Gắn mi giả không hề khó - Tạp chí Đẹp

Gắn mi giả không hề khó

Làm Đẹp

Mi giả là một giải pháp hữu hiệu giúp bạn có làn mi dày và cong tạm thời mà không cần mất quá nhiều thời gian, tiền bạc cho liệu trình nối mi. Tuy nhiên với những cô nàng ít khi dùng mi giả thì đây cũng là một bước trang điểm khá khó khăn. Với một số thủ thuật đơn giản sau, bạn sẽ không còn gặp quá nhiều rắc rối khi gắn mi giả.

(Ảnh: Daily Makeover)

Làm sạch mí mắt

Mí mắt cũng như da mặt, luôn có một lượng dầu nhất định cùng với mồ hôi. Vì vậy nếu không làm sạch mí mắt trước khi gắn mi giả, bạn có thể gặp khó khăn vì mi giả sẽ không giữ ở vị trí chuẩn như chúng ta mong muốn. Bên cạnh đó, nếu bạn có thói quen sử dụng dung dịch tẩy trang dạng dầu, hãy làm sạch hoàn toàn phần dầu thừa còn sót lại bằng sữa rửa mặt để việc gắn mi giả trở nên dễ dàng hơn.

Cắt bớt độ dài mi giả

Nhiều cô gái thường có thói quen để nguyên độ dài của mi giả và gắn lên mắt. Tuy nhiên điều này sẽ khiến việc gắn mi trở nên khó khăn hơn đồng thời trông mi không tự nhiên. Mi giả thường được thiết kế có độ dài đồng loạt nhưng mắt mỗi người lại có chiều dài khác nhau. Do đó hãy ướm thử mi giả vào mắt và tỉa bớt chiều dài mi giả nếu chúng không phù hợp.

Chờ một lúc cho keo khô trước khi gắn mi

Có một quy tắc được khá nhiều phụ nữ áp dụng đó là sau khi quét keo lên mi giả, hãy đếm từ 1 đến 10 rồi mới gắn lên mí. Lý do của việc này là nếu gắn khi keo còn quá ướt, mi giả sẽ dễ bị trượt trên mí mắt của bạn. Bên cạnh đó, động tác gắn mi cần được thực hiện nhanh và dứt khoát.

Để gương thấp

Thông thường, chúng ta hay gắn mi bằng gương của bàn trang điểm hoặc gương trong phòng tắm có vị trí ngang mắt. Tuy nhiên vị trí gương phù hợp nhất cho việc này là nằm thấp hơn tầm mắt. Khi đó bạn không phải ngửa đầu ra phía sau để gắn mi. Hãy sắm cho mình một chiếc gương để bàn có độ nghiêng điều chỉnh được để dành riêng cho việc này.

“Chữa cháy” khi chẳng may gắn lệch

Với những cô gái ít khi trang điểm hoặc không thường xuyên gắn mi thì việc gắn lệch khiến đường chân mi thật và mi giả có khoảng cách là chuyện thường gặp. Nếu khoảng lệch này không lớn lắm, bạn có thể “chữa cháy” bằng cách dùng chì kẻ mắt hoặc mắt nước tô dày đường viền chân mi, thay vì mất thời gian gỡ ra và dán lại từ đầu.

Hãy chia sẻ bí quyết làm đẹp của bạn với độc giả Đẹp Online bằng cách gửi thông tin, hình ảnh và công thức làm đẹp của bạn tại đây. Bài được chọn đăng sẽ hưởng nhuận bút theo quy định chung của tòa soạn.

Thực hiện: depweb

08/11/2014, 16:29