#DEPPOV – Hermès chiêu mộ Léa Peckre để sẵn sàng bước vào địa hạt Haute Couture?

Cũng đã hơn một năm kể từ khi Hermès chính thức tuyên bố tham vọng mở rộng hệ thẩm mỹ sang địa hạt Haute Couture. Dù thời gian ấn định cho màn lấn sân này chưa tiết lộ, nhưng những chuyển động gần đây trong nội bộ, đặc biệt là khi thông tin nhà thiết kế Léa Peckre đang được thương hiệu chiêu mộ gia nhập đội ngũ phát triển Haute Couture, thì viễn cảnh về bộ sưu tập Hermès Haute Couture đầu tiên có lẽ chẳng còn quá xa xôi.

Léa Peckre và Nadège Vanhée “song kiếm hợp bích”?
Léa Peckre và Nadège Vanhée.

Mới đây, tờ WWD cho biết theo nhiều nguồn tin, Hermès đang chiêu mộ nhà thiết kế người Pháp Léa Peckre, người từng giành các giải thưởng thời trang Hyères và ANDAM, ngay sau khi cô vừa kết thúc chặng đường 5 năm cùng Celine. Mọi lời đồn chưa đề cập đến chức danh hay thời điểm công bố chính thức, nhưng giới mộ điệu đều ngầm hiểu, Peckre sẽ làm việc dưới sự dẫn dắt của Nadège Vanhée, giám đốc sáng tạo mảng thời trang ready-to-wear nữ của Hermès từ năm 2014. Cả Peckre lẫn Hermès hiện đều chọn cách “án binh bất động” trước những đồn đoán đang lan rộng. Thế nhưng, điều đó chẳng thể ngăn làng mốt vẽ ra loạt các kịch bản về viễn cảnh hai “nữ tướng” Léa Peckre và Nadège Vanhée cùng lèo lái con thuyền Haute Couture chuẩn bị “hạ thủy” của nhà mốt Pháp.

Một số thiết kế thuộc BST Léa Peckre Xuân Hè 2015.
Nadège Vanhée đưa cảm hứng về nghệ thuật Chiaroscuro vào BST Hermès Thu Đông 2026.

Nếu phải tìm một điểm đồng điệu rõ ràng nhất giữa Nadège Vanhée và Léa Peckre, thì đó có lẽ chính là tối giản. Hơn một thập kỷ, Vanhée kiên định xây dựng cho Hermès một ngôn ngữ thanh lịch kín đáo. Cũng chừng ấy thời gian, từ những năm tháng tại La Cambre (Brussels) đến hành trình kinh qua các nhà mốt lớn, và gần đây nhất là vai trò giám đốc thiết kế dòng thời trang may sẵn nữ tại Celine, Léa Peckre cũng miệt mài kiến tạo thế giới thẩm mỹ của riêng mình. Nhìn lại hồ sơ sáng tạo của Peckre, có thể thấy rõ một tư duy thiết kế mang tính kiến trúc của những đường cắt dứt khoát, phom dáng được dựng hình, cùng sự ưu ái dành cho các lớp màu trung tính, thậm chí là đơn sắc. Thú vị thay, tình yêu dành cho kỹ nghệ thủ công của cô dường như song hành một cách tự nhiên với niềm ngưỡng mộ dành cho Christophe Lemaire, cựu giám đốc nghệ thuật của Hermès.

Chất liệu da cũng được Léa Peckre ưu ái trong các thiết kế thuộc BST Thu Đông 2016 dành cho thương hiệu cá nhân.

Mặt khác, từ những kinh nghiệm mà Léa Peckre đã có tại các môi trường giàu nền tảng couture như Jean Paul Gaultier, Givenchy hay Isabel Marant, Hermès càng có thêm lý do để đặt niềm tin vào khả năng của cô trong việc kiến tạo một hệ thẩm mỹ Haute Couture riêng cho thương hiệu. Hệ thẩm mỹ đó nhiều khả năng được khởi phát từ chính triết lý tối giản đặc trưng của Peckre, đồng thời được định hình và tiết chế trong khuôn khổ thẩm mỹ mà Nadège Vanhée đã kiên định phát triển tại Hermès.

Trái tim đặt tại nghề thủ công
Dấu ấn da trong BST Hermès Xuân Hè 2026.

