Đề phòng tai nạn cho bé

Nghỉ hè, ba mẹ cho Zim, 2 tuổi đến nhà bà ngoại ở huyện Bình Chánh (Tp.HCM) chơi. Trong lúc cả nhà đang nói chuyện thì Zim theo các anh chị lớn ra bụi cây ngoài ngõ chơi. Thấy các anh chị ném đá vào tổ ong, Zim làm theo. Tổ ong vỡ ra, trong khi các anh chị chạy thoát được thì Zim, do nhỏ tuổi, chạy chậm lại chưa ý thức được sự nguy hiểm nên đã bị ong đốt… Rất may, nhờ đi cấp cứu kịp thời nên Zim đã qua cơn nguy kịch.

Đó chỉ là một trong những vụ tai nạn đáng tiếc mà trẻ nhỏ thường gặp phải trong dịp nghỉ hè. Theo BS Vũ Hữu Hùng, trưởng khoa Nhi – BV Thủ Đức, Tp.HCm, vớ những tai nạn thường gặp như ong đốt, bỏng, trầy xước… nếu bố mẹ biết cách sơ cứu kịp thời, bé hoàn toàn có thể hồi phục.

Bỏng

– Tìm mọi cách để sớm loại trừ tác nhân gây bỏng (dập lửa, cắt cầu dao điện…), rửa sạch các hóa chất gây bỏng bằng nước và chất trung hòa.

– Ngâm ngay vùng bị bỏng vào nước lạnh (16-20 độ C) hoặc dưới vòi nước chảy từ 10-20 phút.

– Băng ép vừa phải các vết thương để hạn chế phù nề, thoát dịch huyết tương.

– Đưa bé đến ngay các cơ sở y tế gần nhất.

 

Ong đốt

– Lấy bỏ ngòi độc ong bằng một cái nhíp nhỏ hoặc một vật có cạnh sắc.

– Rửa sạch vết ong đốt bằng nước ấm và xà phòng

– Đặt một miếng gạc lạnh hoặc một miếng vải sạch có cuốn nước đá lạnh lên chỗ vết đốt.

– Chuyển bé đến cơ sở y tế càng sớm càng tốt.

Rắn cắn

– Phải theo dõi sát trong vòng 6 giờ đầu.

– Cho bé nằm bất động, đặt nơi bị rắn cắn thấp hơn so với tim để hạn chế hấp thu nọc độc.

– Rửa sạch vết thương bằng nước và xà phòng

– Phủ gạc mát lên vết cắn để giảm đau và sưng

– Nhanh chóng đưa bé tới cơ sở y tế gần nhất.

Theo Cha mẹ & con


From the same category