ĐẸP FASHION SHOW 10: Cùng "gặp" 10 nhà thiết kế của "Đam mê"(P2) - Tạp chí Đẹp

ĐẸP FASHION SHOW 10: Cùng “gặp” 10 nhà thiết kế của “Đam mê”(P2)

Thời Trang
Nhà thiết kế Diễm My


Diễm My (Nguyễn Thị Diễm My) sinh ra trong một gia đình có nhiều thành viên
trong lĩnh vực thời trang. 18 tuổi, cô theo học chương trình liên kết thiết kế
thời trang giữa Đại học Hoa Sen và Học viện Mod’art Paris.


Ở tuổi 19, Diễm My lần đầu tiên lọt vào chung kết cuộc thi Vietnam Collection
2009. Một năm sau đó, cô đoạt giải “Ý tưởng” cuộc thi Hutech Designer 2010. Tới
năm 20 tuổi, Diễm My trở thành cô gái đầu tiên và là thí sinh nhỏ tuổi nhất
chiến thắng tại cuộc thi Aquafina pure fashion 2010 và giành được cơ hội trình
diễn BST tại Hongkong.


Tháng 1/2011, Diễm My giới thiệu BST “INFINITY” (Vô cực) của mình tại Hongkong
Fashion week fall/winter 2011. Cũng trong thời gian này, cô đã tốt nghiệp chương
trình mà cô đang theo học với điểm số cao nhất. Hiện tại, Diễm My đang miệt mài
trau dồi diến thức và kinh nghiệm để có thể đứng vững trong làng thời trang Việt
ở một tương lai không xa.

Nhà thiết kế Lê Thanh Hòa


Tốt nghiệp thủ khoa ngành thời trang mỹ thuật công nghiệp, Đại học kiến trúc
thành phố HCM, nhà thiết kế sinh năm 1985 Lê Thanh Hòa là chủ nhãn hiệu thời
trang mang tên anh tại Vietnam Designer House, là Giám đốc Sáng tạo nhãn hiệu
thời trang Acqua Gusto đồng thời là Giám đốc Sáng tạo của Tạp chí Thế giới Người
nổi tiếng.


Năm 2007, bộ sưu tập đầu tay của Thanh Hòa đạt giải Ba trong cuộc thi thiết kế
do báo Mực tím tổ chức và giải nhì thiết kế trang phục dạo phố trong Festival
Sáng tạo Sinh viên. Gần đây nhất, Lê Thanh Hòa là quán quân Aquafina Pure
Fashion 2009. Tháng 1 vừa qua, anh đã tham gia thiết kế áo dài cho các Tổng lãnh
sự quán nước ngoài tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình “Áo dài không biên
giới”.




Nhà thiết kế Lý Quí Khánh


Từ kinh nghiệm nhiều năm làm việc trong lĩnh vực nội thất, Lý Quí Khánh đã dần
lấn sang lĩnh vực thời trang và thế giới thời trang nhanh chóng trở thành niềm
đam mê lớn nhất của anh. Là nhà thiết kế tự đào tạo, Lý Quí Khánh đã dành rất
nhiều thời gian để nghiên cứu và tìm ra con đường sáng tạo riêng của mình. Hai
năm trước, Lý Quí Khánh đã mở boutique thời trang mang tên mình, chủ yếu làm
theo đơn đặt hàng của khách hàng. Anh chọn chính cái tên của mình, Lý Quí Khánh,
để đánh dấu bước chân đầu tiên nhưng không kém phần vững chãi trên con đường
chinh phục các tín đồ thời trang.


