Đẹp như nữ thần nhờ học lỏm 6 bí quyết dưỡng da từ người Hy Lạp cổ đại - Tạp chí Đẹp

Đẹp như nữ thần nhờ học lỏm 6 bí quyết dưỡng da từ người Hy Lạp cổ đại

Tư Vấn

Những bí quyết dưỡng da, làm đẹp của người Hy Lạp bắt nguồn từ chính những nông sản gắn liền với cuộc sống của họ. Người Hy Lạp từ xa xưa đã rất quan tâm đến ngoại hình của mình, họ coi việc dưỡng da cũng giống như một phần của việc chăm sóc sức khỏe. Vậy nên, làm đẹp theo kiểu Hy Lạp sẽ đem lại cho bạn làn da khỏe mạnh, tươi trẻ.

1. Dùng mặt nạ mật ong

bi_quyet_lam_dep_tu_hy_lap_co_dai_deponline1

Mật ong được người Hy Lạp ưa chuộng vì nó có khả năng kháng khuẩn tự nhiên, khi kết hợp với dầu olive sẽ đem đến khả năng phục hồi làn da. Người Hy Lạp thích đắp mặt nạ mật ong và olive khoảng 10 phút trước khi tắm. Thường thì chỉ cần 1 thìa nhỏ mật ong và 1 thìa nhỏ dầu olive là đã đủ để tạo nên hỗn hợp mặt nạ dưỡng da mềm, sáng khỏe.

2. Tẩy da chết bằng muối biển

Muối của vùng biển Địa Trung Hải chính là nguyên liệu lý tưởng để người Hy Lạp massage, tẩy sạch lớp tế bào chết cho da mềm mại hơn, nhất là sau khi bị cháy nắng. Ngày nay, nhiều cô gái Hy Lạp vẫn trộn dầu olive với muối Epsom để tẩy tế bào chết cho vùng da chai sần, ví dụ như khuỷu tay, đầu gối, sau đó dùng phần còn thừa để hòa tan vào bồn tắm. Loại muối Epsom này bạn hoàn toàn có thể mua sẵn ở các hiệu thuốc.

3. Làm sạch da với sữa chua

bi_quyet_lam_dep_tu_hy_lap_co_dai_deponline2

Sữa chua Hy Lạp là một đặc sản của quốc gia này, không chỉ vì nó có hương vị đặc biệt, mà còn vì hàm lượng AHA dồi dào, giúp tẩy tế bào chết dịu nhẹ. Công thức tẩy tế bào chết được phụ nữ Hy Lạp yêu thích là trộn 1 phần dầu olive với 4 phần sữa chua, rồi thoa lên mặt trong 10 phút.

4. Tắm bồn với trà thảo mộc

Những túi trà chứa thảo mộc và hoa khô chính là nguyên liệu cho những buổi tắm bồn thư giãn của phụ nữ Hy Lạp. Tinh chất từ thảo mộc giúp thư giãn tinh thần, thải độc cho làn da và làm dịu cơ bắp. Trong mùa đông này, bạn có thể tận dụng một gói trà thảo mộc đơn giản, thả vào bồn tắm nước ấm và ngâm mình khoảng 20 phút. Nếu không có trà thảo mộc, bạn có thể dùng trà xanh, giúp cung cấp chất chống oxy hóa cho làn da khỏe mạnh hơn.

5. Dưỡng ẩm với dầu olive

bi_quyet_lam_dep_tu_hy_lap_co_dai_deponline3

Nhắc đến bí quyết làm đẹp kiểu Hy Lạp mà không tôn vinh dầu olive thì quả là thiếu sót. Với người Hy Lạp, dầu olive là loại dầu thần thánh, có khả năng dưỡng “từ đầu đến chân”: dưỡng tóc, dưỡng da mặt, toàn thân và móng tay, móng chân. Dầu olive cung cấp vitamin, khoáng chất, acid amin và nhiều chất chống oxy hóa, dưỡng ẩm sâu cho da, chống mất nước, đem lại vẻ đàn hồi săn chắc cho làn da. Nếu sợ cảm giác bết dính, bạn đừng thoa dầu olive trực tiếp lên da, mà hãy thoa đều dầu trong lòng bàn tay rồi mới áp lên mặt.

6. Chống oxy hóa bằng nước lựu

bi_quyet_lam_dep_tu_hy_lap_co_dai_deponline4

Quả lựu mang biểu tượng của sự sinh sôi nảy nở, thịnh vượng, hạnh phúc. Quả lựu cũng là một thành phần có mặt trong nhiều công thức làm đẹp Hy Lạp, vì nó chứa nhiều chất chống oxy hóa, vitamin A, C, E. Bạn có thể dùng nước ép lựu để thoa lên da, giúp làm se da. Lựu cung cấp lượng chất chống oxy hóa nhiều gấp 3 lần trà xanh.

Thực hiện: depweb

01/12/2017, 14:00