ĐẸP FASHION SHOW 10: "Ngắm trước" những thiết kế độc, lạ, thăng hoa - Tạp chí Đẹp

ĐẸP FASHION SHOW 10: “Ngắm trước” những thiết kế độc, lạ, thăng hoa

Thời Trang
Công Trí

Như mối lương duyên gắn bó với Đẹp Fashion Show từ những ngày đầu, Công Trí luôn
mang đến sự sáng tạo không giới hạn cùng những đam mê song hành. Với Đẹp Fashion
Show 10, đó chính là sự đam mê đi tìm bản ngã, là kết quả của quá trình mổ xẻ
tâm can cũng như khát vọng của chính bản thân anh.




Người mẫu: Thuỳ Dương, Hoàng Oanh

Trang điểm: Cutie, Hưng Đặng

Adrian Anh Tuấn

Tốt nghiệp Học viện thời trang quốc tế Kalawin-Esmod Guerre Lavigne tại Bangkok,
Adrian Anh Tuấn đã có một quãng thời gian dài làm việc tại các công ty lớn. Năm
2007 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi anh cho ra đời thương hiệu thời trang
của riêng mình mang tên Valenciani. Adrian Anh Tuấn mang đến DFS10 bộ sưu tập
đậm tính trình diễn, với những thông điệp cá nhân về niềm đam mê thời trang đã
thành nghiệp.




Người mẫu: Huyền Trang, Phong Lan, Minh Triệu, Ngọc Oanh


Trang điểm: Cutie, Hưng Đặng, Phước Lợi

Lê Thanh Hoà

Tốt nghiệp thủ khoa ngành
thời trang Mỹ thuật công nghiệp, ĐH Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh, nhà thiết
kế Lê Thanh Hoà là chủ nhãn hiệu thời trang mang tên anh tại Vietnam
Design House, và là Giám đốc sáng tạo nhãn hiệu thời trang Acqua Gusto.


Với Lê Thanh Hoà, Đam mê là sự thăng hoa và đốt cháy. Để có những phút thăng hoa trong nghệ thuật, người nghệ sĩ phải dồn toàn bộ tâm sức, tự đốt cháy mình dưới ánh hào quang trong phút chốc để rồi đôi khi chính bản thân họ lại đang trở thành nô lệ của những hào quang và tham vọng ấy, thậm chí đánh đổi cả giá trị cuộc sống chỉ để đổi lại những giây phút toả sáng chóng vánh  




Người mẫu: Hà Chiêu, Minh Tr
iệu, Thuỳ Dương, Thu Hiền

Trang điểm: Cutie, Huấn




Lý Quý Khánh

Chịu ảnh hưởng sâu sắc từ nghệ thuật cổ điển châu Âu, những thiết kế của Lý
Quí Khánh toát ra vẻ nữ tính với những sắc thái khác nhau: khi thì đài các, sang
trọng, lúc lại lãng mạn, bay bổng… Có lẽ cũng bởi vậy mà Đam Mê của Lý Quí
Khánh mang hơi hướng hoài cổ, với sự kết tinh của niềm đam mê những giá trị
truyền thống làm nên vẻ đẹp trường tồn.




Chất liệu là một yếu tố quan trọng trong thiết kế của Lý Quí Khánh. Đó là những
tấm lụa cao cấp được đính hạt tỉ mỉ, những tấm voan mang họa tiết thêu thủ công,…
cùng với những tông màu mềm mại, nữ tính.




Người mẫu: Thùy Trang, Lâm Thu Hằng

Trang điểm Minh Trí, Phước Lợi


Làm tóc: Balê Hữu Tường

Davon Nguyễn

Mang dòng máu Việt Nam, lớn lên tại Ba Lan, Devon Nguyễn hiện là sinh viên năm
cuối trường Đại học Nghệ thuật London, đã có thời gian thực tập tại những thương
hiệu thời trang lớn ở London, Anh. Cô ra mắt lần này với những hình ảnh đối lập
giữa “Thiện” và “Ác”. Devon Nguyễn dùng chính tình yêu, niềm đam mê với những vũ
điệu ba-lê uyển chuyển lãng mạn và sự đau khổ, nỗi sợ hãi, tính bất cần rất cá
thể của văn hóa Punk Rock để truyền tải thông điệp cho của mình.





