Đi cắm trại nơi hoang dã bằng xe hơi. Tại sao không? - Tạp chí Đẹp

Đi cắm trại nơi hoang dã bằng xe hơi. Tại sao không?

Nếu muốn thực hiện một chuyến đi cắm trại ở nơi hẻo lánh, tìm kiếm những khoảnh khắc mới mẻ và thư giãn cho mùa Tết này, điều quan trọng nhất bạn cần chuẩn bị là phương tiện di chuyển tối ưu.

Khi nói tới các xu hướng du lịch trong những năm gần đây, đi cắm trại bằng xe hơi đang là một trong những xu hướng được ưa chuộng nhất. Trào lưu này còn được biết tới với những tên gọi khác như “boon docking” (cắm trại nơi hẻo lánh, hoang dã, không có những tiện nghi cơ bản của thành thị), “wild camping” (cắm trại lưu động ở bất kì nơi đâu, không cần đặt khách sạn hay dựng khu cắm trại), hay “off the grid” (cắm trại ở những nơi không có điện, nước).

       

Điều quan trọng nhất khi bắt đầu những chuyến đi như vậy là phải chọn đúng phương tiện di chuyển tối ưu. Đối với cắm trại lưu động ở những nơi hoang dã, phương tiện đó phải đáp ứng được các tiêu chuẩn cơ bản nhất – đó là sự tiện nghi, độ an toàn và khả năng off-road. Vì lí do này mà nhiều người bắt đầu sử dụng những chiếc xe SUV hoặc xe bán tải làm phương tiện cắm trại lưu động bởi chúng có thể di chuyển tới nhiều nơi mà những dòng xe khác khó có thể làm được.

Tiêu chí của một chiếc xe để thực hiện được những chuyến đi như thế, ngoài tiện nghi trong khoang nội thất còn đòi hỏi khả năng off-road cũng như khoang chứa đồ phía sau lớn để bạn có thể nghỉ ngơi hoặc chở thêm nhiều đồ dã ngoại. Chính vì thế mà xe SUV đích thực hay xe bán tải luôn được chọn và thực tế hai dòng xe này hiện đang bán rất chạy tại Việt Nam, ví như mẫu Ford Ranger có lượng bán hàng mỗi tháng đều hơn 1.000 chiếc, nhiều người trong số đó mua bán tải về không phải vì mục đích chở hàng hóa.

Nếu chiếc SUV của bạn có cửa sổ trời thì việc ngắm khung cảnh ban đêm với bầu trời đầy sao cũng là điều thú vị, hoặc bạn cũng có thể kéo theo các rơ-moóc như là những ngôi nhà di động. Tuy nhiên để có thể kéo theo hoặc chở thêm nhiều đồ trên xe thì đòi hỏi chiếc xe phải có công suất lớn, lực kéo (mô-men xoắn lớn), nếu có chế độ đa địa hình là một ưu điểm vì chế độ này sẽ giúp bạn kiểm soát được tốt hơn. Nếu phải lựa chọn thì nên chọn xe dẫn động 4 bánh (2 cầu) với chức năng khóa vi sai.

Bạn cũng có thể trang bị thêm một số thiết bị/đồ dùng để có thể biến chiếc xe của mình trở thành lều trại di động, nó bao gồm:

+ Gập hoặc tháo hàng ghế giữa. Cách này sẽ cho phép bạn tối đa hóa không gian để nghỉ ngơi và lưu trữ đồ đạc. Như trên xe Ford Everest thì chỉ cầm bấm nút bấm, hàng ghế thứ ba (được gập điện – PowerFold®) của Everest sẽ ngay lập tức gập phẳng xuống, các xe khác có thể gập bằng cơ.

+ Dựng thêm mặt sàn bằng gỗ phía sau xe. Phần sàn xe này được sự dụng như một chiếc nệm hoặc là nơi lưu trữ hiệu quả tất cả đồ của bạn. Để có thể tối đa hóa được không gian và dễ dàng nhận biết, bạn nên xếp các món đồ tương tự nhau vào một hộp nhựa và dán nhãn cho mỗi hộp. Bạn cũng có thế chế dài phần sàn gỗ này ra phía ngoài để có không gian rộng lớn hơn.

+ Mua nệm cao su non (mút hoạt tính). Tất nhiên bạn có thể chỉ cần một vài chiếc túi ngủ, nhưng tại sao không đầu tư vào một chiếc nệm hoạt tính để có một giấc ngủ thoải mái hơn? Sau một ngày dài đi bộ hay leo núi, hãy để cơ thể được nghỉ ngơi và thư giãn thoải mái nhất.

+ Đảm bảo sự thông khí và bảo vệ bản thân khỏi các yếu tố môi trường. Nếu như bạn chọn ngủ lại trong xe, hãy tạo một tấm chắn che cửa sổ để cho phép không khí được lưu thông và phòng ngừa rắn, nhện cũng như các sinh vật rừng khác xâm nhập trong khi bạn đang ngủ. Còn nếu bạn cần thêm chỗ để chân và muốn mở cửa khi ngủ, hãy tạo một màn chắn bảo vệ bằng cách sử dụng vỏ bọc lều hoặc lưới chống muỗi.

+ Nhiều hãng phụ kiện cũng bán các giá đỡ gắn liền với thùng xe bán tải hay các giá nóc để bạn có thể gia tăng không gian chứa đồ cũng như có được nhiều tiện ích hơn khi đi dã ngoại. Thậm chí nhiều nơi còn có thể biến chiếc xe của bạn thành một “mobile home” với đầy đủ các tiện nghi.

+ Luôn tìm hiểu điều kiện đường sá, khí hậu thời tiết cũng như các mối nguy hiểm (từ các động vật lớn, bò sát… nếu có), luôn có đủ các đồ cứu hộ, cứu thương trên xe. Hãy đảm bảo sức khỏe để có thể lái xe an toàn cũng như chích ngừa các loại bệnh hoặc thuốc đuổi côn trùng.

+ Luôn tuân thủ luật pháp địa phương tại nơi bạn định ngủ qua đêm. Đồ ăn dự trữ là vô cùng cần thiết, cũng đừng quên những số điện thoại đội cứu hộ cứu nạn gần nhất đề phòng bất trắc.

Khuyến cáo: Vì lí do an toàn, bạn không nên dùng phía sau của chiếc xe làm nơi ngủ khi đang lái xe. Chỉ nên sử dụng khi xe đã được đỗ an toàn.

Tác giả: Trần Giáp

15/01/2020, 15:00