#Flirting - Thả thính người khác khi đang yêu có phải là ngoại tình? - Tạp chí Đẹp

#Flirting – Thả thính người khác khi đang yêu có phải là ngoại tình?

Sống

Với một số người, “flirting” (thả thính) chỉ là hành động vui đùa vô hại, trong khi đối với nhiều người thì đó là một sự thiếu tôn trọng đối phương nếu đang ở trong mối quan hệ. Khi phát hiện nửa kia nói chuyện với người khác, không ít lần lý do “anh/em có làm gì đâu, chỉ nói chuyện thôi mà!” được đưa ra bể biện minh cho hành động của họ. Vậy rốt cuộc, thả thính có phải ngoại tình không? Nói chuyện như thế nào thì sẽ trở nên “quá giới hạn”?

Vì sao nhiều người thích thả thính?

“Flirting” (tán tỉnh) là hình thức giao tiếp, thể hiện qua những hành động, lời nói và thái độ nhằm thu hút sự chú ý và tạo sự kết nối với người khác. Đó có thể là một nụ cười bí ẩn hoặc một câu đùa hài hước hay đơn giản chỉ là lời khen chân thành. “Flirting” không chỉ sử dụng ngôn ngữ mà còn là cách chúng ta thể hiện bản thân và tạo ra những ấn tượng ban đầu. Bạn đã bao giờ cảm thấy để ý khi ai đó dành cho mình những ánh mắt đặc biệt, những lời khen ngọt ngào? Có thể đó là cách họ đang “flirt” với bạn đấy.

Mục đích của tán tỉnh rất đa dạng, từ việc đơn giản là muốn tạo ra một bầu không khí vui vẻ đến việc muốn khám phá khả năng phát triển một mối quan hệ sâu sắc hơn. Nghệ thuật giao tiếp này nhiều khi đòi hỏi sự khéo léo và nhạy cảm. Tuy nhiên, điều quan trọng là cả hai bên đều hiểu rõ ý định của nhau để tránh những hiểu lầm không đáng có. Nhưng dù với mục đích gì, việc tán tỉnh hay được tán tỉnh này luôn mang lại những cảm xúc thú vị và bất ngờ.

Khi nào thì nên thả thính?

Khi bạn độc thân hoặc chưa bị ràng buộc bởi một mối quan hệ thì thả thính không có gì sai, đó là cách mở ra cơ hội để tìm hiểu thêm nhiều kết nối mới. Nhờ giao tiếp cởi mở, bạn thể hiện được sự quan tâm và thu hút người khác. Trong quá trình đó, bạn có thể tìm hiểu thêm về tính cách, sở thích và cảm xúc của đối phương và quết định xem có nên tiến xa hơn hay không. 

Nếu chưa xác định tình cảm rõ ràng, thì hành động thả thính trở thành một “con dao hai lưỡi”

Tuy nhiên, tán tỉnh nên mang tính chất vui vẻ, nhẹ nhàng và phải có sự đồng thuận từ hai phía. Nếu ranh giới trong tình cảm chưa rõ ràng, thì hành động này trở thành một “con dao hai lưỡi”. Những cử chỉ, lời nói lãng mạn, dù vô tình hay cố ý, rất dễ gây hiểu lầm. Đối phương có thể ngộ nhận rằng bạn đang muốn đầu tư vào mối quan hệ, mặc dù có thể bạn chưa sẵn sàng đáp lại cảm xúc mãnh liệt của họ. Sự mơ hồ này có thể dẫn đến một trong hai người bị tổn thương khi kỳ vọng không được đáp ứng.

Vì vậy, bạn nên chú ý đến phản ứng của người khác để biết khi nào nên tiếp tục hoặc dừng lại, quan trọng đảm bảo rằng cả hai đều cảm thấy thoải mái. Cuối cùng, thả thính khi độc thân không chỉ giúp bạn có thêm cơ hội trong tình yêu, mà còn mang lại niềm vui và tự tin trong các mối quan hệ xã hội. Đó là cầu nối để biến những cuộc gặp gỡ bình thường trở nên vui vẻ và thoải mái hơn.

Làm gì khi mọi chuyện đi quá giới hạn?

