Việt Nam tự hào sở hữu vị trí địa lý chiến lược, nền văn hóa đa dạng cùng chi phí cạnh tranh, đang nhanh chóng nổi lên như một “điểm đến âm nhạc” hấp dẫn ở châu Á, mang lại trải nghiệm du lịch độc đáo và giá trị kinh tế đáng kể. Theo khảo sát của Paradise Vietnam (2025), có tới 85% khách quốc tế tham dự concert tại Việt Nam cho biết âm nhạc chính là lý do thúc đẩy chuyến đi, với mức chi tiêu trung bình lên đến 1.200 đô la Mỹ cho một hành trình kết hợp du lịch – âm nhạc. Xu hướng này không chỉ đưa khán giả đến gần nghệ sĩ hơn, mà còn kéo theo dòng khách quốc tế, thúc đẩy kinh tế địa phương và tạo nên mạng lưới giao lưu văn hóa, giải trí, góp phần đưa Việt Nam dần định hình vị thế mới trên bản đồ âm nhạc châu Á.
Chỉ trong ba năm qua, Hà Nội, TP.HCM và Phú Quốc đã vươn lên thành tâm điểm của hàng loạt concert quốc tế. Sau “cơn địa chấn” Blackpink năm 2023, loạt sự kiện lớn liên tục nối tiếp: G-Dragon chọn Hà Nội cho world tour, BABYMONSTER và 2NE1 đưa TP.HCM vào lịch diễn, trong khi Phú Quốc tổ chức đại nhạc hội 8Wonder quy mô toàn cầu.

Điểm nhấn trong năm 2025 là concert của G-Dragon tại sân vận động Mỹ Đình vào tháng 6, thu hút hơn 40.000 khán giả, với tỷ lệ đặt phòng khách sạn quanh khu vực đạt mức kỷ lục. Tại TP.HCM, BABYMONSTER “cháy vé” với tour Hello Monsters World Tour tại SECC, biến thành phố thành điểm đến âm nhạc sôi động của Nam bộ. Bằng việc kết hợp du lịch biển và đại nhạc hội 8Wonder quy tụ DJ Snake và DPR Ian, Phú Quốc đã ghi nhận lượng khách quốc tế tăng 30% so với cùng kỳ.

Không chỉ dừng ở du lịch, những ngành phụ trợ như sản xuất sản phẩm lưu niệm, thiết kế sự kiện, quảng cáo ngoài trời hay logistics cũng được hưởng lợi, tạo hơn 10.000 việc làm và đóng góp khoảng 45 triệu đô la Mỹ vào GDP khu vực năm 2025. Bằng cách này, một đêm nhạc trở thành chất xúc tác để kinh tế đô thị phát triển đa chiều.
Concert quốc tế tại Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, mà còn mở ra không gian giao lưu văn hóa. Người hâm mộ Hàn, Nhật, Thái Lan và người Việt hòa mình trong cùng giai điệu, hình thành cộng đồng xuyên quốc gia được gắn kết bởi âm nhạc. Trên mạng xã hội, những hình ảnh xếp hàng mua sản phẩm lưu niệm, check-in tại sân vận động hay chia sẻ kinh nghiệm ăn uống – di chuyển đã trở thành phần phụ nhưng không thể thiếu trong trải nghiệm.

Ở chiều ngược lại, khán giả Việt cũng đang trở thành lữ khách văn hóa đại chúng bay sang Bangkok, Singapore hay Tokyo để tham dự concert, kết hợp du lịch và khám phá văn hóa. Với thế hệ trẻ, những chuyến đi này không chỉ thỏa mãn đam mê, mà còn mở rộng thế giới quan và kết nối cộng đồng xuyên biên giới.

Nửa cuối năm 2025 tiếp tục hứa hẹn bùng nổ: G-Dragon sẽ trở lại Hà Nội với Übermensch World Tour tại Ocean City, Baekhyun (EXO) tổ chức concert cá nhân Reverie World Tour tại Nhà thi đấu Điền kinh Mỹ Đình, BABYMONSTER nối dài hành trình Hello Monsters ở TP.HCM, trong khi 8Wonder tại Phú Quốc tiếp tục quy tụ những cái tên như DJ Snake, DPR Ian.

Sự xuất hiện liên tiếp của các nghệ sĩ hàng đầu quốc tế cho thấy Việt Nam không còn là điểm dừng “thử nghiệm”, mà đang trở thành một thị trường chiến lược.

So với những điểm đến âm nhạc định hình lâu đời như Bangkok, Singapore hay Seoul, Việt Nam đang sở hữu nhiều lợi thế, trong đó có chi phí cạnh tranh, hạ tầng sự kiện đang hiện đại hóa, chính sách visa ngày càng thân thiện và cộng đồng người hâm mộ trẻ đông đảo. Dĩ nhiên, Việt Nam vẫn tồn tại nhiều thách thức trong việc quản lý vé chưa minh bạch, hiện tượng “cháy vé ảo” hay vé chợ đen phổ biến; hạ tầng giao thông kết nối chưa đồng bộ; trải nghiệm dịch vụ từ khâu đặt vé đến hậu concert còn cần cải thiện. Nhưng nếu những vấn đề kể trên được giải quyết ổn thỏa thì Việt Nam hoàn toàn nắm trong tay cơ hội lớn trở thành điểm đến chiến lược của ngành du lịch âm nhạc của châu Á.

Xu hướng du lịch âm nhạc chính là bước tiến mới của ngành lữ hành 4.0, nơi giải trí gắn kết chặt chẽ với trải nghiệm dịch chuyển. Với đà phát triển như hiện tại, Việt Nam đang vươn lên như một biểu tượng văn hóa mới của châu Á, mở ra tương lai tươi sáng cho ngành du lịch và giải trí cùng song hành.