“Giải mã” hiện tượng giá gas tăng nhiều hơn giảm!

CôngThương – Vào thời điểm hiện tại, các hãng gas trong nước được các nhà cung cấp gas thế giới chào bán với giá 1.000 USD/tấn, tăng 50 USD/tấn so với mức giá công bố hồi đầu tháng 9/2012. Đại diện các hãng gas có trụ sở tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, nếu mức giá mà đối tác đưa ra không thay đổi cho đến hết tháng 9 thì giá gas trong nước phải điều chỉnh tăng thêm 15.000 đồng/bình 12 kg. 

Mặt khác, Nhà máy Dinh Cố cũng vừa thông báo về việc đấu thầu nguồn cung cấp gas với mức tăng hơn 20 USD/tấn chi phí (gồm phí vận chuyển, lợi nhuận tài chính doanh nghiệp, bảo hiểm) sẽ góp phần nâng giá gas bán lẻ trong một vài ngày tới lên khoảng 20.000 đồng/bình loại 12 kg.

Trở lại với thời điểm đầu tháng 9, giá gas bán lẻ tăng 51.000 đồng/ bình loại 12 kg, đẩy giá bán lẻ mà người tiêu dùng mua lên mức 418.000- 420.000 đồng/bình 12kg. Với mức tăng giá “chóng mặt” này, khả năng giá gas sẽ tăng thêm trong một vài ngày tới và tiền “lấy thêm” của các cửa hàng gas  khiến người tiêu dùng bắt đầu thấy mất khả năng chịu đựng với giá gas.

Vì sao có hiện tượng giá ga lên xuống “chóng mặt” khiến người tiêu dùng hoang mang? Đại diện một hãng gas có thị phần lớn ở khu vực phía Nam giải thích, nguyên nhân là do nguồn cung thiết hụt, giá tăng mạnh; gas là mặt hàng thuộc diện “hàng bình ổn giá” nhưng do nhiều đơn vị kinh doanh nên thị trường gas vận hành theo cơ chế thị trường; các hãng gas, đầu mối phân phối gas không kiểm soát được việc bán lẻ của các cửa hàng kinh doanh gas nên giá mỗi nơi một khác(?).

 

Nhiều người tiêu dùng ở TP.Hồ Chí Minh bức xúc: giá gas tăng liên tục, giá gas thế giới tăng ít, gas trong nước lợi dụng tăng dữ dội, đến khi có giảm giá thì giảm nhỏ giọt. Họ còn bực mình vì có hãng gas giá bán lẻ chênh lệch 30.000-40. 000 đồng/bình loại 12 kg mà khoảng cách chỉ là đường giáp ranh quận?

Chủ một cửa hàng kinh doanh gas trên đường Lũy Bán Bích, quận Tân Phú cho biết, giá gas bán cho khu dân cư lao động nghèo “mềm” hơn giá bán cho khu phố nhà lầu vì phải leo… cầu thang!  Giải thích về trường hợp cùng ở chung khu phố nhà lầu, chỉ cách đường ranh giữa hai quận Tân Bình với Tân Phú song giá mỗi bình gas lệch 15.000 đồng là do “người dân ở quận Tân Bình thu nhập khá hơn ở quận mới Tân Phú”. Đại diện một hãng gas có uy tín ở TP.Hồ Chí Minh nhìn nhận, việc đăng ký giá bán lẻ gas là thống nhất, thường chỉ áp dụng cho hệ thống cửa hàng của công ty, do vậy các cửa hàng kinh doanh gas không thuộc đối tượng này thì doanh nghiệp không thể quản lý về giá bán lẻ.

Việc không “quản” được giá từ các cửa hàng bán trực tiếp cho người tiêu dùng, nhiều hãng gas còn than phiền, do hoạt động kinh doanh mặt hàng gas ngày càng mở rộng dẫn đến sự cạnh tranh là khá khốc liệt. Một chủ doanh nhân kinh doanh gas ở quận Tân Bình cho biết, các cửa hàng bán lẻ gas đều có quyền mua sản phẩm của hãng gas khác nhau, nếu doanh nghiệp chi chiết khấu không đậm hoặc “nhắc nhở” họ việc bán gas cao quá giá quy định sẽ bị họ thay thế sản phẩm của công ty khác.

Một cán bộ thuộc Chi cục QLTT TP. Hồ Chí Minh cho biết, gas là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, trong khi các doanh nghiệp kinh doanh gas lại có rất ít cửa hàng bán lẻ nên giá gas mà người tiêu dùng mua đều do các đại lý quyết. Từ chỗ đại lý quyết giá gas bán lẻ nên ở mỗi vùng, mỗi quận giá gas mỗi khác là chuyện thường.

Theo các chuyên gia, do khâu quản lý nhà nước đối với mặt hàng gas còn nhiều mặt bất ổn chưa được khai thông, các hãng gas không quản được giá gas bán lẻ và mạng lưới bán lẻ gas chưa được các cơ quan chức năng siết chặt nên giá gas trên thị trường liên tục “nhảy múa” cũng là chuyện bình thường. Trước hiện tượng giá gas “nhảy múa” liên tục chỉ có người tiêu dùng là đối tượng phải lãnh đủ mà thôi!

Chỉ trong 9 tháng đầu năm, giá gas đã tăng 7 lần, tổng mức tăng 240.000 đồng/bình loại 12kg và giá gas giảm 4 lần, tổng mức giảm 163.000 đồng, như vậy giá gas vẫn còn tăng 77.000 đồng/ bình loại 12 kg.

 

Theo Báo Công Thương

From the same category