Diễn viên châu Á đầu tiên mang về “Thành tựu trọn đời” tại LHP Berlin gọi tên Dương Tử Quỳnh

Diễn viên gốc Á nổi tiếng hàng đầu thế giới, Dương Tử Quỳnh đã nhận giải thưởng “Thành tựu trọn đời”, ghi nhận hơn 40 năm cống hiến bền bỉ cho nghệ thuật thứ bảy.

Người phụ nữ châu Á đầu tiên

Liên hoan phim quốc tế Berlin mở màn bằng bài phát biểu chúc mừng và lễ trao giải thưởng “Thành tựu trọn đời” cho Dương Tử Quỳnh. Đạo diễn Sean Baker bước lên sân khấu và ghi nhận những cống hiến cùng hy sinh của cô. Ông phát biểu: “Liên hoan phim Berlin luôn là một lễ hội ủng hộ những tiếng nói táo bạo, những người dám mạo hiểm và những nghệ sĩ không chịu bị gò bó trong một khuôn mẫu duy nhất. Theo nghĩa đó, người được vinh danh tối nay thực sự là điều hoàn hảo nhất. Dương Tử Quỳnh là một diễn viên có sức hút trên màn ảnh hiếm có. Cô không chỉ là người xuất hiện trong phim; cô hoàn toàn thay đổi bầu không khí của một không gian. Việc Liên hoan phim Berlin trao tặng giải ‘Thành tựu trọn đời’, biểu tượng cho sự tự do nghệ thuật, sự kiên cường và lòng dũng cảm, cho Tử Quỳnh là hoàn toàn xứng đáng”, đồng thời bày tỏ lời cảm ơn: “Cảm ơn cô vì hàng thập kỷ cống hiến những màn trình diễn khó quên, vì đã nâng cao tiêu chuẩn cho tất cả chúng ta, và vì đã nhắc nhở chúng ta lý do tại sao chúng ta yêu thích điện ảnh ngay từ đầu”.

Dương Tử Quỳnh trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên nhận giải “Thành tựu trọn đời” tại Liên hoan phim quốc tế Berlin. Ảnh: AFP

Dương Tử Quỳnh không giấu được xúc động khi cầm trên tay tượng Gấu Vàng. Nữ diễn viên chia sẻ: “Trong trái tim tôi vẫn là một cô gái trẻ luôn muốn làm cho cha mẹ mình tự hào. Mặc dù cha tôi không còn sống để chứng kiến khoảnh khắc này, nhưng tôi vẫn luôn ghi nhớ những lời dạy, sự kiên định và niềm tin của ông rằng nếu việc gì đáng làm thì phải làm cho đúng cách”.

Cô cũng nói về hành trình vượt qua rào cản quốc tịch và ngôn ngữ để theo đuổi nghệ thuật thứ bảy: “Con đường của tôi đã vượt qua nhiều ngôn ngữ và văn hóa, châu lục và thể loại, đôi khi một cách duyên dáng, đôi khi có phần khó khăn, nhưng luôn được dẫn dắt bởi sự tò mò và niềm tin sâu sắc vào điện ảnh. Điện ảnh trở thành nơi tôi có thể dung hòa những mâu thuẫn, sức mạnh và sự yếu đuối, sự nghiêm túc, và cả sự kiểm soát lẫn sự buông bỏ. Nó không chỉ mang lại cho tôi một sự nghiệp, mà còn một cuộc sống rộng lớn hơn nhiều so với những gì tôi từng dám tưởng tượng”.

Ảnh: Ronny HARTMANN / AFP

Với dấu mốc này, Dương Tử Quỳnh trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên nhận giải “Thành tựu trọn đời” tại Liên hoan phim quốc tế Berlin. Thành tựu này ghi nhận xứng đáng chặng đường 40 năm hoạt động bền bỉ và khẳng định vị thế của một nữ diễn viên gốc Á trên bản đồ điện ảnh thế giới.

Cái tên gốc Á hiếm hoi làm nên chuyện tại kinh đô Hollywood

Dương Tử Quỳnh không phải cái tên xa lạ trên bản đồ điện ảnh thế giới. Cô xây dựng gia tài diễn xuất trải dài từ điện ảnh châu Á đến Hollywood với nhiều vai diễn tạo dấu ấn thương mại lẫn nghệ thuật. Không nhiều diễn viên gốc Á đạt được vị thế bền vững trước máy quay tại Mỹ như cô. Để đi đến cột mốc đó, hơn 40 năm qua, cô liên tục rèn luyện kỹ năng và chủ động tìm kiếm thử thách mới thay vì dừng lại ở hào quang sẵn có.

