Đề thi môn tiếng Anh khá dài - Tạp chí Đẹp

Đề thi môn tiếng Anh khá dài

Tin Tức

Một thí sinh dự thi vào trường ĐH Tài chính marketing tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Chí Thanh (quận Tân Bình) cho biết đề thi môn tiếng Anh không quá khó nhưng dài. Trong đề thi, phần khó nhất là bài đọc hiểu. Bài điền từ không quá khó nhưng bài trả lời câu hỏi khá dài và khó, nhiều từ lạ. Thí sinh này cho biết kịp hoàn thành bài thi trong 90 phút nhưng không chắc ở phần đọc hiểu trả lời câu hỏi.

Tại Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, một thí sinh dự thi khối B sau khi làm bài khoảng 15 phút đã bất ngờ ngất xỉu. Trường đã đưa thí sinh này xuống phòng y tế cấp cứu và sau 30 phút nghỉ ngơi thí sinh này mới có thể quay lại làm bài.

Ngay sau kết thúc môn thi cuối cùng, khu vực đường Hoàng Hoa Thám (Tân Bình) bị ùn tắc kéo dài. Hai điểm thi Trường THPT Nguyễn Chí Thanh và THCS Hoàng Hoa Thám của Trường ĐH Tài chính marketing  có gần 3.000 thí sinh dự thi và lại nằm rất gần nhau nên sau khi kết thúc giờ thi, trước cổng Trường THCS Hoàng Hoa Thám bị kẹt xe kéo dài.

Sinh viên tình nguyện đã lập các chốt hướng dẫn thí sinh và phụ huynh rẽ sang các đường nhánh để ra Cộng Hòa nhưng nhiều đường nhánh cũng bị ùn tắc.

Thí sinh Lê Hoàng Bảo Minh (Long An) – một học sinh khá tiếng Anh nhận định: “Đề tương đối khó ở phần đoạn văn. Đề quá dài, không kịp thời gian làm bài”.

Tương tự, thí sinh Đặng Minh Luân (Tiền Giang), thi tốt nghiệp THPT tiếng Anh được 9,5 điểm cũng cho biết đề tương đối dài, có nhiều từ vựng lạ, khó trong đoạn văn. Hết thời gian làm bài và còn 10% bạn phải đánh “lụi”.

Còn thí sinh Nguyễn Thị Hồng Mơ (TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) nhận định: “đề hơi dài, khó phần đoạn văn. Những phần khác học kỹ sẽ làm được”

Sáng 10-7,tại hội đồng thi trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, sau khi kết thúc môn thi Hoá, nhiều thí sinh cho biết rằng đề tương đối dài và phần tính toán quá nhiều.

Thí sinh Lê Tuấn Vũ ( Trảng bàng, Tây Ninh ) cho biết: “đề kho hơn khối A nhiều, trong khi đó lại dài, mấy câu tính toán em làm không kịp, gần hết giờ mà còn hơn 10 câu”.

Tương tự thí sinh Hồ Quốc Vương ( Bình Định ) cho biết: “đề ra khó, em làm không hết, có những câu tính toán mà không ra, chắc điểm không cao”.

Tại Cần Thơ, kết thúc buổi thi môn hóa khối B sáng nay nhiều thí sinh ra về với tâm trạng khá thoải mái. Thí sinh Lê Nguyễn, quê ở Cà Mau, dự thi ở hội đồng THPT Châu Văn Liêm, cho biết đề hóa có 50 câu nhưng phần bài tập chiếm đa số, các câu hỏi phần lý thuyết tương đối dễ. Phần khó nhất vẫn nghiêng về phần hóa vô cơ. Nguyễn cũng cho biết với đề thi hóa năm nay học sinh giỏi có thể đạt điểm 8,9.

Sau khi kết thúc buổi thi môn hóa, một số cơ sở luyện thi ở Cần Thơ tranh thủ phát tờ rơi cho thí sinh nhưng đều bị lực lượng bảo vệ trật tự khu vực ngoài khu vực thi tịch thu.

