Đêm nhạc Toyota Classics 2018 trở lại với Dàn nhạc Thời kỳ Khai sáng - Tạp chí Đẹp

Đêm nhạc Toyota Classics 2018 trở lại với Dàn nhạc Thời kỳ Khai sáng

Tin Tức

Bừng tỉnh với những thanh âm từ Thời kỳ Khai sáng

Đêm nhạc Cổ điển Toyota 2018 tiếp tục đón nhận được sự quan tâm của giới mộ điệu âm nhạc cổ điển sau thành công của hàng loạt chương trình trước đó từng được tổ chức tại thủ đô Hà Nội và Tp.HCM. Năm nay, Đêm nhạc Cổ điển Toyota 2018 sẽ trở lại Tp.HCM với sự tham gia của Dàn nhạc đến từ Anh quốc Orchestra of the Age of Enlightenment (Dàn nhạc Thời kỳ Khai sáng), gồm những nhạc công xuất sắc dưới sự chỉ đạo của Đạo diễn Âm nhạc kiêm Nghệ sĩ độc tấu Harpsichord Steven Devine. Như các nhà tư tưởng tiên phong, những thành viên của dàn nhạc sử dụng lối kể chuyện để trình diễn nhạc mang những thanh âm và ý nghĩa thực sự của âm nhạc. Đó là những câu chuyện bất ngờ, vui vẻ, sâu sắc và phổ quát – câu chuyện cho mọi người.

Phần trình diễn của các tài năng trẻ âm nhạc VN nhận học bổng Toyota tại họp báo
Phần trình diễn của các tài năng trẻ âm nhạc VN nhận học bổng Toyota tại họp báo

Trong chuyến lưu diễn khắp Châu Á, Dàn nhạc Orchestra of The Age of Enlightenment sẽ giới thiệu tới khán thính giả trải nghiệm âm nhạc của thời kỳ Baroque, ra đời sau thời kỳ Phục Hưng và được biết đến bởi sự tỉ mỉ, trau chuốt trong âm nhạc. Trong chương trình năm nay, những tuyệt phẩm của Handel, Mozart, Vivaldi sẽ là những món quà tuyệt vời, được trình diễn bởi những nhạc cụ nguyên bản với dây đàn làm từ ruột động vật và vĩ (thanh kéo đàn) kiểu cổ điển tạo ra âm thanh đặc trưng, khai thác âm nhạc theo cách mà các nhà soạn nhạc thời kỳ đó mong chờ được nghe nhất. Hai trong số tác phẩm đó sẽ được thể hiện bởi Soprano người Anh Charlotte Beament – nữ ca sĩ từng đóng gần 10 vai chính trong các vở diễn, hàng chục vai khác; từng lưu diễn toàn châu Âu và Trung Quốc khi mới 29 tuổi.

Ông Steven Divine - Giám đốc âm nhạc của dàn nhạc OAE
Ông Steven Divine – Giám đốc âm nhạc của dàn nhạc OAE

Là chương trình thường niên trong suốt 21 năm qua tại Việt Nam, Đêm nhạc Cổ điển Toyota liên tục mang đến những bất ngờ đặc sắc cho khán giả yêu nhạc cổ điển nơi đây qua những buổi biểu diễn của mình. Đó là sự kết hợp của nhạc cổ điển với những loại hình nghệ thuật đa dạng khác nhau, tạo nên sự thăng hoa ngay trên sân khấu, để lại những dấu ấn tuyệt đẹp khó phai trong lòng công chúng yêu nhạc.

Năm nay, Đêm nhạc Cổ Điển Toyota 2018 có sự tham gia của những nghệ sĩ múa chuyên nghiệp từ Trường Múa Tp.HCM dưới sự chỉ đạo của Biên đạo múa NSƯT Tạ Thùy Chi – người đã nhận được rất nhiều giải thưởng cho các tác phẩm biên đạo tại nhiều cuộc thi toàn quốc. Chia sẻ tại buổi họp báo, ban tổ chức cho hay, phần biểu diễn múa đặc biệt này không phải là một tiết mục múa độc lập, mà được dựng lên từ một đoạn nhạc sẽ được biểu diễn trong phần thứ hai của chương trình Đêm nhạc Cổ điển Toyota 2018. Đây hứa hẹn sẽ là sự kết hợp đáng trông đợi bởi những tài năng nghệ thuật trẻ của Việt Nam cùng dàn nhạc nổi tiếng khắp thế giới từ Anh quốc.

