Đừng bận rộn sau ống kính! - Tạp chí Đẹp

Đừng bận rộn sau ống kính!

Sự Kiện

Điều này chứng tỏ chụp ảnh “selfie” đang là xu hướng phổ biến đối với người dùng smartphone. Chẳng thế mà tại Triển lãm Điện tử tiêu dùng thường niên lớn nhất Châu Âu IFA vừa qua, điện thoại có khả năng “selfie” hoàn hảo đã vượt lên dẫn đầu xu hướng. Tất nhiên, cô Kim không liên quan gì đến việc ra mắt HTC Desire Eye – smartphone được coi là có khả năng “selfie” “khủng” nhất hiện nay hay RE – chiếc máy ảnh nhỏ gọn xuất sắc, tại Newyork vừa qua. Bởi tập đoàn tiên phong về công nghệ và thiết kế smartphone nổi tiếng này mới là người tạo ra xu hướng…

HTC Desire Eye - smartphone

HTC Desire Eye – thiết bị chụp ảnh “selfie” “khủng” nhất

Không chỉ HTC mà các nhà sản xuất tai to mặt lớn đều quan tâm đặc biệt tới khả năng chụp ảnh của camera trước thay vì camera sau truyền thống, để phục vụ hàng triệu triệu thượng đế ghiền… “selfie”. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, HTC Desire Eye màn hình cảm ứng 5.2” full HD vẫn được coi là thiết bị chụp ảnh “selfie” tốt nhất với cảm biến BSI, camera kép trước và sau lên tới 13 megapixel, khẩu độ f/2.2, tiêu cự 20mm và bộ đôi đèn flash LED thông minh trên cả máy ảnh trước và sau, mang đến những bức ảnh “selfie” tuyệt vời, kể cả trong điều kiện thiếu ánh sáng.

HTC Desire Eye - smartphone

Điện thoại HTC Desire EYE ra mắt tại sự kiện “Double Exposure” ở New York, nhằm đưa ra những định nghĩa hoàn toàn mới về việc trải nghiệm hình ảnh trên điện thoại di động.

Hệ thống loa kép BoomSound trên và dưới màn hình được đặt ẩn khá tinh tế sát mép viền cho hiệu ứng âm thanh mạnh mẽ, ấn tượng, không tạp âm trong bất cứ môi trường nào, kể cả khi thực hiện cuộc gọi video. Không chỉ tập trung vào phần cứng, HTC được tích hợp trải nghiệm HTC EYE Experience, mở ra một thế giới mới đầy ắp cơ hội sáng tạo. Tính năng Split Capture cho phép quay và chụp đồng thời bằng cả camera trước và sau với màn hình hiển thị được chia đôi, tạo ra một trải nghiệm “selfie” hoàn toàn mới, giúp ghi lại toàn bộ hành trình cũng như hoạt động cùng lúc của người sử dụng mà không cần phải xem ở chế độ màn hình thu nhỏ.

HTC Desire Eye - smartphone

Tính năng Split Capture cho phép quay và chụp đồng thời bằng cả camera trước và sau với màn hình hiển thị được chia đôi. HTC Desire Eye có khả năng chống nước và chống bám bụi theo tiêu chuẩn IPX7.

Tính năng Crop-me-in (Cắt dán ảnh tức thì) giúp bạn luôn ở tâm điểm bằng cách cắt riêng ảnh của bạn từ video hoặc bức hình được chụp bằng máy ảnh trước và định vị nó trong các cảnh chụp bởi máy ảnh sau, nhờ vậy, bạn có thể tự do sáng tạo để mang lại những bức ảnh “selfie” và video độc đáo chưa từng có. Chụp ảnh “selfie” bằng giọng nói cũng khiến bạn rảnh rỗi hơn bao giờ hết để tập trung… tạo dáng, với một lệnh kích hoạt đơn giản, như “say cheese” ngay sau khi bạn đã sẵn sàng hoặc kích hoạt chức năng quay phim bằng cách nói “action” hay “rolling”. Tính năng Face Fusion (Biến đổi khuôn mặt) cũng thú vị không kém khi cho phép kết hợp hoặc chuyển đổi khuôn mặt của bạn với một người khác để tạo ra một khuôn mặt mới có nhiều nét tương đồng từ hai khuôn mặt gốc. Và tất nhiên, Live Makeup – tính năng cho phép trang điểm trực tiếp – chưa bao giờ hết “hot” với tất cả các quý bà, quý cô và không loại trừ cả các quý ông nữa.

HTC Desire Eye - smartphone

Camera 13 megapixel, khẩu độ f/2.2, tiêu cự 20mm, đèn flash LED thông minh giúp ghi lại những bức hình sinh động kể cả trong điều kiện thiếu sáng.

HTC Desire Eye - smartphone

Tính năng chụp liên tiếp tối đa 100 bức ảnh cho phép người sử dụng chộp những khoảnh khắc độc đáo nhất – điều tưởng chừng “độc quyền” bởi máy ảnh chuyên nghiệp tốc độ cao.