Hầu hết các thí sinh đều đánh giá đề Địa năm nay cũng nhẹ nhàng, bám sát chương trình phổ thông, tuy nhiên nhiều câu nghiêng về phần suy luận nên thí sinh phải vận dụng kiến thức mới làm bài tốt. Ở phần vẽ biểu đồ, nhiều thí sinh cho biết đề thi ra sẵn số liệu, chỉ cần thí sinh biết vẽ biểu đồ là thực hành tốt.

Nha Trang: Các thí sinh nhận định đề Hóa khó, đề Anh tương đối. Thí sinh Hoàng Thị Dung (số báo danh TSNB.07779) cho biết: “Đề Hóa nhiều bài tập, ít lý thuyết, nhìn đơn giản nhưng làm không đơn giản chút nào. Em làm được 50%”. Còn thí sinh Ngô Tấn Đan (Phú Yên) nhận xét: “Đề Hóa khối B khó hơn đề Hóa khối A. Em làm được 70% đề”.

 

Thí sinh xem lại đề sau khi rời phòng thi – Ảnh: Châu Tường

Thí sinh Nguyễn Thanh Nhàn (SBD: TSND1.13138) cho biết: “Đề Anh tương đối, em làm được khoảng 80%”. Còn thí sinh Nguyễn Thị Minh Thành (SBD TSND1.12991) và Dương Hóa Nhân (SBD: TSND1.12544) đều cho biết làm được khoảng 60%.”


Bình Định: Hầu hết các thí sinh đánh giá đề thi cả hai khối vừa sức, tự tin khi làm được trên 50% bài thi. Thí sinh Nguyễn Quốc Hưng, quê Phù Mỹ nhận định đề thi tiếng Anh năm nay bình thường, không quá khó.


Thí sinh Nguyễn Duy Hùng, quê thị trấn Gò Găng (Bình Định) thi môn Hóa học khối B vào Khoa Y trường ĐH Quốc gia TP.HCM cũng cho biết: “Đề thi năm nay vừa sức, em tin chắc mình làm được trên 6 điểm”.

Em Đặng Anh Trúc, thí sinh thi vào trường ĐH Quốc gia cho biết: “Đề Hóa vừa sức, bám sát sách giáo khoa, nếu học bài kỹ thì làm tốt. Nhìn chung có phần nhẹ hơn đề Hóa khối A”.


Thí sinh tại điểm thi trường THPT Trương Vương bàn luận, xem lại đề thi môn Hóa – Ảnh: Tr. Đăng

Nhiều thí sinh trễ, mất giấy tờ

Sáng 10-7, tại TP.HCM, dù đã được dặn kỹ nhưng nhiều thí sinh vẫn hộc tốc chạy vào phòng thi khi trường đã đóng cửa. Tình trạng mất giấy tờ, CMND, để quên túi xách đã gây khó khăn cho thí sinh.

Sáng nay thí sinh sẽ thi môn cuối kỳ thi đại học đợt 2-2012. Khối C sẽ thi môn Địa, khối B môn Hóa và khối D là tiếng Anh.

 

Thí sinh tại tại hội đồng thi Trường THCS Hà Huy Tập, Q.Bình Thạnh, TP.HCM (điểm thi của Trường ĐH Tài chính – Marketing) trước giờ thi môn cuối sáng 10-7 – Ảnh: Hà Bình

Tại hội đồng thi Trường THCS Hà Huy Tập, Q.Bình Thạnh, điểm thi của Trường ĐH Tài chính – marketing, gần đến giờ vào làm thủ tục dự thi thì một phụ huynh đưa con đến trình bày với hội đồng con ông bị mất giấy chứng minh nhân dân. Ông trình bày và mong muốn cho con ông được dự, sau đó, thí sinh đã được vào hội đồng thi sau khi làm giấy cam kết.

Cũng tại hội đồng này, khi thí sinh đã bắt đầu vào phòng thi, loa phát thanh của hội đồng liên tục gọi mời thí sinh để quên túi xách ngày hôm trước đến nhận lại. Một cán bộ hội đồng thi cho biết do tâm lý thí sinh khá căng thẳng ở ngày thi trước nên để quên giấy tờ, chứng minh nhân dân, túi xách ở hội đồng thi.


Theo Tuổi trẻ

Thực hiện: depweb

10/07/2012, 12:19