Chịu ảnh hưởng lớn từ nghệ thuật cổ điển châu Âu, những thiết kế của Lý Quí
Khánh thường toát ra vẻ quý phái với những sắc thái khác nhau: khi thì đài các,
nhẹ nhàng, lúc lại lãng mạn, bay bổng… Thiết kế của Lý Quí Khánh tỉ mỉ và tinh
xảo tới từng chi tiết. Chất liệu cũng là một yếu tố quan trọng trong những thiết
kế của anh. Đó là những tấm lụa cao cấp được đính hạt tỉ mỉ tạo thành những bông
hoa nối tiếp, đó là những tấm nhung đỏ mượt mà được nhập từ nước ngoài…

Cảm
nhận chung khi tiếp cận bộ sưu tập “Antique Passion” là sự hoài cổ, là niềm đam
mê những giá trị truyền thống làm nên vẻ đẹp trường tồn và đó đây người ta như
thấy những nhân vật quyền quý trong lâu đài của hoàng hậu lừng danh Marie
Antoinette của nước Pháp.


Nhà thiết kế Huỳnh Hải Long và Đặng Thế Huy


Tốt nghiệp trường đại học Sân khấu điện ảnh, nhà thiết kế sinh năm 1983 Huỳnh
Hải Long đã lọt vào Top 30 Vietnam Collection Grand Prix năm 2003. Tới năm 2009,
anh tiếp tục đạt giải phụ Màu sắc trong cuộc thi này với BST “Vượt vũ môn”. Hiện
tại, Huỳnh Hải Long đang xây dựng thương hiệu riêng cho mình mang tên Hulos được
nhiều nghệ sĩ lựa chọn với hai dòng sản phẩm cao cấp Hulos Couture dành cho nam,
và Hulos Prive dành cho nữ.


Cũng sinh năm 1983, nhà thiết kế Đặng Thế Huy tốt nghiệp trường Đại học Quốc tế
Hồng Bàng. Năm 2006, anh đoạt giải “New Discovery” trong Vietnam Collection
Grand Prix với BST “Cướp biển”. Hiện nay, anh cùng Huỳnh Hải Long đang tập trung
xây dựng thương hiệu Hulos. Trong 2 năm gần đây, cả hai nhà thiết kế này đều có
mặt trong Vietnam Fashion Week.


Hai nhà thiết kế Hải Long và Thế Huy đặc biệt có niềm đam mê với những nền văn
hóa lâu đời, những giá trị truyền thống đang dần bị mất đi trong một bộ phận
giới trẻ bởi thói quen chỉ dung nạp cái mới mà không bảo tồn cái cũ. Bằng cách
kết hợp kĩ thuật xử lý form dáng, kỹ thuật thêu truyền thống với xu hướng 3D của
thế giới và cách trang trí bề mặt đậm chất phương Đông, Hải Long và Thế Huy đã
sáng tạo ra kĩ thuật thêu 3D với nhiều hiệu ứng mới nhằm thổi hồn vào truyền
thống với mong muốn thay đổi suy nghĩ thêu tay là lỗi thời và không hợp xu
hướng.



  Tin bài liên quan DFS 10:


>> Giám đốc sáng tạo Hà Đỗ: “Tôi lựa chọn nhà thiết kế dựa trên tài năng”


>> ĐFS 10: Đêm “Đam mê” sắp “bùng cháy”


>> Giám đốc
sản xuất Lê Như Thoa dẫn dắt theo lộ trình Đam Mê


>> Nhà thiết
kế Trương Thanh Hải: Bộ sưu tập được đặt tên là “Hereafter” (Kiếp sau).



>>
Đạo diễn
catwalk Xuân Lan: ĐFS là nơi đầu tư công sức thật sự


>> Nhà thiết kế Huỳnh Hải Long & Đặng Thế Huy


>> Nhà thiết kế Diễm My


>> Nhà thiết kế Devon Nguyễn


>>  Nhà
thiết kế Lê Thanh Hòa


>> Nhà
thiết kế Anh Tuấn



>>
Nhà thiết kế Kelly Bùi




>> Đạo diễn sân khấu & visual art Lê Quốc Hưng

Thực hiện: depweb

06/10/2011, 10:26