#Emmy2025 – Những câu chuyện trang sức Cartier được kể thông qua ngôn ngữ mỹ học

Mọi hình thức nghệ thuật chân chính đều mang trong mình một câu chuyện, một tinh thần cần được truyền tải đến người thưởng thức. Và thiết kế trang sức cũng không nằm ngoài quy luật phổ quát đó. Khi một minh tinh đeo bất kỳ món trang sức nào, họ không chỉ phô diễn vẻ đẹp và gu thẩm mỹ cá nhân, mà họ cũng đang góp phần vẽ nên câu chuyện lịch sử về món trang sức đó. Tại thảm đỏ lễ trao giải Emmy 2025, rất nhiều câu chuyện về những món trang sức biểu tượng của thương hiệu kim hoàn Cartier đã được các ngôi sao truyền tải thông qua ngôn ngữ mỹ học đầy hấp dẫn.

Anna Sawai – Vẻ đẹp cổ điển pha trộn cùng tinh thần thời đại của Art Deco

Nữ diễn viên Anna Sawai có mặt tại thảm đỏ Emmy với vẻ ngoài đơn giản, thanh lịch nhưng không kém phần tỏa sáng. Ngôi sao “Shōgun” chọn cho mình đôi hoa tai làm từ vàng trắng và kim cương thuộc BST “Agrafe”. Họa tiết móc cài của dòng sản phẩm xa hoa này lấy cảm hứng từ hình dáng của chiếc áo corset. Đến cuối thế kỷ 19, các nhà sử học nhận thấy hình dáng áo corset bắt đầu trở nên mềm mại và tròn trịa hơn – một sự đảo ngược rõ rệt so với những hình dáng sắc sảo trước đây. Với “Agrafe”, Cartier khẳng định tinh thần không ngừng tìm kiếm những cách thức hiện đại hóa và tôn vinh di sản phong phú của mình. Tương tự, Anna Sawai cũng đang sải bước trên thảm đỏ quốc tế để khẳng định bản thân, đồng thời tôn vinh di sản điện ảnh phong phú của đất nước Nhật Bản – nguồn cội của cô.

Đôi hoa tai “Agrafe” của Anna Sawai được làm từ kim cương và vàng trắng 18k.

Bên cạnh nét đẹp cổ điển đầy sáng tạo của “Agrafe”, Anna còn ưa chuộng vẻ đẹp gãy gọn của phong cách Art Deco, với một chiếc nhẫn Cartier “Géométrie et Contrastes” được làm từ vàng, vàng trắng, kim cương và đá onyx đen. Được ra mắt vào năm 2020, BST “Géométrie et Contrastes” ra đời dựa trên nguồn cảm hứng đến từ những đường nét hình học kiến ​​trúc, sự kết hợp kinh điển giữa màu đen và màu trắng, cùng với sự tương phản giữa tính chất trong suốt và mờ đục. Hình học và độ tương phản là hai dấu hiệu đặc trưng của phong cách Cartier, được xây dựng dựa trên hiệu ứng đối xứng hoặc không đối xứng, tính song song và phối cảnh, sức mạnh của độ tương phản giữa các màu sắc. Hình chữ thập, hình vuông, hình tam giác và hình bát giác tương tác với nhau, phản ánh những giá trị cốt lõi của nhà kim hoàn cao cấp theo một lăng kính hiện đại.

Mẫu nhẫn Cartier “Géométrie et Contrastes” được làm từ vàng, vàng trắng, kim cương và đá onyx đen.
Sarah Catherine Hook – Dáng vẻ xa hoa đến từ sự hài hoà

