“Đóa hồng Tân Cương” Địch Lệ Nhiệt Ba thừa cơ hội nhưng thiếu bản lĩnh để trở thành diễn viên thực lực

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn là tên tuổi bảo chứng cho sức hút truyền thông. Nhưng độ nổi tiếng cao đến đâu cũng khó có thể che giấu những khuyết thiếu. Ở tuổi 33, khi nhiều đồng nghiệp đã tìm được lối đi rõ ràng để khẳng định năng lực, cô vẫn loay hoay giữa hai cực: giữ vị thế “đỉnh lưu” bằng hình ảnh hoàn hảo và tìm kiếm sự công nhận bằng diễn xuất. Dự án “Kiếm Sắc Hoa Hồng” đem lại tia hy vọng với nhiều sự tiến bộ, nhưng vẫn chưa đủ mạnh để thỏa lòng khán giả ngày càng đòi hỏi khắt khe.

Địch Lệ Nhiệt Ba rất khó chuyển mình

Địch Lệ Nhiệt Ba bước vào giai đoạn quan trọng của sự nghiệp diễn xuất khi đã 33 tuổi. Thế nhưng, công chúng vẫn nhớ cô vì nhan sắc kiều diễm hơn là những thành tựu trong sự nghiệp. Diễn xuất của Nhiệt Ba không tệ đến mức khiến khán giả phẫn nộ, nhưng cô lại “không dám diễn” hết khả năng. Nguyên nhân xuất phát từ áp lực khắt khe của làng giải trí Hoa ngữ và công chúng đối với ngoại hình, khí chất và hình tượng thần tượng. Khi khán giả đặt nặng yếu tố duy mỹ, một nữ diễn viên dù muốn thử thách bản thân cũng khó chấp nhận những vai diễn có tạo hình kém bắt mắt. Trong mỗi dự án, ngay cả ảnh hậu trường cũng đủ để khán giả phán đoán khả năng thành công của tác phẩm. Tạo hình không ăn ảnh hoặc quá chững chạc thường dễ gây ra làn sóng chỉ trích; ngược lại, nếu đặt nặng yếu tố nhan sắc và khí chất, diễn viên sẽ được khen ngợi, bất kể nội dung phim ra sao.

Địch Lệ Nhiệt Ba bị khán giả chỉ trích vì tạo hình đứng tuổi so với nam chính khi những bức ảnh hậu trường được tiết lộ của phim “Mộ Tư Từ”. Ảnh: Weibo

Hàng loạt tác phẩm chịu cảnh thất bại về rating và kịch bản đã khiến hình ảnh của Nhiệt Ba bị bào mòn. “Công Tố Tinh Anh” (2023) chỉ đạt rating 0,4% trên đài Bắc Kinh và 0,2% trên đài Chiết Giang. Dù “Kiếm Sắc Hoa Hồng” (2025) đứng top 5 khung giờ vàng của CCTV8 và ghi nhận sự tiến bộ về diễn xuất, nhưng vẫn không đủ sức giúp cô thoát khỏi định kiến “bình hoa di động”. Các vai phụ như Cao Văn trong “Người Tình Kim Cương” (2015) hay Bạch Phượng Cửu trong “Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa” (2017) từng giúp cô ghi điểm với công chúng, nhưng ở vai chính, khán giả thường nhận xét gương mặt cô đơ cứng, thiếu cảm xúc trong các phân đoạn cao trào.

