"Dưỡng trắng chống nắng nội sinh Fresa": bí quyết làm trắng da của phụ nữ Nhật - Tạp chí Đẹp

“Dưỡng trắng chống nắng nội sinh Fresa”: bí quyết làm trắng da của phụ nữ Nhật

Làm Đẹp

Định nghĩa về làm trắng da ở Nhật Bản

Việc làm trắng da ở xứ mặt trời mọc đã có sự thay đổi khác biệt giữa hai thời kì. Trong những năm 1990 đến đầu những năm 2000, các cô gái trẻ thích làm cho làn da của họ tối hơn. Tuy nhiên, qua đầu những năm 2000, một luồng văn hóa “trắng da” xuất hiện và thay thế cho khái niệm “da nâu” đã lỗi thời.

batch_maxresdefault-5
Việc làm trắng da ở xứ mặt trời mọc đã có sự thay đổi khác biệt giữa hai thời kì.

Thuật ngữ “làm trắng da” ra đời mở ra một quan điểm làm đẹp hoàn toàn mới. Kéo theo đó là sự xuất hiện của các sản phẩm làm trắng da và mỹ phẩm hỗ trợ da trắng sáng. Ở Nhật Bản, làn da đẹp được định nghĩa là làn da trắng và mịn, ít nhìn thấy lỗ chân lông, nhưng không phải là kiểu trắng bệch mà thiên về màu trắng hồng hào đầy sức sống.

Theo thời gian, quan điểm làm trắng da này của phụ nữ Nhật Bản được các nước châu Á học tập theo, và đến cả phụ nữ Âu – Mỹ cũng muốn sở hữu làn da trắng mịn đúng chuẩn “phong cách Nhật” đầy thu hút.

Bí mật đằng sau nền văn hóa làm trắng da?

Dù mọi người được sinh ra có màu da khác nhau tùy thuộc vào đất nước và chủng tộc nhưng người Nhật có xu hướng nghĩ rằng họ có một màu da riêng biệt. Họ cho rằng mình sở hữu tông da sẫm màu hơn bình thường, và chỉ có giới quý tộc mới có làn da trắng.

Chẳng hạn, những người từ Okinawa được phân biệt với những người Nhật khác vì màu da của họ đậm hơn hẳn. Theo quan niệm của người Nhật, một làn da “tối hơn” đại diện cho “sự khác biệt”. Hay nói cách khác làm trắng da sẽ khiến bạn có vẻ ngoài thanh thoát và cao quý hơn. Do đó, người Nhật, đặc biệt là phụ nữ luôn muốn mình có một làn da trắng.

Làm trắng da sẽ khiến bạn có vẻ ngoài thanh thoát và cao quý hơn. Do đó, người Nhật, đặc biệt là phụ nữ luôn muốn mình có một làn da trắng.
Làm trắng da sẽ khiến bạn có vẻ ngoài thanh thoát và cao quý hơn. Do đó, người Nhật, đặc biệt là phụ nữ luôn muốn mình có một làn da trắng.

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều công ty mỹ phẩm cố gắng truyền đạt giá trị khác biệt của việc làm trắng da để đáp ứng nhu cầu làm đẹp đặc thù của phụ nữ Nhật nói riêng và Châu Á nói chung. Có thể nói, Nhật Bản là cái nôi của những sản phẩm làm trắng bởi nó xuất phát từ nhu cầu của chính họ.

Đó chính là lý do bạn hoàn toàn có thể an tâm khi sử dụng một sản phẩm dưỡng trắng được nghiên cứu và sản xuất bởi chính các chuyên gia hàng đầu Nhật Bản như “Viên uống dưỡng trắng và chống nắng nội sinh Fresa”.

Viên uống dưỡng trắng và chống nắng nội sinh Fresa
Viên uống dưỡng trắng và chống nắng nội sinh Fresa

Sản phẩm được chiết xuất 100% từ các thành phần thiên nhiên như: tinh chất nhau thai ngựa, chiết xuất cà chua Nhật, chiết xuất lựu Pomegranate, chiết xuất men nấm Nhật, chiết xuất hạt nho đỏ và các loại vitamin từ rau củ Nhật giúp mang lại cho người dùng làn da trắng mịn đúng chuẩn của phụ nữ Nhật.

Cơ chế thẩm thấu tinh chất một cách triệt để, tạo nên sự chuyển hoá nội sinh và mang đến hiệu quả tuyệt đối chính là điều tạo nên sự khác biệt của Fresa. Quá trình thẩm thấu diễn ra bên trong cơ thể, không chỉ dưỡng trắng da bằng cơ chế “bẻ gãy” sự hình thành sắc tố melanin từ tinh chất cà chua và lựu, viên uống Fresa còn có tác dụng chống lão hoá, phục hồi tổn thương da và tái tạo bề mặt da từ nhau thai ngựa. Làn da trắng sáng nhờ quá trình tăng tế bào mô làm tăng sức đề kháng cho da, đồng thời kích thích sản sinh collagen và elastin.

Sản phẩm được chiết xuất 100% từ các thành phần thiên nhiên.
Sản phẩm được chiết xuất 100% từ các thành phần thiên nhiên.

Viên uống trắng da chống nắng Fresa được nghiên cứu và phát triển theo công nghệ đột phá 3 trong 1, bảo vệ làn da toàn diện khỏi ánh nắng mặt trời và các tác nhân hình thành melanin gây sạm da, đốm nâu và tàn nhang. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng sở hữu 5 cơ chế bảo vệ và làm đẹp da 24/24, khắc phục mọi nhược điểm của kem chống nắng, đem lại hiệu quả trắng sáng và chống nắng ngay từ lần đầu tiên sử dụng.

Thực hiện: Danh Le Thanh

29/11/2018, 09:00