Diệp Bảo Ngọc: "Tôi muốn con phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và có chiều sâu" - Tạp chí Đẹp

Diệp Bảo Ngọc: “Tôi muốn con phải trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và có chiều sâu”

Sống
Nuôi dạy con dường như là một “cuộc chiến ngập tràn hạnh phúc” mà hầu như tất cả các bà mẹ đều không chỉ dựa vào bản năng mà còn cần có bản lĩnh cũng như tinh thần không ngừng học hỏi để trụ vững. Nhân Ngày của Mẹ, Đẹp Online trân trọng giới thiệu ba bà mẹ cá tính của ba “tiểu soái ca” cũng thú vị không kém vốn khá đình đám trên mạng xã hội bấy lâu nay. Đó là ca sĩ/diễn viên Trương Quỳnh Anh & bé Sushi (5 tuổi), Vân Mie & cậu bé siêu “cute” Marcus Phạm (4 tuổi), cùng diễn viên Diệp Bảo Ngọc & bé Kid hóm hỉnh (5 tuổi). Ba cặp mẹ con “một chín một mười này” sẽ chứng minh với chúng ta một điều rằng, mẹ và con trai là một cặp bài trùng không thể tách rời.

Bé Kid 5 tuổi con của diễn viên Diệp Bảo Ngọc và diễn viên Thành Đạt là một cậu bé hóm hỉnh, thông minh, thích ca hát, nhảy múa và hoạt ngôn, đặc biệt rất nghe lời mẹ. Mẹ của bé, diễn viên Diệp Bảo Ngọc, chia sẻ cô là một bà mẹ rất nghiêm khắc và khá cứng rắn khi dạy con. Bà mẹ 9x dặn con trai học thuộc 6 điều một “người đàn ông” cần phải có: mạnh mẽ, tự lập, không được khóc, không được nói dối, không nhõng nhẽo và không được… điệu.

diep-bao-ngoc-va-be-kid-7
Diệp Bảo Ngọc và con trai – bé Kid

 

1. Cho con đi học từ 18 tháng

Do tính chất công việc khá bận nên Diệp Bảo Ngọc cho con trai đi học khi bé mới được 18 tháng tuổi. Nhưng điều quan trọng là cô muốn con mình được tiếp xúc với môi trường mới từ sớm để bé dạn dĩ và tự tin.

Khi Kid 3 tuổi, Diệp Bảo Ngọc cho con vào học trường quốc tế để con được rèn luyện các kỹ năng mềm, kỹ năng sống. Cô chia sẻ, trong 3 năm đầu trẻ sẽ hình thành tính cách nên cho bé đi học sớm sẽ rất tốt. Kid hiện đã 5 tuổi, bé rất tự tin, dạn dĩ, ngoan và nề nếp so với những bé đi học muộn hơn.

2. Để con sống đúng với tính cách của mình

Diệp Bảo Ngọc để con trai tự làm mọi việc theo ý muốn, nếu việc làm đó là sai, hoặc làm theo cách không đúng, Kid sẽ được mẹ giải thích phân tích tại sao để bé tự cảm nhận và thay đổi, chứ không ngay lập tức ép bé vào khuôn khổ.

diep-bao-ngoc-va-be-kid-1
3. Truyền tải thông điệp bằng cách khuyến khích con làm việc cùng

Muốn truyền tải thông điệp gì cho con, Bảo Ngọc sẽ rủ con thực hành để bé hiểu vấn đề mẹ muốn bé làm. Ví dụ muốn con biết chia sẻ, yêu thương mọi người, bà mẹ 9x thường rủ con trai đi từ thiện, phát cơm cho người bệnh. Sau đó cô giải thích với con tại sao cần phải làm như vậy, từ đó bé sẽ hiểu chuyện và tự hình thành tính cách.