Vai Du Tú Liên trong “Ngọa Hổ Tàng Long” của đạo diễn Lý An đã giúp cô mở rộng con đường chinh phục Hollywood

Giai đoạn 1985 – 1997 đánh dấu bước chuyển quan trọng cho Dương Tử Quỳnh, khi cô rũ bỏ danh xưng Hoa hậu Malaysia và khẳng định vị thế “đả nữ” hàng đầu châu Á. Các tác phẩm như “Yes, Madam” (1985), “Police Story 3” (1992), “The Heroic Trio” (1992), “Butterfly Sword” (1993), “Wing Chun” (1994) giúp cô thể hiện hình ảnh nữ diễn viên hành động có kỹ thuật võ thuật vững chắc và phong thái mạnh mẽ. Khi đã đứng ở vị trí ngôi sao châu Á, cô tìm cách phá bỏ định kiến cho rằng diễn viên gốc Á khó thành công tại Hollywood và chấp nhận đảm nhận các vai phụ để từng bước tạo chỗ đứng.

Cơ hội mở ra cho Dương Tử Quỳnh sau khi tham gia “James Bond Tomorrow Never Dies” (1997), sánh đôi cùng tài tử Pierce Brosnan. Vai diễn này giúp cô ghi dấu ấn tại thị trường Mỹ. Đến năm 2000, cô đảm nhận vai Du Tú Liên trong “Ngọa Hổ Tàng Long” của đạo diễn Lý An. Bộ phim nhận 10 đề cử Oscar và tạo hiệu ứng toàn cầu, từ đó mở rộng cơ hội cho cô tại Hollywood. Sau bước ngoặt này, cô tiếp tục tham gia các dự án lớn như “Memoirs of a Geisha” của Rob Marshall (2005), “The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor” bên cạnh Brendan Fraser năm 2008, và sau đó là bom tấn phòng vé “Crazy Rich Asians” của Jon M. Chu (2018). 

“Everything Everywhere All at Once” (2022)

Tưởng chừng sự nghiệp đã đạt đỉnh, Dương Tử Quỳnh tiếp tục tạo cột mốc mới với vai Evelyn trong “Everything Everywhere All at Once” (2022). Vai diễn này mang về cho cô tượng vàng Oscar hạng mục “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất”. Cô trở thành nữ diễn viên gốc Á đầu tiên giành giải thưởng này. Ban đầu, ê-kíp của bộ đôi đạo diễn Daniel Kwan và Daniel Scheinert xây dựng nhân vật theo hướng nam giới và dự tính mời Thành Long tham gia. Khi kế hoạch thay đổi, họ điều chỉnh kịch bản để phù hợp với Dương Tử Quỳnh. Sự điều chỉnh đó biến Evelyn thành trung tâm của câu chuyện và tạo nên một hình mẫu nữ chính trung niên hiếm thấy trong dòng phim hành động giả tưởng.

“Everything Everywhere All at Once” (2022)

Dương Tử Quỳnh chia sẻ với The Hollywood Reporter rằng: “Tôi nghĩ chiến thắng đã mở ra nhiều cánh cửa hơn theo nghĩa là mọi người nhìn thấy bạn và họ sẵn sàng thay đổi những gì họ đang làm để tạo không gian cho bạn. Tôi nghĩ điều đó rất quan trọng. Giờ đây tôi nhận được những kịch bản được viết cho nam giới và họ đã thay đổi nhân vật thành nữ. Họ không chỉ nhìn tôi như một người châu Á, mà nhìn nhận tôi như một diễn viên có thể đảm nhận bất kỳ vai diễn nào”. Phát biểu này cho thấy tác động của chiến thắng Oscar không dừng ở danh hiệu cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cách ngành công nghiệp nhìn nhận diễn viên nữ gốc Á.

Dương Tử Quỳnh giành chiến thắng tại giải Oscar 2023 tại hạng mục “Nữ chính xuất sắc nhất” cho vai diễn Evelyn trong “Everything Everywhere All at Once” (2022)

Những năm gần đây, Dương Tử Quỳnh tiếp tục góp mặt trong các dự án quy mô lớn. Cô đảm nhận vai Morible trong “Wicked” (2024 – 2025), tham gia loạt phim “Blade Runner 2099” do Ridley Scott giám sát sản xuất và sẽ xuất hiện trong “Avatar 5”. Ngày 18/2/2026, cô được gắn sao trên Đại lộ Danh vọng Hollywood tại địa chỉ 6927 Hollywood Boulevard, ghi nhận đóng góp lâu dài cho ngành điện ảnh.

“Wicked” (2024 – 2025)

Sau hơn 40 năm làm nghề, ở tuổi 63, Dương Tử Quỳnh tham gia hơn 40 phim chiếu rạp với tổng doanh thu khoảng 4 tỷ đô la Mỹ cùng nhiều giải thưởng lớn. Tuy vậy, cô vẫn tiếp tục lựa chọn những kịch bản thử thách và mở rộng biên độ vai diễn. Hành trình của Dương Tử Quỳnh cho thấy một sự nghiệp bền vững không dựa vào khoảnh khắc bùng nổ đơn lẻ mà dựa trên quá trình tái định vị liên tục trong một ngành công nghiệp luôn thay đổi.


From the same category