Nhà tạo mẫu trang phục của “The White Lotus” mùa ba đã phổ biến với dàn diễn viên rằng các nhân vật của họ sẽ mặc toàn quần áo hàng hiệu: “Tại đây, chúng ta mặc Valentino và đeo Cartier chỉ để ăn sáng”. Với tinh thần đó, cô nàng “Piper Ratliff” Sarah Catherine Hook đã thực sự đeo trang sức Cartier khi xuất hiện trên thảm đỏ – một sự xa hoa hoàn toàn phù hợp. Chiếc đầm đen với đường viền cổ khoét sâu đã tạo điều kiện cho chuỗi vòng cổ tuyệt đẹp tỏa sáng – kiểu dáng thanh mảnh, là sự kết hợp của vàng trắng, đá onyx, mười ba viên ngọc lục bảo và kim cương được cắt theo nhiều kiểu giác cắt khác nhau: troidia, baguette, brilliant,…

Nữ diễn viên Sarah Catherine Hook đeo trang sức thuộc BST trang sức cao cấp “En Équilibre” mới nhất năm nay của Cartier. Chuỗi vòng cổ của cô có là sự kết hợp giữa vàng trắng, đá onyx, mười ba viên ngọc lục bảo và kim cương được cắt theo nhiều kiểu giác cắt khác nhau: troidia, baguette, brilliant,…
Mẫu nhẫn này cũng thuộc BST “En Équilibre”, được làm từ vàng trắng 18k, đính kim cương, ba viên ngọc lục bảo và đá onyx.

Đồng bộ với chuỗi vòng cổ là chiếc nhẫn đính ngọc lục bảo tinh tế mà không kém phần nổi bật. Hai thiết kế này đều nằm trong BST trang sức cao cấp mới nhất của Cartier: “En Équilibre”. Về bản chất, BST “En Équilibre” khám phá sự hài hoà ẩn mình trong những bối cảnh hỗn loạn, tương phản. Nó thể hiện khát khao không ngừng nghỉ của Cartier hướng đến sự hài hòa bằng cách tôn vinh những điểm đối lập: đơn giản và tráng lệ, đối xứng và bất đối xứng, mềm mại và sắc sảo về mặt kết cấu. Alexa Abitbol, ​​giám đốc bộ phận Trang sức Cao cấp của Cartier giải thích: “Mỗi sáng tạo đều đại diện cho một thách thức kỹ thuật, làm thăng hoa tinh hoa của trang sức cao cấp Cartier. Những kiệt tác cân bằng này biến những điều vô hình thành những điều quý giá hữu hình.”

Bên cạnh trang sức “En Équilibre”, Sarah Catherine Hook còn đeo hoa tai và nhẫn thuộc dòng trang sức “Reflection de Cartier”, được chế tác từ kim cương cao cấp và vàng trắng 18k.
Leslie Bibb – Thiên nhiên huyền ảo và viên kẹo ngọt ngào của nước Pháp

Có thể nói, Leslie Bibb là một trong số những minh tinh có lựa chọn trang sức tương đồng nhất tại Emmy năm nay. Các món trang sức của cô tuy không cùng thuộc về một BST nhất định nào, nhưng chúng đều có kiểu dáng tương đối góc cạnh, lớp lang (các khối hình được xếp chéo hoặc xếp chồng); đều được làm từ vàng trắng, kim cương và vật liệu khác có màu đen. Trong đó, đôi hoa tai “PYLOS” cuộn xoắn hình hoa nằm trong BST trang sức cao cấp “[Sur]naturel” ra mắt vào năm 2020. BST này lấy cảm hứng từ thiên nhiên, nhưng là một thiên nhiên “thực hơn cả chính thiên nhiên, thoát khỏi những ràng buộc của thực tế”. Các nghệ nhân của Cartier đã đặt mục tiêu làm cho các vật liệu tự nhiên (như nước, hệ thực vật và động vật) trở nên siêu thực; tạo ra những món trang sức có hình dạng và cấu trúc khác thường, nổi bật với màu sắc sống động. “Nó không chỉ là một cách diễn giải thực tế, mà còn là sự cách điệu hướng tới một biểu tượng trừu tượng mới. Thương hiệu luôn tìm cách vượt qua các ranh giới và giới thiệu những chân trời mới, gói gọn trong bản chất của [Sur]Naturel”, Pierre Rainero, giám đốc hình ảnh, phong cách và di sản tại Cartier International giải thích.

