Đường đua âm nhạc tháng 10: Chuyến "tàu lượn" cảm xúc từ Taylor Swift, Troye Sivan cho đến Jennie (BLACKPINK) - Tạp chí Đẹp

Đường đua âm nhạc tháng 10: Chuyến “tàu lượn” cảm xúc từ Taylor Swift, Troye Sivan cho đến Jennie (BLACKPINK)

Review

Đường đua âm nhạc tháng 10 trở nên vô cùng “khốc liệt” khi nhiều nghệ sĩ Âu Mỹ đều gấp rút ra nhạc nhằm kịp thời gian tính đề cử cho mùa Grammy vào năm 2025. Bên cạnh đó, thị trường âm nhạc Hàn Quốc cũng không kém phần nhộn nhịp với những sản phẩm mới vô cùng đa dạng về nội dung và thể loại. Taylor Swift, Drake, The Rolling Stone, Jennie,… là những tên tuổi khiến địa hạt âm nhạc tháng 10 không thể ngưng “dậy sóng”.

Album “For All The Dogs” – Drake (6/10)

Là album phòng thu thứ 8 của nam rapper đình đám bậc nhất hiện nay, “For All The Dogs” chắc chắn được rất nhiều fan Hip-hop mong chờ trong tháng 10 này. Album có sự xuất hiện của dàn khách mời “khủng”: Teezo Touchdown, 21 Savage, J. Cole, Yeat, SZA, PartyNextDoor, Chief Keef, Bad Bunny, Sexyy Red và Lil Yachty.

Với 58,23 triệu lượt stream trong ngày đầu ra mắt trên Spotify Mỹ, “For All The Dogs” gần như sẽ nắm chắc vị trí số 1 trên BXH Billboard 200 một cách dễ dàng. Đây là điều đã được dự đoán trước cả khi album ra mắt, vì Drake là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi có thể duy trì chuỗi no.1 liên tiếp với các album trước đây. Bên cạnh đó, cộng đồng hâm mộ nam rapper đang kỳ vọng anh có thể “lặp lại lịch sử” của Taylor Swift để có 10 ca khúc cùng đổ bộ Billboard Hot 100. Và đối thủ lớn nhất mà Drake phải “chạm trán” lần này là nàng rapper Doja Cat với bản hit “Paint The Town Red” được dự đoán sẽ tiếp tục trụ trong BXH.

Ca khúc “You & Me” – Jennie (6/10)

Dù chỉ là một bài hát dành tặng cho fan và không được quảng bá quá rầm rộ nhưng sản phẩm solo mới nhất của Jennie vẫn đạt được thành tích vô cùng khả quan. Trong 24 giờ đầu ra mắt, bài hát đã đạt vị trí số 1 Itunes tại 56 quốc gia, và trên Itunes toàn cầu. Trên nền tảng Spotify, ca khúc ra mắt với 4.660.143 streams, xếp thứ 18 trên BXH Spotify toàn cầu. Tại Hàn Quốc, “You & Me” đạt thành tích rất tốt trên các BXH như: số 2 BXH hằng ngày và số 1 theo thời gian thực trên BUGS; số 15 Top 100 (Daily) của Genie; số 13 (thời gian thực) của iChart; đạt vị trí cao nhất là số 5 trên Top 100 của MelOn,…

“You & Me” là bản tình ca đã từng được Jennie biểu diễn trên sân khấu tour diễn vòng quanh thế giới của nhóm. Đúng 1 năm sau, rapper của BLACKPINK chính thức cho ra mắt bài như một lời cảm ơn ngọt ngào gửi tặng đến các fan hâm mộ – những người đã luôn yêu thương, ủng hộ nhóm nói chung,  và Jennie nói riêng suốt hành trình lưu diễn cũng như hoạt động nghệ thuật.