NSND Nguyễn Quang Vinh, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTTDL phát biểu tại họp báo
NSND Nguyễn Quang Vinh, Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ VHTTDL phát biểu tại họp báo

Âm nhạc lay chuyển cuộc sống

Trên chặng đường gần 30 năm, Đêm nhạc Cổ điển Toyota đã thực hiện 203 buổi hòa nhạc, thúc đẩy giao lưu giữa các nền văn hóa trên thế giới và quảng bá nhạc cổ điển đến với người yêu nhạc trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Số tiền bán vé xấp xỉ 9,5 triệu đô la Mỹ (tương đương khoảng 215 tỷ đồng) đã được sử dụng cho các hoạt động từ thiện, góp phần cho sự phát triển của xã hội trong các lĩnh vực như văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường và an toàn giao thông của 14 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Bà Đỗ Thu Hoàng - Phó TGĐ TMV phát biểu tại họp báo
Bà Đỗ Thu Hoàng – Phó TGĐ TMV phát biểu tại họp báo

Tại buổi họp báo công bố Đêm nhạc Cổ điển Toyota 2018, Bà Đỗ Thu Hoàng – Phó Tổng giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam đã chia sẻ: “Trong suốt hơn 20 năm qua, chương trình Đêm nhạc cổ điển Toyota được triển khai thường niên nhằm mang nền âm nhạc cổ điển đẳng cấp thế giới đến gần hơn với khán thính giả tại Việt Nam. Đến nay, chương trình đã được khán thính giả cùng giới chuyên môn đánh giá cao và trở thành một trong những sự kiện âm nhạc đặc biệt được mong đợi nhất hàng năm với 20 đêm diễn đã được tổ chức, cùng gần 10.000 khán thính giả tham dự, đặc biệt là sự tham gia của rất nhiều dàn nhạc nổi tiếng thế giới… Kết quả là, toàn bộ số tiền bán vé được sử dụng cho chương trình “Học bổng Toyota hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam” với gần 900 suất học bổng, khuyến khích và động viên các tài năng trẻ âm nhạc Việt Nam nỗ lực, rèn luyện để trở thành những nghệ sĩ thực thụ, đóng góp vào sự phát triển của nền văn hóa nước nhà.”

Bà Đỗ Thu Hoàng Phó TGĐ TMV trao tặng hoa cho đại diện dàn nhạc
Bà Đỗ Thu Hoàng Phó TGĐ TMV trao tặng hoa cho đại diện dàn nhạc

 

Tại Toyota, chúng tôi tin rằng thế giới chuyển động khi con người không ngừng chuyển động. Đó cũng là nền tảng của sáng kiến toàn cầu “Start your impossible” – “Hãy bắt đầu điều không thể”, đánh dấu sự phát triển của Toyota từ một công ty ô tô thành một công ty hướng tới sự dịch chuyển. Chúng tôi tin rằng sự dịch chuyển không chỉ mang ý nghĩa là sự chuyển động của những chiếc xe, mà còn là sự vượt qua những thách thức tưởng chừng như bất khả thi và biến ước mơ thành hiện thực. Chiến dịch ‘Hãy bắt đầu điều không thể’ khẳng định cam kết của Toyota trong việc tạo ra một xã hội bình đẳng, bền vững và năng động hơn. Chính tinh thần bất diệt này đã tạo ra một xã hội ngày càng tốt hơn, thúc đẩy chúng tôi tiếp tục hành trình 29 năm với Toyota Classics. Với sự biểu diễn của dàn nhạc Orchestra of the Age of Enlightenment, chúng tôi sẽ mang đến điều kỳ diệu của âm nhạc và tinh thần “Bắt đầu điều không thể” tới tất cả mọi người.  

Thực hiện: depweb

08/11/2018, 10:00