Đôi hoa tai “PYLOS” cuộn xoắn hình hoa nằm trong BST trang sức cao cấp “[Sur]naturel”. Nó được chế tác từ vàng trắng 18k, kim cương và sơn mài màu đen.

Ngoài ra, chiếc nhẫn “Les Berlingots de Cartier” của nữ diễn cũng có nét tương đồng nhất định với đôi hoa tai và trang phục: chi tiết màu đen của chất liệu sứ. BST “Les Berlingots de Cartier” đặc trưng bởi hình khối chữ nhật với hai đầu bịt kín hình chóp nhọn. Tuy có vẻ ngoài góc cạnh nhưng BST này lại phản ánh thông đẹp ngọt ngào, tươi mới khi mô phỏng theo hình dạng của chiếc kẹo cứng Berlingot nổi tiếng của Pháp. Bên cạnh màu đen trắng truyền thống giống như chiếc nhẫn của Leslie Bibb, BST này còn có các phiên bản màu xanh lục, hồng-đỏ đô, xanh băng rất bắt mắt.

Các trang sức khác của Cartier được đeo bởi Leslie Bibb gồm: vòng tay “Reflection de Cartier”, nhẫn “Les Berlingots de Cartier” và nhẫn “Maillon Panthère”.
Hunter Schafer – Những hình khối tỏa sáng rực rỡ nhất

Nữ diễn viên Hunter Schafer khoe trọn thần thái sang trọng, nổi bật trong thiết kế đầm cổ yếm màu đỏ rực rỡ. Cô nàng hoàn thiện vẻ ngoài của mình với đôi hoa tai “Reflection de Cartier” lấp lánh vô cùng hút mắt. Không chỉ Schafer mà nhiều ngôi sao khác cũng chọn trang sức nằm trong BST “Reflection de Cartier”. Sự phổ biến đặc biệt của dòng trang sức này đến từ vẻ ngoài lung linh một cách ngoạn mục, được tạo nên từ sự kết hợp tinh tế giữa vàng trắng và kim cương cao cấp. Các bề mặt vật liệu có độ phản chiếu và phản quang cao được sắp xếp xen kẽ, đôi khi là đối diện nhau, nhằm tạo hiệu ứng quang học rực rỡ như mặt gương khi tiếp xúc với ánh sáng. Đường nét thiết kế của “Reflection de Cartier” thiên về sự sắc nét, đường cắt gãy gọn, góc cạnh “lởm chởm” như những mảnh kính vỡ, cân bằng hài hoà giữa nét sang trọng và cá tính, cổ điển và hiện đại.

Nữ diễn viên Hunter Schafer đeo hoa tai “Reflection de Cartier” và nhẫn “Broderie de Cartier”. Cả hai món trang sức đều được làm từ vàng trắng 18k và kim cương cao cấp.

Trái ngược với tinh thần tỏa sáng mạnh mẽ của đôi hoa tai, chiếc nhẫn của Hunter Schafer lại lấp lánh một vẻ đẹp mềm mại, uyển chuyển hơn. Mẫu nhẫn này nằm trong BST “Broderie de Cartier”, nổi tiếng với thiết kế tinh xảo và thanh lịch, được lấy cảm hứng từ nghệ thuật thêu thủ công. Mỗi chiếc nhẫn trong BST đều sở hữu họa tiết tinh tế, gợi nhớ đến những đường ren được khâu tay tỉ mỉ.

Lukita Maxwell – Bộ ba biểu tượng vĩnh cửu của Cartier

Ngôi sao truyền hình người Mỹ gốc Indonesia – Lukita Maxwell tạo điểm nhấn cho vẻ ngoài thanh lịch, trang trọng của mình bằng đôi hoa tai “Reflection de Cartier” hoạ tiết đơn (thay vì mẫu hoạ tiết kép như của Hunter Schafer). Đặc biệt, người đẹp đã phối thêm ba kiểu nhẫn mang tính biểu tượng nhất của Cartier. Mẫu nhẫn Trinity huyền thoại với ba vòng tròn lồng vào nhau, được làm từ vàng trắng, kim cương và gốm màu đen. Thiết kế nhẫn này được ra mắt từ năm 1924, nguyên bản gồm ba vòng tròn làm từ vàng hồng, vàng truyền thống và bạch kim, khi lồng ghép vào nhau sẽ tạo hiệu ứng thị giác độc đáo. Ba dải màu sắc đại diện cho ba mảnh ghép tạo nên một mối quan hệ bền vững và vĩnh cửu: đó là tình yêu, sự chung thủy và tình bạn.

