#DEPTET - Gợi ý 10 hoạt động dịp Tết để gia đình thêm gắn kết - Tạp chí Đẹp

#DEPTET – Gợi ý 10 hoạt động dịp Tết để gia đình thêm gắn kết

Sống

Theo quan niệm của người Việt Nam từ xưa tới nay, ngày Tết đầu xuân chính là ngày lễ đoàn tụ, đoàn viên. Sau một năm bộn bề với guồng quay của cuộc sống, đây là thời điểm thích hợp để dành thời gian cho gia đình. Cùng người thân dọn dẹp, trang trí nhà cửa hay gói bánh chưng, đón giao thừa,… sẽ là những khoảnh khắc sum vầy ấm cúng khó quên trong ngày Tết.  

1. Dọn dẹp nhà cửa: Với quan niệm “Tống cựu nghênh tân”, dọn dẹp nhà cửa là việc mỗi gia đình phải làm khi Tết đến Xuân về. Dọn nhà cũng là bỏ đi hết bộn bề của năm cũ, đón một năm mới vạn sự như ý. Vì lẽ đó, mỗi thành viên trong gia đình sẽ gắn kết với nhau hơn khi được chung tay sửa soạn, bày biện ngôi nhà trở nên sạch sẽ, ấm cúng.
2. Sắm Tết: Để đón một năm mới đủ đầy, sắm Tết là một hoạt động không thể thiếu. Thông qua việc cùng nhau lựa chọn những cành mai, đào trưng tết hay kẹo mứt mời khách, các thành viên trong gia đình đang đồng thuận mang không khí tết về ngôi nhà của mình. Ngôi nhà được trang trí hợp ý của tất cả thành viên trong gia đình cũng là yếu tố quan trọng để tình cảm luôn thuận hòa, yên ấm.
3. Gói bánh chưng: Đây là một nét văn hóa truyền thống của người Việt, đáng tiếc là nó đang dần bị mất đi khi nhịp sống xã hội ngày một nhanh hơn. Tuy nhiên, trong không khí lành lạnh của dịp cuối năm, mọi người cùng nhau gói bánh, trò chuyện bên nồi bánh chưng nghi ngút khói cũng là một trải nghiệm đáng để thử. Chắc chắn hoạt động này sẽ khiến các thành viên trong gia đình gắn bó với nhau hơn.
4. Dùng bữa cơm tất niên: Dù cả năm đi ngược về xuôi, đến chiều 30 cuối năm bạn cũng nên dành trọn vẹn cho gia đình và thưởng thức bữa cơm ngày cuối năm. Nếu đi làm xa, đây cũng là dịp hiếm có để bạn có thể chia sẻ với người thân những khó khăn cũng như thành tựu mình đã đạt được trong năm vừa qua. Đồng thời lắng nghe những mong muốn của bố mẹ, ông bà để có thể kịp thời hỗ trợ nếu cần.
5. Làm mứt tết: Mứt ngọt là một món quà bánh đặc trưng của ngày Tết. Với cách làm đơn giản, các thành viên trong gia đình có thể cùng nhau làm mứt. Điều này không chỉ giúp mọi người kết nối với nhau trong quá trình làm, mà được thưởng thức món mứt “handmade” của những người thân yêu cũng là một kỷ niệm khó quên. Có rất nhiều loại mứt đơn giản mà bạn có thể lựa chọn như: mứt dừa, mứt khoai lang, mứt me, mứt vỏ bưởi…
6. Ngắm pháo hoa: Hòa chung trong dòng người tấp nập vui vẻ, ấm áp của dịp Tết, ngắm pháo hoa cùng gia đình là một trải nghiệm không thể bỏ qua. Khoảnh khắc đếm ngược, pháo hoa rực rỡ trên bầu trời cùng không khí lễ hội vui tươi như lời chúc một năm mới hanh thông, thuận lợi. Hoặc nếu sợ nơi đông người, bạn có thể cùng người thân thưởng thức chén trà, tấm bánh và ngắm pháo hoa qua màn ảnh nhỏ.
7. Đi lễ đầu năm: Đây là nét đẹp trong truyền thống của người Việt, cũng là dịp để mỗi người hòa mình vào nơi linh thiêng, bỏ lại những lo toan của năm cũ để giữ một tinh thần an yên, cùng với đó gửi gắm những nguyện ước cho một năm mới như ý. Bạn không nhất thiết phải chọn ngôi chùa thật to. Đôi khi chỉ cần đi lễ chùa ở gần nơi mình sống, cùng trò chuyện với các sư và lắng nghe lời khuyên quý giá đã là quá đủ để mở màn một năm mới rực rỡ.
8. Tảo mộ: Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, Tết còn là dịp mỗi gia đình Việt giữ trọn tinh thần đạo hiếu với việc tảo mộ. Đây cũng là dịp để con cháu được giãi bày tâm sự với ông bà, tổ tiên đã khuất những chuyện đã xảy ra trong năm, tạo thành sợi dây liên kết linh thiêng giữa các thế hệ.
9. Làm thiện nguyện: Không phải ai cũng có đủ may mắn để có một cái Tết ấm no, đủ đầy, do vậy, cùng gia đình làm thiện nguyện mỗi dịp năm hết Tết đến không chỉ giúp gắn kết gia đình mà còn là một hoạt động có ý nghĩa. Bạn không nhất thiết phải tìm đến những vùng cao, đôi khi bạn có thể gửi quà qua những tổ chức uy tín, hoặc trợ giúp những mảnh đời khó khăn ngay gần nơi mình sống.
10. Đi du lịch: Đây là cách để cả gia đình được giải tỏa căng thẳng sau một năm làm việc, và bắt đầu một năm mới đầy vui vẻ. Trải nghiệm này vừa thể hiện sự gắn kết tình cảm giữa các thành viên, vừa mang lại những kỷ niệm thú vị. Nếu bạn sợ đi du lịch trong nước quá đông, bạn có thể thử tìm đến những nước lân cận như Thái Lan, Malaysia, Singapore… Nơi đây không tổ chức Tết Nguyên Đán nên các hàng quán, tụ điểm giải trí vẫn sẽ mở để bạn và người thân có một cái Tết thật trọn vẹn.

Tác giả: Kim Thanh

09/02/2024, 12:24