Bên cạnh đó, HTC Desire Eye còn được trang bị các tính năng chụp ảnh panorama 360 độ, quay video chuyển động chậm (slow motion) hay khả năng chụp liên tiếp tối đa 100 bức ảnh giúp trải nghiệm ghi hình của người sử dụng trở nên không giới hạn.

RE – Chiếc máy ảnh nhỏ gọn xuất sắc

RE - Chiếc máy ảnh nhỏ gọn

RE đại diện cho triết lý sáng tạo không ngừng và trau chuốt về thiết kế của HTC.

Việc gì phải bận rộn sau ống kính khi đã có RE – thiết bị mang tính đột phá về hình ảnh mới nhất. Đó là lời khuyên hấp dẫn từ HTC!

Phân khúc thiết bị ngắm-và-chụp (“point-and-shoot”) có vẻ như đang được định nghĩa lại bởi một “vật thể” hình trụ chỉ nằm gọn trong lòng bàn tay, vô cùng linh hoạt giúp người dùng chụp những bức ảnh tự nhiên nhất và tận hưởng mọi khoảnh khắc một cách hoàn hảo qua các thước phim, hình ảnh sống động. RE được tích hợp cảm biến “Grip sensor” giúp kích hoạt camera ngay khi vừa cầm thiết bị lên mà không cần đến nút nguồn. Phím chụp ảnh lớn cho phép chạm nhẹ để chụp ảnh hoặc bấm giữ lâu hơn để quay phim, nhờ vậy mà bạn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào do phải chuyển đổi chế độ chụp rườm rà.

RE - Chiếc máy ảnh nhỏ gọn

Chế độ quay phim chuyển động chậm (slowmotion) mang lại những khoảnh khắc độc đáo, rất phù hợp khi ghi hình những buổi thi đấu thể thao hay biểu diễn nghệ thuật.

Được trang bị cảm biến CMOS độ phân giải cao 16MP, quay phim Full HD (1080p), ống kính góc cực rộng 146 độ và chế độ quay chuyển động chậm “slow-motion” hay chế độ chụp ảnh “time-lapse” thú vị, RE mang lại những khoảnh khắc đắt giá. Ứng dụng RE cùng tính năng “remote live viewfinder” giúp biến chiếc điện thoại thông minh thành màn hình ngắm từ xa, cho phép dễ dàng thiết lập góc chụp và xem trực tiếp hình ảnh chụp từ camera RE. Tất cả hình ảnh và video ghi được từ RE cũng dễ dàng được sao lưu giúp bạn không cần phải lo lắng về việc hết bộ nhớ hoặc lạc mất bất cứ khoảnh khắc thú vị nào.

Trước câu hỏi của các nhà báo về việc RE camera có tham vọng cạnh tranh với các máy ảnh hành trình, thể thao như Sony hay GoPro, ông Jack Tong – Chủ tịch HTC khu vực Bắc Á – cười: “Với RE, chúng tôi tin rằng trải nghiệm về hình ảnh là định hướng chiến lược mà chúng tôi cần tiếp tục đầu tư để tạo ra một dòng sản phẩm không chỉ kết hợp với smartphone, mà còn có thể được trải nghiệm độc lập”. RE được thiết kế dựa trên triết lý sáng tạo và đổi mới không ngừng. Và vì vậy nó không phải là một sản phẩm được tạo ra để cạnh tranh với bất kỳ sản phẩm nào khác. Mục đích đơn giản của RE là mang lại một trải nghiệm hoàn hảo và tuyệt vời mà thôi!

RE - Chiếc máy ảnh nhỏ gọn

Ngay cả khi ở dưới nước, bạn cũng có những bức hình sống động, rõ nét bởi chỉ số chống nước IPx7, ở độ sâu 1 mét, trong thời gian 30 phút, mà không cần phụ kiện bảo vệ của RE.

 

HTC Desire Eye
– 2 màu: trắng viền đỏ và xanh dương.
– Chính thức bán tại Việt Nam vào tháng 11/2014
– Giá: chưa công bố

RE
– 4 màu: cam, xanh dương, xanh ngọc và trắng.
– Chính thức bán tại Việt Nam vào tháng 12/2014
– Giá: chưa công bố

 

“Năm 1997, HTC giúp mọi người có thể để chiếc laptop cồng kềnh ở nhà và thay bằng chiếc máy tính bỏ túi (pocket PC) nhỏ gọn, mạnh mẽ. Hôm nay, HTC lại lần nữa thay đổi suy nghĩ của mọi người về công nghệ bằng một bước tiến nhảy vọt tương tự. Đó là sự kết hợp phần cứng mạnh mẽ và phần mềm độc đáo, như một cách định nghĩa lại về trải nghiệm hình ảnh. HTC sẽ giúp bạn trở thành tâm điểm của mỗi bức ảnh, và cảm nhận đầy đủ mọi khoảnh khắc của riêng mình thay vì bận rộn sau ống kính.”
– (Peter Chou – CEO tập đoàn HTC)-


  logo

Thực hiện: depweb

08/11/2014, 13:31