Lukita Maxwell đeo hoa tai “Reflection de Cartier” được làm từ vàng trắng 18k và kim cương cao cấp.
Bên trái: Mẫu nhẫn Trinity nguyên bản ra mắt từ năm 1924. Bên phải: Mẫu nhẫn Trinity hiện đại được đeo bởi Lukita Maxwell, với các chất liệu vàng trắng, kim cương và gốm màu đen.

Chiếc nhẫn thứ hai của Lukita được tạo tác hình con báo – hoạ tiết trang sức tiêu biểu và nổi tiếng nhất của Cartier. Họa tiết báo đen lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1914 khi Louis Cartier đặt làm một chiếc đồng hồ với thiết kế đốm báo đen, chế tác từ đá mã não đen và kim cương. Họa tiết báo đen trở nên nổi bật vào cuối những năm 1930 và đầu những năm 1940, trở thành chủ đề thường xuyên trong các sáng tạo của nhà kim hoàn Pháp. Tác phẩm đầu tiên mang chủ đề báo đen hoàn chỉnh là một chiếc trâm cài áo được làm cho Nữ công tước xứ Windsor – Wallis Simpson, vào năm 1948. Chiếc trâm cài áo này có hình ảnh một con báo đen ba chiều nằm trên một viên sapphire cabochon, đánh dấu một bước tiến đáng kể so với cách sử dụng họa tiết trừu tượng hơn trước đây. Tiếp theo là những thiết kế phức tạp hơn, bao gồm trâm cài, vòng tay và vòng cổ, thường kết hợp hình ảnh con báo với các loại đá quý như ngọc lục bảo, kim cương và sapphire. Họa tiết này tượng trưng cho sức mạnh, sự thanh lịch và tinh thần phóng khoáng, đồng điệu với những người phụ nữ đeo chúng. Qua nhiều thập kỷ, dòng sản phẩm Panthère của Cartier đã trở thành biểu tượng cho sự sang trọng và đẳng cấp, được hoàng gia, các ngôi sao Hollywood cũng như giới thượng lưu rất ưa chuộng.

Nhẫn Panthère được chế tác từ vàngtrawsng 18k, kim cương, ngọc lục bảo và đá onyx.

Cuối cùng là một chiếc nhẫn “Juste un Clou” được làm từ vàng trắng và kim cương – tạo nên sự hài hoà, thống nhất cho bộ ba chiếc nhẫn cao cấp. Kiểu dáng “Juste un Clou”, trong tiếng Pháp có nghĩa là “chỉ một chiếc đinh”, đã làm khuynh đảo ngành công nghiệp trang sức ngay từ lần đầu ra mắt vào năm 1971. Táo bạo, thanh lịch, tối giản, hiện đại và nổi bật – nó hội tụ tất cả những yếu tố thu hút phụ nữ và giới trẻ thời bấy giờ. Cho đến nay, “chiếc đinh uốn cong” này đã không ngừng phát triển qua nhiều năm mà vẫn trung thành với những nguyên tắc thiết kế ban đầu: sự tối giản tượng trưng cho vẻ đẹp thuần túy nhất; tinh thần nổi loạn đến từ kiểu dáng trang sức phi truyền thống; và sự sáng tạo khi liên tục thử nghiệm với nhiều loại chất liệu kim loại, đá quý khác nhau.

Mẫu nhẫn “Juste un Clou” của Lukita là phiên bản cổ điển, được làm từ vàng trắng 18k và kim cương cao cấp.

From the same category