Pháp luật chi phối nhiều quyết định trong đời sống thường ngày, nhưng cách tiếp cận thường chỉ dừng ở việc ghi nhớ điều khoản. Từ khoảng trống giữa việc biết luật và hiểu cách luật vận hành, bộ sách nghiên cứu luật gồm hai quyển sách “Phương pháp nghiên cứu luật học” và “Đại cương pháp luật & Quản trị rủi ro pháp lý” đặt pháp luật vào vai trò như một công cụ tư duy, giúp người đọc hiểu cách luật được diễn giải và vận hành trong từng bối cảnh cụ thể.

Bộ sách tư duy nền tảng để học và nghiên cứu luật của PGS. TS Phạm Duy Nghĩa đặt lại cách tiếp cận pháp luật như một công cụ tư duy cần được sử dụng đúng cách. Các tác phẩm hướng người đọc đến việc đặt câu hỏi, đọc văn bản pháp luật có phương pháp, phân tích tình huống pháp lý và nhận diện rủi ro trước khi tranh chấp phát sinh. Hai cuốn sách “Phương pháp nghiên cứu luật học” và “Đại cương pháp luật & Quản trị rủi ro pháp lý” đóng vai trò nền tảng cho cách nhìn này, khi kết nối việc nghiên cứu luật với cách luật vận hành trong đời sống kinh tế – xã hội.
“Phương pháp nghiên cứu luật học” là một trong những cuốn sách nền tảng quan trọng trong đào tạo và thực hành luật học tại Việt Nam, ra đời trong bối cảnh pháp luật ngày càng phức tạp và can dự sâu vào mọi mặt của đời sống. Tác phẩm không chỉ trang bị kiến thức về luật, mà còn dẫn dắt người học tiếp cận cách tư duy, lập luận và làm việc của một luật sư chuyên nghiệp. Nội dung sách còn hướng đến kỹ năng xây dựng câu hỏi nghiên cứu, đánh giá tài liệu và lập đề cương. Các chương sau tập trung vào kỹ năng viết, trình bày, các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu pháp luật.

Nếu “Phương pháp nghiên cứu luật học” trả lời câu hỏi “làm việc với luật như thế nào”, thì “Đại cương pháp luật & Quản trị rủi ro pháp lý” hướng đến vấn đề “pháp luật chi phối đời sống ra sao”. Tác giả phân tích vì sao pháp luật hiện diện trong hầu hết các quyết định của cá nhân, doanh nghiệp, và vì sao sự thịnh vượng của một quốc gia nhiều khi được quyết định bởi cách luật được ban hành và thực thi. Song song với các kiến thức pháp lý cơ bản, cuốn sách còn dẫn dắt người đọc tiếp cận quy trình lập pháp từ địa phương đến Trung ương, từ đó nhìn thấy mối liên hệ giữa pháp luật và đời sống thực tiễn. Trên nền tảng đó, sách đi sâu vào những lĩnh vực pháp lý gắn chặt với đời sống như đất đai, tài sản, hợp đồng và tranh chấp.

Điểm nổi bật của tác phẩm nằm ở việc vận dụng khung lý thuyết pháp luật vào bối cảnh Việt Nam, đồng thời mở rộng sang những vấn đề mới của thời đại như blockchain, tài sản mã hóa, hợp đồng thông minh hay tòa án số. Qua đó, cuốn sách giúp người đọc nhận diện các rủi ro pháp lý tiềm ẩn và tiếp cận những cách thức phù hợp để phòng ngừa ngay từ đầu.
Không chỉ dành cho sinh viên luật hay người nghiên cứu, bộ sách được thiết kế cho những ai thường xuyên phải cân nhắc và ra quyết định trong khuôn khổ pháp lý. Thông qua cách tiếp cận dựa trên tư duy và bối cảnh, bộ sách đề ra một góc nhìn: học luật không chỉ để ghi nhớ điều khoản, mà để hiểu cách pháp luật vận hành trong đời sống thực.