưa con đi chơi ở các khu giải trí, giúp con kết bạn với nhiều người cũng là cách khiến bé năng động, mạnh dạn hơn. Nếu bé không muốn hòa nhập, bạn có thể mời bạn bè bé hoặc các em nhỏ trong xóm tới nhà và tổ chức các trò chơi. Mới đầu, bé có thể vẫn còn khép nép nhưng dần dà cũng sẽ vào cuộc nhanh thôi.

6. Tạo hình mẫu

Bạn có thể là hình mẫu của bé bằng cách thường xuyên giao tiếp vui vẻ với người ngoài. Bé sẽ nhìn và học hỏi được rất nhiều từ người lớn.

7. Trò chuyện cùng cô giáo

Nói chuyện với cô giáo của bé là cách để hiểu thêm về những khúc mắc của con. Bạn và cô sẽ cùng tìm cách “gỡ” và giúp bé hòa nhập với bạn bè cũng như tự tin hơn trong cuộc sống.

Đồng thời, ngoài việc bớt che chở, bao bọc con, gia đình bạn cũng không nên ép buộc bé phải làm những điều bé không thích. Khi bé được tự lập, được quyết định điều gì làm và không làm, bé sẽ tự tin hơn rất nhiều.


Pig

From the same category