4. Dạy con sống tự lập qua mỗi chuyến du lịch

Kid rất thích thú khi được mẹ hướng dẫn chuẩn bị hành lý, quần áo đồ dùng xếp vào va li mỗi khi du lịch. Câu thần chú của Diệp Bảo Ngọc là: “Vì để tiết kiệm thời gian đi đây đi đó nên mẹ không giúp Kid soạn đồ được, Kid có thể tự làm không? Con nhìn mẹ rồi có thể làm theo nè, như đánh răng, gấp đồ… như vậy thì tụi mình sẽ đi chơi được nhiều hơn.” Kid cũng được mẹ dạy cách tự mua nước uống trên phố bằng tiếng Anh nên khi 4 tuổi, Kid đã tự làm được một số việc cá nhân cũng như khá tự tin khi giao tiếp.

diep-bao-ngoc-2

5. Là đàn ông phải mạnh mẽ và sống có chiều sâu

Diệp Bảo Ngọc tâm sự, làm mẹ ở tuối 20 khiến cô khá bối rối và từng sai lầm khi coi con trai như “búp bê”, tô vẽ cho bé theo ý thích của mình mà không biết sẽ ảnh hưởng đến tính cách của con sau này. “Thấy con trai có đôi mắt một mí dễ thương, tôi thích làm nên cho con đi uốn tóc, xịt nước hoa, ăn diện cho con theo gu Hàn Quốc. Khi Kid lớn hơn một chút thấy con bắt đầu hơi điệu, thường xuyên chú ý đến hình dáng bên ngoài, lúc này tôi mới giật mình thấy không ổn…” – Bà mẹ trẻ tâm sự.

Xuất phát từ tâm lý của chính mình – không thích những người đàn ông quá bảnh bao, chỉ chăm chăm đến hình thức bên ngoài nhưng không có chiều sâu tâm hồn, Diệp Bảo Ngọc đã định hướng lại cách dạy con trai – phát triển bản thân từ sâu bên trong. “Tính cách của con thế nào phần nhiều do bố mẹ định hướng” – bà mẹ trẻ cho biết. Sau đó cô đăng ký cho con đi học đá bóng, không cho bé xịt nước hoa, dùng lại đồ cũ, không ăn mặc điệu đà, rủ con đi phơi nắng để có làn da nâu “chuẩn men”. Và đúng là bé đã trở nên mạnh mẽ hơn. Khi Kid thay đổi hình ảnh, nhiều người xung quanh khá bất ngờ và khen ngợi, Kid phấn khởi khoe “Mẹ con thích da nâu, mẹ bảo da nâu mới đàn ông”.

Ngoài ra Diệp Bảo Ngọc cũng dạy con trai cách làm anh, bởi diễn viên Thành Đạt – chồng cũ của cô, ba của Kid đã có hạnh phúc mới và đã có em bé. Kid trở thành anh hai và được mẹ Ngọc tư vấn làm anh hai sẽ phải thế nào…

Diệp Bảo Ngọc cho biết, cô là bà mẹ nghiêm khắc nhưng vui tính. Khi ở bên con, cô hay chọc ghẹo và vui đùa với bé, và Kid cũng ảnh hưởng tính cách này từ mẹ, bé rất vui tính và hài hước.

Có một câu con trai thông minh và hoạt ngôn, nhưng Bảo Ngọc lại muốn con mình sống đúng lứa tuổi, không mất đi sự ngây thơ của trẻ con vì thế cũng phải “kìm cương” mỗi khi bé “quá khích”.

Bà mẹ 9x chia sẻ thêm, cô và ba của bé chưa đồng nhất về cách dạy con, nhưng Kid ở với mẹ là chủ yếu, nhìn con lớn mỗi ngày, Bảo Ngọc hiểu cần phải dạy con thế nào là phù hợp.

“20 tuổi chưa có kinh nghiệm sống, làm mẹ theo bản năng. Sau khi ly hôn, lao ra ngoài kinh doanh va chạm nhiều với cuộc sống tôi mới hiểu, làm mẹ ngoài bản năng còn phải có bản lĩnh để dìu dắt con đi đúng hướng.” – Bà mẹ 25 tuổi tâm sự.

_mg_0116

Thực hiện: depweb

12/05/2018, 08:09