Album “Javelin” – Sufjan Stevens (6/10)

Là cái tên tương đối lạ lẫm đối với người nghe nhạc đại chúng Việt nhưng Sufjan Stevens sở hữu một trong những bài hát đã trở thành hiện tượng âm nhạc được giới trẻ vô cùng yêu thích: “Mystery of Love” – nhạc phim của tác phẩm điện ảnh đình đám “Call Me By Your Name”. Nếu bạn đã quá mệt mỏi với những âm thanh điện tử ồn ào của Pop, hoặc muốn tìm kiếm thứ âm nhạc da diết, giàu chất hình ảnh thì Sufjan Stevens chắc chắn là cái tên bạn cần tìm đến.

Trong “Javelin” – album mới nhất của mình, giọng ca Indie Folk tiếp tục đem đến những giai điệu lãng mạn trầm lắng, đôi khi ngân nga với những nốt nhạc được đẩy nhanh, mang theo phần nào âm hưởng đồng quê với những thanh âm mạnh mẽ, dồn dập đến từ cây đàn guitar. Nội dung album tập trung vào tình yêu, với những ý niệm được Sufjan Stevens mở rộng và khai phá không ngừng. Bằng ngôn từ trữ tình cùng giọng hát giàu cảm xúc, nam ca sĩ như đưa người nghe bước vào cuộc hành trình tìm đến một nơi chốn thiêng liêng, một tầm cao nơi cuộc sống của chúng ta có thể tươi đẹp và tĩnh lặng hơn.

Album “Fact Check” – NCT 127 (6/10)

Được đánh giá là một trong những nhóm nhạc K-pop chăm chỉ nhất hiện nay, NCT 127 đã “thả xích” album thứ 5 của mình mang tên “Fact Check” vào ngày 6/10 vừa qua. Bên cạnh những thành tích tốt trên các BXH thì album này còn nổi bật bởi sự chỉn chu, tâm huyết trong nội dung của mỗi bài hát cũng như những thử nghiệm mới mẻ về mặt giai điệu. Album là sự kết hợp hài hoà và chuyển giao mượt mà giữa nhạc Pop pha chất rock với nhạc R&B. Mỗi bài hát được cho là đại diện cho tính cách cá nhân của các thành viên trong nhóm, đồng thời nhấn mạnh phạm vi âm nhạc không giới hạn của nhóm.

Chia sẻ về album vô cùng tâm huyết này, trưởng nhóm của NCT cho biết: “Chúng tôi muốn tạo ra một album tuyệt vời khác, không chỉ để nghe mà còn để xem trên sân khấu… Chúng tôi tiếp tục nghiên cứu về mặt biểu diễn, các kiến thức âm nhạc và ý tưởng mà chúng tôi muốn thể hiện qua các bài hát. Tôi nghĩ đó là cách chúng tôi duy trì sự đa dạng trong các ý tưởng”.

Album “Something To Give Each Other” – Troye Sivan (13/10)

“Something To Give Each Other” là album đầu tiên của ngôi sao nhạc pop người Úc kể từ album “Bloom” ra mắt vào năm 2018. Trong album lần này, Troye Sivan sẽ hợp tác với nhiều nhạc sĩ tương đối quen mặt, gồm Oscar Görres (Taylor Swift, Katy Perry, Sam Smith), Ian Kirkpatrick (Dua Lipa, Britney Spears), Leland (Selena Gomez, Ava Max) và Styalz Fuego (Khalid, Imagine Dragons).

“Something To Give Each Other” được chính chủ miêu tả là “một lễ kỷ niệm của tình dục, những buổi tiệc, sự mệt nhoài, xã hội, sự kỳ lạ, tình yêu và tình bạn”. Troye Sivan đã viết album này trong hoàn cảnh đầy hỗn loạn do dịch bệnh bùng phát. Việc hạn chế đi lại đã khiến chàng “Thiên thần quyến rũ” nhận thấy mình muốn viết nhạc để tôn vinh những niềm vui đã kết nối con người lại với nhau.

