Đáp:
Dép xỏ ngón được ưa chuộng vì tính năng thuận tiện và thoái mái chúng mang đến trong cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, dép xỏ ngón thích hợp để ngồi trên hồ, trên bờ biển hơn là đi bộ hoặc chơi thể thao. Vận động nhiều trên dép xỏ ngón có những tác động tiêu cực đến sức khỏe.
Không có hỗ trợ nhiều về cấu tạo, đệm gót chân, nâng đỡ bằng quai như sandals hay kiểu dép khác, dép xỏ ngón với thiết kế quá đơn giản và sơ sài khiến đôi chân dễ bị đau, tổn thương các dây thần kinh xung quanh khớp chân, tạo nhiều áp lực lên các ngón chân khi di chuyển – theo các chuyên gia chỉnh hình tại trường đại học Y Mount Sinai ở New York. Ngoài ra, khi di chuyển, để giữ dép không bị trượt ra khỏi chân, các ngón chân bị tạo áp lực phải gắn kết với dép, có thể gây ảnh hưởng xấu đến bàn chân, chân, phần hông và lưng.
Do thiếu kết cấu bảo vệ, những người đi dép xỏ ngón thường xuyên có nguy cơ cao gặp phải viêm gân, ngón chân dễ bị tổn thương và vấn đề liên quan đến khớp, dây thần kinh ở chân. Khi đi dép xỏ ngón, bàn chân của bạn dễ tiếp xúc với côn trùng độc cắn, cũng như bị cháy, bắt nắng. Vùng da ở dưới chân cũng ít được chú ý và chăm sóc với kem chống nắng khi ra ngoài, đây là khu vực các sắc tố da dễ dàng bị ung thư da tấn công.
Theo Hiệp hội Y Khoa Podiatric Hoa Kỳ, dép xỏ ngón có thể làm thay đổi dáng đi của bạn, nếu bạn sử dụng chúng đi bộ quá nhiều. Khi các ngón chân của bạn phải bám chặt xuống dép để tránh bị tuột, theo thời gian, các cơ bắp chân bị căng, chèn ép lên các dây thần kinh ở hông và lan tỏa lên phần lưng.
Dép xỏ ngón là biểu tượng không thể thiếu cho mùa hè năng động và dịch chuyển. Tuy nhiên, bạn nên chú ý đến thời gian sử dụng dép cũng như lưu tâm đến vấn đề sức khỏe mà dép xỏ ngón có thể gây ra để thay đổi thói quen và sở thích của mình nhé.
MT