“Kiếm Sắc Hoa Hồng” vẫn chưa giúp Địch Lệ Nhiệt Ba bức phá. Ảnh: Weibo

Năm 2018, giải Nữ thần Kim Ưng trao cho Nhiệt Ba đã châm ngòi làn sóng chỉ trích dữ dội. Khán giả cho rằng cô chưa đủ năng lực để vinh danh cho giải thưởng này. Chính vì vậy, dù “Kiếm Sắc Hoa Hồng” khai thác tiếng nói nữ giới và nhiều phân cảnh của nhân vật Đặng Nghiên lọt top tìm kiếm mạng xã hội, nhưng nghi ngờ về khả năng diễn xuất của cô vẫn chưa được xóa bỏ. Các dự án gần đây của Nhiệt Ba dường như vẫn dậm chân tại chỗ, chưa thể hiện quyết tâm chuyển hướng thành diễn viên thực lực. Nhiệt Ba tiếp tục nhận phim ngôn tình – tiên hiệp với bạn diễn nam trẻ tuổi trong “Mộ Tư Từ” (đóng cặp với Trần Phi Vũ) hay tác phẩm với thể loại truyền kỳ – ngôn tình đang được kỳ vọng “Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng” (sánh đôi với Trần Tinh Húc), song song với các dự án chính kịch. Sự lựa chọn này khiến khán giả nghi ngờ cô đang muốn vừa giữ ngôi “đỉnh lưu” vừa được công nhận về năng lực diễn xuất, giống con đường Triệu Lệ Dĩnh đã đi, nhưng thiếu sự dứt khoát để tạo bước ngoặt.

Dự án “Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng” được xem là một trong những tác phẩm bứt phá trong sự nghiệp của cô. Ảnh: Weibo
Chọn kịch bản thông minh hơn

Khán giả đã sớm nhận ra yếu tố quyết định diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba phụ thuộc phần lớn vào kịch bản. Cô liên tục đảm nhận những vai nữ chính xinh đẹp, mang mô-típ “nữ cường” lặp lại từ phim này sang phim khác, trong khi nội dung thường sáo rỗng và thiếu chiều sâu. Vấn đề không chỉ nằm trong lựa chọn vai diễn, mà còn ở định hướng từ công ty chủ quản Gia Hành. Thay vì đặt trọng tâm vào nghệ thuật, Gia Hành ưu tiên yếu tố thương mại, khiến kỹ năng diễn xuất của Nhiệt Ba không thể bứt phá.

Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn gây tranh cãi ở những phân đoạn cao trào trong “Kiếm Sắc Hoa Hồng”. Ảnh: Weibo

Suốt 12 năm hoạt động, sức hút của Nhiệt Ba đủ để giúp cô không bao giờ thiếu lời mời. Nhưng danh tiếng “đỉnh lưu” sẽ mất ý nghĩa nếu cô ôm đồm mọi dự án chỉ để duy trì độ nóng, trong khi bỏ qua những kịch bản tiềm năng. Thách thức của cô không phải là thiếu cơ hội, mà là thiếu sự liều lĩnh. Để thoát khỏi vòng lặp, Nhiệt Ba cần tìm kiếm những kịch bản giàu chiều sâu và nhân vật đa lớp lang, buộc cô phải khai thác nội tâm phức tạp thay vì dựa vào nhan sắc và mô-típ tính cách quen thuộc. Đây là lúc cô phải dám đối mặt với rủi ro, chấp nhận vai diễn không hoàn hảo, thậm chí gây tranh cãi, để chứng minh khả năng thực lực. Từ bi kịch, hài kịch cho đến phản diện có chiều sâu, mỗi thử thách mới đều có thể giúp cô bước ra khỏi chiếc bóng của chính mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba cần hiểu rõ hướng đi của mình hơn là việc vừa duy trì hình tượng vừa mong muốn chuyển mình. Ảnh: Weibo

Sự thay đổi này chỉ có thể thành công khi có sự đồng thuận từ cả hai phía. Gia Hành cần nhìn nhận rằng đầu tư vào dự án chất lượng và giàu giá trị nghệ thuật sẽ mang lại danh tiếng lâu dài hơn việc chạy theo lợi nhuận trước mắt. Một nghệ sĩ được trao cơ hội phát triển năng lực và định hình dấu ấn cá nhân không chỉ giữ lòng ái mộ của khán giả, mà còn khẳng định vị thế trong ngành giải trí.


From the same category