Album “I’VE MINE” – IVE (13/10)

IVE là nhóm nhạc nữ Kpop thế hệ thứ 4 có thành tích nhạc số tại Hàn Quốc cao bậc nhất. Các ca khúc “Kitsch”, “I Am” trong album nhóm phát hành hồi tháng 4 từng lần lượt chiếm lĩnh vị trí số 1 Melon Top 100 – bảng xếp hạng nhạc số lớn nhất Hàn Quốc, cũng như nhiều bảng xếp hạng khác (Genie, Flo, Bugs, Vibe, YouTube Music…). Ở đợt tái xuất này, IVE gây bất ngờ khi có đến 3 ca khúc chủ đề trong một album, gồm: “Either Way”, “Off the Record” và “Baddie”. Trong số đó, “Either Way” và “Off the Record” đều đã được ra mắt, “Baddie” sẽ phát hành MV cùng ngày với cả album.

Album lần này của nhóm được kỳ vọng rất cao nhưng 2 trong số 3 bài hát chủ đề lại không gây được ấn tượng mạnh. Ca khúc mới nhất “Off the Record” có thành tích tương đối thấp trên các BXH nội địa và hoàn toàn không có “bọt sóng” tại thị trường quốc tế. Nhiều người cho rằng cả “Either Way” và “Off The Record” đều không quá tệ nhưng lại quá an toàn, chưa đủ chất lượng và đột phá để làm ca khúc chủ đề. Do đó, sự trông chờ vào album và bài hát “Baddie” lại càng tăng cao hơn với câu hỏi được đặt ra là “Liệu IVE có thế giành lại hào quang trên đường đua âm nhạc?”

Album “Hackney Diamonds” – The Rolling Stones (20/10)

Đã 18 năm kể từ khi chúng ta có được một album mới từ những huyền thoại nhạc Rock and Roll này, và sự chờ đợi đó sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 10. “Hackney Diamonds” cũng là album đầu tiên đến từ The Rolling Stones kể từ cái chết của tay trống Charlie Watts vào hai năm trước. Dự án đã được tiến hành từ năm 2020, nhưng công việc thực hiện album bị trì hoãn vì đại dịch. Đĩa đơn “Angry” cho thấy các rocker không hề đánh mất khả năng tạo ra thứ âm nhạc xuất sắc. Will Hodgkinson, biên tập viên nhạc Pop của tờ “The Times” Anh quốc, đã tuyên bố “Hackney Diamonds” là “album Rolling Stones hay nhất kể từ năm 1978”. Ban nhạc huyền thoại đã kỷ niệm 60 năm thành lập vào năm ngoái và album này là bằng chứng cho thấy họ vẫn sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trên hành trình sáng tạo âm nhạc.

Album “1989” (Taylor’s Version) – Taylor Swift (27/10)

Ồn ào nhất với những chiến lược quảng bá độc đáo, được mong chờ nhất với lượng đặt trước đạt mức kỷ lục – khó có sản phẩm âm nhạc nào có thể vượt qua cái tên “1989” (Taylor’s Version). Được phát hành vào đúng ngày mà phiên bản cũ đã ra mắt cách đây 9 năm, “1989” (Taylor’s Version) nghiễm nhiên sẽ đạt vị trí số 1 tại BXH Billboard 200 mà không cần phải chờ đến tuần dự đoán sau khi ra mắt. Điều nhiều người kỳ vọng là album sẽ tiếp tục vượt ngưỡng 1 triệu đơn vị tiêu thụ trong tuần đầu, do nó đã đạt đến 140.000 bản đặt trước trong một giờ đầu, chỉ tính riêng tại Mỹ.

Vậy album này có gì mà khiến cộng đồng mê nhạc Âu Mỹ “điên đảo” đến vậy? Câu trả lời nằm ở những bản hit toàn cầu như “Shake It Off”, “Blank Space”, “Wildest Dream”, “Style”,… “1989” được đánh giá là một trong những kỷ nguyên nhạc Pop bùng nổ bậc nhất lịch sử âm nhạc, không chỉ bởi những thành tích “vô tiền khoáng hậu” mà còn bởi nó đã đưa một nghệ sĩ nhạc Đồng quê Mỹ lên hàng siêu sao nổi tiếng nhất thế giới. Và vào cuối tháng 10 tới đây, người hâm mộ sẽ được nghe lại album tuyệt phẩm này, khi mà nó đã thực sự thuộc về Taylor Swift.

Tác giả: Vũ Thảo

12/10/2023, 17:55