ĐẸP FASHION SHOW 10 - Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ: “Tôi lựa chọn nhà thiết kế dựa trên tài năng" - Tạp chí Đẹp

ĐẸP FASHION SHOW 10 – Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ: “Tôi lựa chọn nhà thiết kế dựa trên tài năng”

Thời Trang



29 tuổi, lần đầu tiên gánh vác trọng trách Giám đốc Sáng tạo một chương trình
tầm cỡ như Đẹp Fashion Show, Hà Đỗ mặc dù không tránh khỏi lo lắng nhưng cũng
không giấu đi được sự hứng khởi. Đó là những hứng khởi của một người trẻ với đam
mê được cống hiến.


Chắc hẳn chị đã từng xem những chương trình DFS trước. Chương trình nào đã để
lại ấn tượng sâu sắc nhất với chị?


Tôi thích chương trình DFS số 7 – Chuyển Động Cùng Phong Cách (Moving in Style).
Theo tôi, đây là một chương trình rất đặc biệt khi mà khoảng cách giữa khán giả
và sân khấu hầu như không có.

Lần đầu tiên tham gia DFS với tư cách Giám đốc Sáng tạo, lại là một chương trình
DFS hoành tráng nhất từ trước đến nay, chắc hẳn chị không tránh khỏi áp lực?
Điều gì có thể giúp chị giải tỏa được những áp lực này?


Áp lực đến với tôi từng ngày từng tuần vì đây là một chương trình rất được mong
đợi trong năm, bên cạnh đó mỗi tháng chúng tôi vẫn phải sản xuất một tờ báo hơn
300 trang. Nhưng may mắn là tôi có những người đồng hành cùng tôi: một ê-kíp dày
dặn kinh nghiệm và tài năng, và đặc biệt những bộ sưu tập và nhiệt huyết của
những nhà thiết kế tham gia DFS lần này.

Theo chị, vai trò của Giám đốc Sáng tạo cho một show thời trang là gì? Đây là
lần đầu tiên chị đảm nhiệm vai trò này đồng thời là lần đầu tiên làm việc với
đạo diễn Việt Tú. Chị có đủ tự tin để anh Tú “nghe lời” chị không?


Vai trò của tôi là người giám tuyển (curator): lựa chọn và truyền cảm hứng cho
các nhà thiết kế về một chương trình chung, nơi mỗi người thỏa sức tự do sáng
tạo, nhưng tựu chung lại, đó vẫn là một bộ sưu tập của DFS, mang tinh thần chung
của DFS.

Vai trò của tôi cũng là người đảm bảo những giá trị của thương hiệu
Đẹp: độc đáo, cá tính và duy nhất. Tôi đã có dịp làm việc với anh Việt Tú và tự
tin chúng tôi sẽ là một đôi ăn ý. Tôi nghĩ những người cùng làm sáng tạo với
nhau, cùng với tâm huyết và đam mê lớn như nhau, chắc chắn sẽ gặp nhau ở điểm
nào đó. Và tiếng nói chung của chúng tôi, tập thể DFS là tiếng nói duy nhất.

Chị có thể đánh giá qua về những bộ sưu tập tham gia DFS năm nay?


Tôi rất hào hứng và tự tin vào những bộ sưu tập tham gia DFS – show diễn thời
trang luôn tự hào trong việc tìm ra và giới thiệu tới công chúng những tài năng xuất sắc nhất của Việt Nam. Một
“fashion show” đúng nghĩa phải luôn đặt thời trang lên trên hết. Điều này đòi
hỏi các nhà thiết kế và ê-kíp phải giữ xuyên suốt trong quá trình nghĩ ra
concept, kỹ càng và khắt khe trong cách thực hiện các trang phục, và truyền tải
những điều đó bằng chất liệu sân khấu.


“Tôi nghĩ những người cùng làm sáng tạo với nhau, cùng với tâm huyết và đam mê
lớn như nhau, chắc chắn sẽ gặp nhau ở điểm nào đó.”

Lướt qua danh sách các nhà thiết kế tham gia DFS năm nay có nhiều tên tuổi mới
bên cạnh những nhà thiết kế đã thành danh như Công Trí, Trương Thanh Hải hay
Kelly Bùi. Theo chị liệu có độ chênh lệch quá nhiều giữa các nhà thiết kế?


Theo tôi có thể có sự chênh lệch về mức độ nổi tiếng cũng như kinh nghiệm sân
khấu của những nhà thiết kế, nhưng tôi lựa chọn các nhà thiết kế dựa trên tài
năng, và lớn hơn cả tài năng, đó là sự tâm huyết và đam mê với nghề, một cái
nhìn xa và đúng đắn cho sự nghiệp của mình và nền thời trang nước nhà.


Chị trông chờ điều gì trong đêm DFS 10 lần này? Sự thành công của đêm diễn sẽ
được đánh giá chính xác nhất dựa trên tiêu chí nào?


Tôi mong được thấy, một lần nữa, DFS 10 sẽ lại khẳng định tầm vóc và vị trí số 1
của mình trong làng thời trang Việt Nam, và xa hơn nữa, là một show diễn tầm cỡ
trong khu vực. Sự thành công của đêm diễn DFS 10 sẽ hứa hẹn tiếp nối bởi DFS 11
năm 2012, đẹp và hoành tráng hơn thế nữa.


Một vài nét về Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ:

Tốt nghiệp School of Visual Arts (New York).

Giám đốc mỹ thuật JWT và LOWE
Vietnam (2007-2010), trở thành giám đốc sáng tạo của Đẹp từ tháng 10 năm 2010.

Tin bài liên quan DFS 10:
>> Nhà thiết kế Huỳnh Hải Long & Đặng Thế Huy

>> Nhà thiết kế Diễm My


>> Nhà thiết kế Devon Nguyễn


>>  Nhà
thiết kế Lê Thanh Hòa


>> Nhà
thiết kế Anh Tuấn


>>
Nhà thiết kế Kelly Bùi

>> Đạo diễn sân khấu & visual art Lê Quốc Hưng

>> Giám đốc
sản xuất Lê Như Thoa dẫn dắt theo lộ trình Đam Mê


>> Nhà thiết
kế Trương Thanh Hải: Bộ sưu tập được đặt tên là “Hereafter” (Kiếp sau).


>>
Đạo diễn
catwalk Xuân Lan: ĐFS là nơi đầu tư công sức thật sự

Thực hiện: depweb

05/10/2011, 16:25