"Đứt gánh giữa đường" vẫn "phiêu" như thường - Tạp chí Đẹp

“Đứt gánh giữa đường” vẫn “phiêu” như thường

Sống
Độc thân nhưng “chăm hoạt động” trông trẻ hơn người ngại ngùng, vì “hoạt động” làm tăng oxytocin như một loại “hormone liên kết”, chống hóa chất căng thẳng như cortisol.

Phụ nữ từng “đứt gánh” không còn phải lo tìm người đàn ông có “chất lượng cao” để làm cha em bé. Điều này giúp thoải mái hơn, quăng gánh nặng, mở rộng tầm nhìn, và làm tăng tự tin “chuyện ấy”.

Khoảng 1/3 người “đứt gánh” được hỏi trong một cuộc điều tra tại Anh cho biết thích quan hệ “rất nhiều”. Và khoảng 16% có thể thích nhiều hơn nếu có đối tác mới. Quan trọng là 72% phụ nữ trong số này nói tăng tự tin.

Chuẩn bị cho “hoạt động mới” như thế nào? Một thời gian “trì trệ” có thể lo lắng bị tổn thương. Về thể chất, “cô bé” như mong manh hơn hoặc hạn hán hơn, nhất là vào tuổi mãn kinh.

Vì vậy, cần khởi động, “một mình” có hoặc không có trợ giúp của máy rung. Điều này sẽ giúp tin rằng máy móc “vẫn chạy tốt”, vẫn có khả năng cảm giác…

Không quá e ngại tìm hiểu các “đồ chơi”, tài liệu “khiêu khích”, thuốc bôi trơn, cái gần như chắc chắn cần. Khô hạn gây đau đớn, đừng ngại hỏi bác sĩ hoặc y tá về các chất bôi trơn này.

Một lo lắng khác thường ngăn cản ý định làm chuyện ấy với đối tác mới là tình trạng “ngọc thể”. Bất an vì bụng béo hơn hoặc ngực xệ hơn. Nhớ là về cơ bản, những điều này đối tác mới không mấy quan tâm.

Các ông “nồi méo úp vung méo” này còn có những nỗi lo riêng: Mùi, lông lá, tóc tai,… không còn dễ thương, bệnh chưa đến chợ đã hết tiền, leo đỉnh quá nhanh hoặc tự dưng tụt hứng….

Cách tốt nhất đối phó với tình trạng này là đeo cho ông cái bao và “nịnh” trai cưng bé bỏng. Thông thường, điều này mang đến cho ông tự tin, giảm căng thẳng.

Nếu ông vùng dậy nuốt Viagra hay Cialis, đừng lo lắng hay ngạc nhiên. Và đừng mặc cảm như bị sỉ nhục hoặc lo lắng quá thái.

Cần hiểu ông muốn “nịnh đầm” nếu không, đã chẳng phải nuốt như nuốt thuốc độc. Chia sẻ có tình, cố gắng “hợp đồng tác chiến” cho rổ rá cạp lại suôn sẻ.

Việc gì phải xấu hổ, cứ nói thẳng nói thật, thí dụ: “Thế này vẫn tuyệt rồi nhưng vẫn có thể tuyệt hơn nữa… Có thể di chuyển lên….”. Cần chỉ dẫn, cầm tay chỉ việc, với tinh thần giúp bạn giúp mình, tương thân tương ái.

Trong những trường hợp này, thường tư thế truyền giáo khó là lý tưởng, trừ khi may mắn thuộc về thiểu số có thể lên đỉnh khi solo. Vì vậy, cứ chọn tư thế nào “truy cập” được dễ dàng.

Nói chung, cách nào thì cách, đã “khó khăn” rồi thì cứ chọn sao cho dễ mà mần, miễn thoải mái, dễ chịu …

Không có quy tắc, miễn vui vẻ và hoàn thành suôn sẻ. Tận hưởng thoải mái và tự tin như xuân này hơn hẳn những xuân qua…

Tăng Gia Phát

Thực hiện: depweb

31/01/2013, 16:56