Ở thời điểm hiện tại, có thể mặc cho vô vàn hình dung và tưởng tượng, nhưng có một điều gần như chắc chắn, rằng Hermès Haute Couture không thể tồn tại nếu thiếu đi kỹ nghệ thủ công, cũng như bản thân thương hiệu chưa bao giờ tách rời khỏi chất liệu da. Nếu cần tìm một điểm tựa xuyên suốt mọi chuyển động của nhà mốt này, từ những chiếc yên ngựa nguyên thủy cho đến chiếc túi Birkin, Kelly hay các bộ sưu tập ready-to-wear đương đại, thì đó chỉ có thể là kỹ nghệ thủ công (savoir-faire). Bởi vậy, quyết định bước vào đỉnh tháp Haute Couture của thời trang, đối với Hermès là sự tiếp nối tất yếu của một triết lý đã được bồi đắp suốt gần hai thế kỷ: đặt tay nghề thủ công vào vị trí trung tâm của mọi hệ giá trị.

Trường École Hermès des savoir-faire đi vào hoạt động năm 2021, và được vận hành song song với các xưởng sản xuất tại các khu vực địa phương trên khắp nước Pháp.

Điều đó đã minh chứng trong các phát biểu của Axel Dumas – Giám đốc điều hành của Hermès. Cuối tháng 01/2025, trong buổi công bố kết quả thường niên của tập đoàn, Dumas lần đầu tiên chính thức đề cập đến Haute Couture như một hướng phát triển mới của thương hiệu. “Điều khiến chúng tôi quan tâm ở Haute Couture là tay nghề. Chúng tôi đã có một trình độ rất cao, chất lượng da đáng kinh ngạc, và chúng tôi tự hỏi: tại sao không làm Haute Couture?“, ông chia sẻ. Và rồi tại buổi trao đổi về kết quả kinh doanh quý IV vừa qua, Dumas tiếp tục xác nhận rằng các xưởng may đã bắt đầu đi vào hoạt động, dù vẫn giữ kín thời điểm ra mắt cũng như những chi tiết cụ thể liên quan đến dự án. “Những gì tôi thấy thật tuyệt vời. Tôi thực sự rất hào hứng và rất tự hào về những gì các đội ngũ đã làm được”, ông cho biết, trước khi nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ sẵn sàng khi chúng tôi thực sự sẵn sàng”.

Năm 2021, Hermès hợp tác với công ty vật liệu sinh học MycoWorks để tạo ra mycelium chất lượng cao mang tên “Sylvania” và được ứng dụng trong một phiên bản của chiếc túi Victoria

Trên hành trình chuẩn bị kỹ càng đó, không thể bỏ qua vai trò của các phát kiến chất liệu và công nghệ mới trong việc mở rộng biên độ của kỹ nghệ thủ công đang được cộng đồng thời trang chú tâm đầu tư, từ những thử nghiệm với da sinh học, mycelium (sợi nấm), cho đến lụa nuôi trong phòng thí nghiệm. Điển hình như năm 2021, Hermès hợp tác với công ty vật liệu sinh học MycoWorks để tạo ra mycelium chất lượng cao mang tên “Sylvania” và được ứng dụng trong một phiên bản của chiếc túi Victoria.

MycoWorks được cấp bằng sáng chế châu Âu cho phương pháp nuôi trồng vật liệu mycelium, trong khi đó, Hermès là đơn vị thuộc da và hoàn thiện các tấm mycelium tại các xưởng ở Pháp cũng đã đăng ký bằng sáng chế cho quy trình tạo ra sản phẩm thay thế da hoàn chỉnh. Sự phân vai rõ ràng giữa công nghệ sinh học và kỹ nghệ thủ công cũng phần nào phác thảo tương lai của Hermès, vừa bảo toàn bản sắc, vừa tiến sâu hơn vào những lãnh địa sáng tạo chưa từng được khai phá.

Một số thiết kế thuộc BST Hermès Thu Đông 2025.

Gần 2 thế kỷ trôi qua, nhưng Hermès mới chậm rãi bước chân vào lãnh địa Haute Couture, bởi khởi nguồn của thương hiệu xuất phát từ xưởng làm yên ngựa và dây cương cao cấp cho giới quý tộc châu Âu cuối thế kỷ 19, chứ không phải thuần thời trang như các nhà mốt Haute Couture nổi lên từ thế kỷ 20 như CHANEL, Dior hay Balenciaga. Đây có thể xem là thời điểm đủ chín muồi cho thương hiệu sau khi khép lại năm 2025 với doanh thu vượt mốc 16 tỷ euro. Một guồng vận hành ổn định đủ tạo nền tảng để Hermès theo đuổi những tham vọng to lớn hơn, hướng đến nhóm khách hàng 0,001% trên toàn cầu, tái khẳng định vị thế của mình ở tầng cao nhất của kim tự tháp xa xỉ. Bởi thế nên Axel Dumas dù nhận thức rõ những khó khăn phía trước, nhưng ông vẫn lạc quan: “Điều chắc chắn là nó sẽ mang lại cho chúng tôi những vấn đề, nhưng cũng vui mà“.


From the same category