Fashion Creation 2018: Đêm diễn đầy sáng tạo của sinh viên ngành thiết kế thời trang - Tạp chí Đẹp

Fashion Creation 2018: Đêm diễn đầy sáng tạo của sinh viên ngành thiết kế thời trang

Thời Trang

Trong suốt 10 năm hành trình hình thành và phát triển, ngành Thiết kế Thời trang của trường Đại học hoa Sen đồng hành cùng Viện Nghệ thuật Thời trang Quốc tế Paris – Mod’Art International Paris đã chung tay đào tạo nên nhiều nhà thiết kế nổi tiếng trong làng thời trang Việt Nam. Chính vì vậy mà sự kiện Fashion Creation luôn thu hút được sự quan tâm của nhiều nhân vật có sức ảnh hưởng trong nước và được đánh giá cao về chuyên môn trong những đêm diễn trước đó.

Đêm diễn Fashion Creation 2018 thu hút nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng thời trang Việt Nam.
Đêm diễn Fashion Creation 2018 với sự góp mặt của nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng thời trang Việt Nam.

Fashion Creation là hoạt động thường niên được mong chờ nhất trong chuỗi sự kiện Graduation Show của ngành Thiết kế Thời trang, thuộc Khoa Thiết kế và Nghệ thuật, trường Đại học Hoa Sen. Tại đây, các bạn sinh viên sẽ bộc lộ tư duy sáng tạo, cá tính thời trang của bản thân thông qua cách lên ý tưởng, cũng như hiện thực hóa chúng thành sản phẩm và được ra mắt BST trong đêm diễn chuyên nghiệp.

Thạc sĩ Hồ Điệp Thụy Vũ – Chủ nhiệm chương trình Ngành Thiết kế Thời trang chia sẻ: “Để có được những bộ sưu tập xuất sắc trình diễn trong Fashion Creation 2018, các bạn sinh viên ngành Thiết kế Thời trang đã phải làm việc nghiêm túc, có sự đầu tư xứng đáng trong từng thiết kế. Các bạn hoàn toàn chủ động nghiên cứu về ý tưởng, chất liệu, tự do sáng tạo hoa văn, phom dáng, màu sắc cho đến khi hoàn thiện trang phục. Khi tham gia biểu diễn, sinh viên phải biết chọn người mẫu, xác định kiểu tóc, trang điểm phù hợp để tôn vinh vẻ đẹp của bộ sưu tập”.

Các sinh viên thuyết trình và phản biện trước hội đồng trước khi chính thức trình diễn sản phẩm tại Fashion Creation.
Các sinh viên thuyết trình và bảo vệ ý tưởng với sự đánh giá của hội đồng chuyên môn, trước khi chính thức trình diễn sản phẩm tại Fashion Creation.

Tại sự kiện năm nay, 22 sinh viên cùng 21 BST gồm 68 mẫu thiết kế xuất sắc nhất đã được hội đồng giám khảo lựa chọn. Với nguồn cảm hứng thời trang của riêng mình, mỗi bạn sinh viên đã mang đến một màu sắc khác nhau cho đêm diễn. Ngoài các chất liệu dễ tìm như cotton, lụa, denim,… thì các chất liệu đòi hỏi sự khéo léo trong cách xử lý như voan, hay chất liệu cao cấp như lông thú đều được vận dụng triệt để.

2 BST dành cho các bé thiếu nhi thể hiện được khả năng đáp ứng được các nhu cầu thời trang đa dạng của nhiều đối tượng khác nhau.
2 BST dành cho các bé thiếu nhi tại Fashion Creation 2018 thể hiện được khả năng đáp ứng được các nhu cầu thời trang đa dạng của nhiều đối tượng khác nhau.
Từ các loại chất liệu quen thuộc...
Từ các loại chất liệu và phom dáng quen thuộc…
... đến chất liệu cao cấp như lông thú đều được các sinh viên ngành Thiết kế Thời trang sử dụng trong BST của mình.
… cho đến sự kết hợp độc đáo các chất liệu khác nhau mang tính thể nghiệm được các sinh viên ngành Thiết kế Thời trang vận dụng khéo léo trong BST của mình.

Bên cạnh sáng tạo ra những kiểu dáng phá cách, các sinh viên ngành Thiết kế Thời trang còn chứng minh tiềm năng trở thành nhà thiết kế tương lai của mình qua việc tự đầu tư phụ kiện đi kèm, gồm các món trang sức, túi xách, giày,… Tất cả đều được chuẩn bị hết sức kĩ lượng và công phu, để tạo nên một BST hoàn thiện phù hợp với sự chuyên nghiệp của đêm diễn đặc biệt này.

Layout makeup được thực hiện theo đúng ý tưởng của người thiết kế BST.
Layout makeup được thực hiện theo đúng ý tưởng của người thiết kế.
Những đôi giày do chính các sinh viên tự tay thiết kế để thống nhất với tinh thần của BST.
Những đôi giày do chính các sinh viên tự tay thiết kế để thống nhất với tinh thần của BST.
Tất cả góp phần tạo nên một đêm diễn hoành tráng và chuyên nghiệp.
Tất cả góp phần tạo nên một đêm diễn chuyên nghiệp.

Thực hiện: Tô Hoàng Bảo

14/07/2018, 07:00