Trang điểm Tú shark


Nhiếp ảnh Hải Lê

Huỳnh Hải Long và Đặng Thế Huy

Huỳnh Hải Long và Đặng Thế Huy là những cái tên được khám phá từ các kỳ Vietnam
Collection Grand Prix. Hai nhà thiết kế trẻ cùng chung sức mang đến bộ sưu tập
thể hiện khuynh hướng kết hợp tinh hoa văn hóa giữa Đông và Tây trong nền thời
trang thế giới đương đại.





Người mẫu: Thu Hiền, Lâm Thu Hằng
Trang điểm: Minh trí, Huấn
Làm tóc: Balê Hữu Tường

Diễm My

Sinh ra trong một gia đinh có nhiều thành viên hoạt động trong lĩnh vực thời
trang, 18 tuổi Diễm My bắt đầu theo học chương trình liên kết thiết kế thời
trang giữa Đại học Hoa Sen và Học viện Mod’art Paris. Khán giả sẽ thấy trên sàn
diễn những thiết kế lấy cảm hứng từ sự dịu dàng, nồng nàn của “người tình” cùng
sự quyến rũ và gai góc của “hoa hồng” dựa trên sự kết hợp giữa vẻ đẹp thẩm mỹ
của hội họa và tạo hình của điêu khắc.








Người mẫu: Phong Lan, Hoàng Oanh, Ngọc Oanh


Trang điểm và làm tóc: Hưng Đặng, Phước Lợi


Trương Thanh Hải

Từng theo học thiết kế thời trang tại Pháp, các thiết kế của Trương Thanh Hải
mang phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch, cổ điển và tinh tế. Anh từng tham gia 3
kỳ DFS trước đây, cũng như cùng NTK Mai Lâm đại diện cho DFS tham dự Malaysia
Fashion Week 2007. Trương Thanh Hải trở lại với DFS10 cùng bộ sưu tập biểu đạt
hình dung về một vẻ đẹp vĩnh hằng, có hơi hướng huyền bí và mang màu sắc tâm
linh.




Người mẫu: Thu Hiền, Tuyết Lam


Trang điểm và làm tóc: Cutie, Phước Lợi


Kelly Bùi


Nhà thiết kế Bùi Minh Trang với thương hiệu Kelly Bùi cũng là một cái tên quen
thuộc với DFS. Không còn sự siêu tưởng, những chiến binh trên những đôi giày vó
ngựa như trong DFS 9, thay vào đó, bạn sẽ bắt gặp một Kelly Bùi khác, với niềm
đam mê tinh thần võ sĩ đạo. Nếu như năm ngoái cô quan tâm nhiều đến hình khối
thì năm nay sẽ là các chi tiết. Năm ngoái là sự mạnh mẽ thì năm nay là vẻ thanh
thoát, tinh tế. Một lần nữa, sàn diễn DFS với tinh thần đề cao cái tôi mạnh mẽ
sẽ đón nhận một Kelly Bùi dường như lúc nào cũng tràn đầy năng lượng.

 Tin bài liên quan DFS 10:

>>ĐẸP FASHION SHOW 10 – Cùng “gặp” 10 nhà thiết kế của “Đam mê” (p1)
>> Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ: “Tôi lựa chọn nhà thiết kế dựa trên tài năng”
>> ĐFS 10: Đêm “Đam mê” sắp “bùng cháy”
>> Giám đốc sản xuất Lê Như Thoa: dẫn dắt theo lộ trình Đam Mê
>> Nhà thiết kế Trương Thanh Hải: Bộ sưu tập được đặt tên là “Hereafter” (Kiếp sau).
>> Đạo diễn catwalk Xuân Lan: ĐFS là nơi đầu tư công sức thật sự
>> Nhà thiết kế Huỳnh Hải Long & Đặng Thế Huy
>> Nhà thiết kế Diễm My
>> Nhà thiết kế Devon Nguyễn
>>  Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa
>> Nhà thiết kế Anh Tuấn
>> Nhà thiết kế Kelly Bùi
>> Đạo diễn sân khấu & visual art Lê Quốc Hưng



Thực hiện: depweb

05/10/2011, 15:09