Đường trên cao đầu tiên của Thủ đô trước ngày thông xe - Tạp chí Đẹp

Đường trên cao đầu tiên của Thủ đô trước ngày thông xe

Tin Tức

Dự án đường vành đai 3, giai đoạn 2, từ Mai Dịch đến Bắc hồ Linh Đàm dài gần 9km, bao gồm 385m đường dẫn và hơn 8,5km cầu cạn có tổng mức đầu tư hơn 5.547 tỷ đồng. Dự án gồm 3 gói thầu, trong đó gói số 3, đoạn Thanh Xuân – Bắc hồ Linh Đàm đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ 30/6/2012. Theo dự kiến của Bộ GTVT, toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành, thông xe vào ngày 21/10 tới.


Đường trên cao từ Hồ Linh Đàm đến cầu vượt Mai Dịch dài gần 9km


Đây là dự án đường trên cao đầu tiên Hà Nội được hoàn thành


Dự án đường trên cao có tổng mức đầu tư hàng ngàn tỉ đồng, khi hoàn thành sẽ giảm tải lưu lượng giao thông trên đường Phạm Hùng


Đến nay, toàn bộ tuyến đường trên cao đã gần như hoàn thành 100% khối lượng công trình


Hiện nay, đoạn đường đã được thông xe chỉ dành riêng cho ô tô hoạt động


Đoạn đường trên cao trước cửa Trung tâm hội nghị Quốc gia


Dự kiến chỉ 3 ngày nữa toàn bộ tuyến đường dài 9km này sẽ được thông xe


Đoạn đường trên cao trước cửa Bảo tàng Hà Nội

Đường trên cao vắt ngang qua vòng xuyến thuộc dạng “khủng” nhất Hà Nội (Phạm Hùng – Đại lộ Thăng Long)


Khi thông xe, cây cầu cạn này sẽ giảm ùn tắc và tai nạn giao thông trên tuyến đường

Điểm đầu của đừng trên cao nối với cầu vượt Mai Dịch cũng đã sẵn sàng cho ngày thông xe


Hệ thống đường dẫn lên đường trên cao cũng đã hoàn thành


Mặt cầu sẵn sàng đón những dòng xe đông đúc phía dưới đường Phạm Hùng


Sau ngày 21/10 tới, tuyến đường phía dượi sẽ được giảm tải


Hệ thống đường dẫn lên xuống cầu cũng tương xứng với cây cầu nghìn tỉ


Sự bề thế của cây cầu cạn dài nhất Hà Nội nhìn từ phía dưới.

 

Theo Dân Trí

Thực hiện: depweb

18/10/2012, 15:17