Ranh giới giữa “tán tỉnh” và “lừa dối” mong manh đến mức có thể khiến bất kỳ ai cũng dễ dàng nhầm lẫn. Trong một tập phim của “Friends”, khi Chandler tán tỉnh với cô nàng giao pizza, bạn thân anh là Ross hoàn toàn không đồng ý, trong khi vợ anh là Monica lại coi điều đó hoàn toàn vô hại và bản thân cô cũng làm thế suốt để khiến bầu không khí vui vẻ hơn. Vì vậy hành động thả thính có quá giới hạn hay không còn phụ thuộc vào mức độ chấp nhận của đối phương, và có thể phụ thuộc vào mục đích của bạn.

Nếu bạn khen một cô nàng/ anh chàng dễ thương hoặc xinh đẹp chỉ để khiến họ cảm thấy tốt hơn về bản thân, có thể đó thực sự là hành động vô hại. Nhưng nếu bạn làm điều đó để họ có cảm tình với bạn, thậm chí trong thâm tâm bạn muốn “bắt cá hai tay”, lúc này hành vi thả thính của bạn có thể được coi là quá giới hạn và thiếu tôn trọng đối với nửa còn lại.

Vậy làm thế nào để bạn và người yêu tìm được tiếng nói chung xem đâu là giới hạn của thả thính?

1. Giao tiếp cởi mở: Lý tưởng là trước khi bắt đầu mối quan hệ, cặp đôi cần có một buổi nói chuyện nghiêm túc để chia sẻ suy nghĩ và cảm xúc thật với nhau để hiểu nhau hơn. Vì giới hạn của mỗi người là khác nhau. Có người cảm thấy hoàn toàn ổn khi người yêu có bạn khác giới, trong khi điều đó lại là “cấm kỵ” với nhiều người. Vì thế, một cuộc trò chuyện chân thành về những mong muốn trong tương lai sẽ giúp tạo ra một nền tảng vững chắc hơn. 

2. Kiên nhẫn hoặc thỏa hiệp: Với những người có tính cách và giới hạn khác nhau, để một mối quan hệ thành công cần rất nhiều thử thách và lòng kiên nhẫn. Nếu đối phương nghĩ rằng nói chuyện thoải mái với người khác giới là hoàn toàn ổn, bởi mọi thứ chỉ dừng lại ở lời nói và họ vẫn chung thuỷ với bạn, dù không đồng ý nhưng bạn cũng không nên “gạt phăng” ý kiến của họ. Hãy thành thật với cảm xúc của mình và nói rằng bạn không mong muốn điều đó, và xem người kia có sẵn sàng thông cảm không. Nếu bạn chỉ cấm đoán mà không đưa ra lý do thuyết phục, đối phương sẽ rất dễ cảm thấy bức bí và tìm cách “lách luật”.

Đừng quên tìm hiểu về mong muốn của đối phương trước khi bắt đầu mối quan hệ

3. Đừng quên để lý trí lên ngôi: Phần đông chúng ta không thể chấp nhận được khi người yêu/ bạn đời nảy sinh tình cảm với người khác. Và khi thả thính có mục đích sâu xa hơn, bạn thực sự cần phải xem xét lại giá trị của mối quan hệ này. Phía sau những lời tán tỉnh có thể là mong muốn ngoại tình đang dần hình thành, dù người đó khẳng định “tất cả chỉ là lời nói” và bạn không nên lo lắng. Nếu đối phương không giao tiếp cởi mở với bạn, tìm cách thả thính “ngầm” và khiến bạn luôn cảm thấy bất an, rất có thể bạn nên 

4. Đặt mình vào vị trí của đối phương: Nếu cảm thấy những mong muốn của đối phương là vô lý, hãy thử đặt mình vào vị trí của họ. Cảm giác khi thấy người mình yêu dành sự quan tâm đặc biệt cho người khác sẽ ra sao? Đảo ngược tình huống sẽ giúp bạn nhận ra rằng, đôi khi tán tỉnh không chỉ đơn thuần là một hành động vui vẻ mà còn có tiềm năng gây ra những mâu thuẫn không đáng có.

Tác giả: Thanh Giang

24/10/2024, 13:20