
Nửa thế kỷ sau ngày chiếc vòng LOVE đầu tiên ra đời, Cartier viết tiếp câu chuyện ấy bằng một chương mới: LOVE Unlimited. Một chiếc vòng tay linh hoạt quấn lấy cổ tay một cách mềm mại. Không còn hình bầu dục cứng cáp như nguyên bản, phiên bản mới chuyển động cùng cơ thể và có thể nối liền với một hoặc nhiều chiếc vòng khác để tạo thành một chuỗi không giới hạn. Thiết kế này là kết quả của hơn 100 lần thử nghiệm và tạo mẫu tại các xưởng chế tác và studio thiết kế của Cartier. Chiếc vòng được cấu thành từ 200 chi tiết nhỏ bé, tạo nên một dải vàng liền mạch, không để lộ bất kỳ mối nối nào. Những mắt xích được tạo hình dạng rãnh tinh xảo, điểm xuyết bằng các đinh vít đặc trưng của dòng LOVE. Chốt khóa là một chi tiết đang chờ cấp bằng sáng chế, hoạt động bằng cơ chế vít, được tích hợp khéo léo đến mức hoàn toàn ẩn trong thiết kế.

Mô-típ báo gấm là một trong những dấu ấn bền vững nhất trong lịch sử Cartier, xuất hiện lần đầu vào năm 1914 và gắn liền với Jeanne Toussaint, người phụ nữ được mệnh danh “La Panthère” và cũng là nữ Giám đốc Sáng tạo đầu tiên của thương hiệu. Tạo tác mang hình báo được tái hiện bằng kỹ thuật đính kim cương, ngọc lục bảo và đá onyx, nhằm mô phỏng đường nét và sự uyển chuyển đặc trưng của loài vật. Ở giai đoạn đầu, họa tiết này xuất hiện một cách kín đáo trên những món phụ kiện nhỏ như hộp phấn, đóng vai trò như điểm nhấn nghệ thuật. Đến năm 1948, Toussaint đưa hình báo bước sang hình thái ba chiều, mở ra kỷ nguyên mới cho biểu tượng Panthère. Nổi bật nhất là chiếc trâm cài áo dành cho Nữ Công tước xứ Windsor Wallis Simpson. Tác phẩm đó đánh dấu thời khắc hình tượng báo gấm trở thành biểu tượng không thể tách rời khỏi di sản Cartier.

Tinh thần Panthère de Cartier sau đó tiếp tục được mở rộng trên nhiều dòng sản phẩm. Vòng tay Panthère de Cartier sử dụng chất liệu vàng vàng kết hợp với đá onyx. Dòng trang sức ghi dấu với thiết kế nhẫn Panthère với tạo hình báo gấm sống động. Trong khi đó, đồng hồ Panthère de Cartier có mặt đồng hồ hình vuông bo tròn các cạnh.

Không dừng lại ở trang sức và đồng hồ, biểu tượng báo gấm còn xuất hiện trên các phụ kiện như túi xách Panthère C và bút máy Panthère, góp phần hoàn thiện một ngôn ngữ phong cách xuyên suốt.

Clash de Cartier đại diện cho sự đối lập thông qua thiết kế đinh tán Clous Carrés, hạt picot và hạt cầu vàng, mang vẻ ngoài mạnh mẽ và cổ điển. Nhẫn Clash de Cartier được chế tác từ vàng vàng kích cỡ nhỏ. Sản phẩm có thiết kế dạng vòm, kết hợp các chi tiết vuông và tròn.

Santos de Cartier ra đời năm 1904 là một trong những chiếc đồng hồ đeo tay đầu tiên được thiết kế dành riêng cho nam giới. Đây là thành quả của tình bạn giữa nhà chế tác Louis Cartier và phi công Alberto Santos-Dumont. Santos-Dumont đã bày tỏ sự bất tiện khi sử dụng đồng hồ bỏ túi trong chuyến bay. Louis Cartier đã đáp lại bằng một chiếc đồng hồ đeo tay phẳng, hình vuông. Thiết kế mặt vuông này được lấy cảm hứng từ cấu trúc hình học của tháp Eiffel. Đặc biệt, dòng Santos LM Titanium gây ấn tượng khi sở hữu kích thước lớn, cùng dây đeo titanium. Mặt đồng hồ hình vuông được cố định bằng các vít trên vành bezel, phản ánh sức mạnh công nghiệp và sự tiến bộ công nghệ thời bấy giờ. Các phiên bản Santos hiện đại còn được trang bị hệ thống dây đeo QuickSwitch, cho phép người dùng hoán đổi dây đeo dễ dàng.

Ballon Bleu được ra mắt vào năm 2007, được nhận diện với núm chỉnh giờ được bảo vệ bên dưới một vòm kim loại, tạo cảm giác như một quả bóng bay nhẹ nhàng. Đồng hồ Ballon Bleu có đường kính mặt số 36 mm, với chức năng hiển thị ngày và đêm, cùng các chữ số La Mã trên mặt số được uốn cong theo viền.

Dòng nước hoa của Cartier mở rộng thế giới khứu giác của thương hiệu với những mùi hương mang dấu ấn riêng biệt. La Panthère Eau de Parfum dành cho nữ được xây dựng quanh tinh thần độc lập và mạnh mẽ của báo gấm. Trong khi đó, phiên bản tối màu của dòng Pasha dành cho nam Pasha Edition Noire khai thác các nốt hương gỗ, tạo nên cảm giác trầm ấm và nam tính. Các dòng cao cấp hơn như Oud & Santal và L’Heure Diaphane mang đến các nốt hương trầm ấm, tập trung vào sự pha trộn nguyên liệu hiếm. Cartier còn có các sản phẩm trong BST “Greetings Happy Holidays” và “Greetings Happy New Year” là những món quà nhỏ thể hiện lời chúc mừng, lời tri ân đến những người thân yêu trong mùa lễ hội.
